Cần giúp: Ăn nhiều hải sản có tốt không?

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi hung_kute, 26/11/2011.

  1. hung_kute

    hung_kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/11/2011
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà em,vừa mới qua 2 tuổi,nhưng đợt này,con thích ăn đồ biển lắm.Con không thích đồ biển nấu cháo đâu mà ăn vã ( ăn không ấy) như ngao,sò huyết,tôm,các loại ốc,cua,cá .Hôm trước cả nhà lên Sheraton ăn tối,huhu,con ăn hết ¼ con tôm hùm,mẹ sợ quá phải dừng lại ngay trong khi con vẫn muốn ăn nữa…

    Không biết là con em bé như thế đã ăn được sò huyết chưa nhỉ? ( ngao tôm vẫn ăn rồi).Và cho con ăn nhiều như vậy có sao không ạ?Hiện tại,em vẫn dè chừng khi cho con ăn lắm.Mỗi lần hấp ngao,chỉ dám cho ăn chục con đổ lại thôi ạ.

    Giúp em với nhé để em còn hãm hoặc cho con chiến tiếp ạ.



     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hung_kute
    Đang tải...


Chia sẻ trang này