Ăn Trái Macca Khi Mang Thai Thực Sự Có Tốt Không?

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi duynhatsss, 27/12/2020.

  1. duynhatsss

    duynhatsss Thành viên mới

    Tham gia:
    30/1/2020
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ăn trái Macca khi mang thai có thật sự tốt?

    Khi có bầu các mẹ thường có cảm giác thèm ăn các món ăn vặt, đồ ăn nhanh. Nhưng như chúng ta đã biết, đồ ăn nhanh rất có hại cho sức khỏe.

    Thay vào đó, các mẹ nên ăn hạt Macca daklak và các loại hạt dinh dưỡng khác để thay thế cho các món ăn vặt. Vì hạt Macca và các hạt dinh dưỡng khác chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là axit béo Omega 3, Omega 6, DHA cực tốt cho sự phát triển trí não thai nhi.

    1. Nên ăn trái Macca vào thời điểm nào của thai kỳ
    Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mẹ nên ăn từ 5-10 hạt Macca mỗi ngày ngay từ những ngày đầu của thai kỳ. Vì hạt Macca không những cung cấp chất dinh dưỡng cho bé mà còn có đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho mẹ. Ngoài việc ăn bổ sung hạt Macca hay các loại hạt dinh dưỡng khác. Các mẹ nên kết hợp với một chế độ ăn uống hợp lý.

    2. Những loại hạt dinh dưỡng cho mẹ bầu
    • Hạt Dinh Dưỡng: Hạnh Nhân
    [​IMG]

    Hạnh nhân có tác dụng ngăn ngừa sinh non, giúp con thông minh, tăng cường trí nhớ ngay từ khi còn trong bụng mẹ vì có chứa nhiều axit folic, magiê, Omega-3,… Những chất có trong hạt hạnh nhân còn góp phần hoàn thiện ống thần kinh, tăng sức đề kháng để mang đến cho mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh.

    • Hạt Dinh Dưỡng: Hạt Sen
    https://********.dktcdn.net/100/190/902/products/hat-sen-kho.jpg?v=1522563123940

    Hạt sen có lẽ không còn xa lạ với người Việt, có thể được coi là một loại hạt “thuần Việt”. Bởi nó quá quen thuộc. Trong hạt sen có chứa nhiều dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe như vitamin B1, B2, lipit, canxi, sắt, photpho,… Chúng có tác dụng “bổ huyết an thai” tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của các bà bầu. Chính vì vậy, việc sử dụng hạt sen trong thai kỳ là điều nên và cần làm.

    • Hạt Dinh Dưỡng: Hạt Dẻ Cười
    https://********.dktcdn.net/thumb/large/100/004/714/products/hat-de-cuoi-100g.jpg?v=1588558374323

    Các mẹ có thể thay thế các món ăn vặt không tốt cho sức khỏe bằng hạt dẻ cười. Ngoài việc đem lại cảm giác ngon, lạ miệng, hạt dẻ cười còn là món ăn vặt chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi người như canxi, natri, sắt, kali,… Các mẹ bầu nên bổ sung hạt dẻ cười vào thực đơn hằng ngày khi mang thai vì chúng sẽ giúp mẹ giảm stress, chắc xương, tốt cho tim mạch và ổn định lượng đường trong máu, đủ dinh dưỡng để cung cấp cho thai nhi.

    Xem thêm: https://hatmaccabmt.com/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi duynhatsss
    Đang tải...


Chia sẻ trang này