Article: 3 hiểu lầm nguy hiểm về dinh dưỡng của bà bầu

Thảo luận trong 'vBCms Comments' bởi support, 12/12/2013.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
  2. BeGirl shop

    BeGirl shop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/8/2012
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Article: 3 hiểu lầm nguy hiểm về dinh dưỡng của bà bầu

    Lúc mang thai mình phải ăn tổng cộng 3 trứng ngỗng, má mình hồi xưa còn phải ăn trứng ngỗng rửa nữa, nhớ lại lúc ăn thật là ám ảnh, trái trứng quá to và lòng đỏ quá nhiều
     
  3. thucphamtq

    thucphamtq 0906264689

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    17,243
    Đã được thích:
    2,607
    Điểm thành tích:
    913
    Lúc trước mình mang bầu cũng rất ngố, ăn rõ nhiều cơm và tinh bột thế là mẹ cứ lên kg vèo vèo còn con thì chả lên mấy, đến lúc sinh nặng tận 74kg nguy hiểm quá trừng.
    Rút kinh nghiệm lần sau ăn đủ chất chứ ko ăn nhiều thế nữa
     
  4. ltky

    ltky Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/12/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    vợ mình đang mang bầu ^^ thank b
    giúp mình hỉu
     
  5. MeDau03

    MeDau03 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    hồi có em bé, mình nghén nước mía suốt :)
     
  6. totochanchan

    totochanchan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    hiều chị em khi mang bầu, nghe theo lời mách nước của các bà, các mẹ phải ăn thật nhiều trứng ngỗng dù không hề thích gì loại thực phẩm này. Họ tin rằng, ăn trứng ngỗng sẽ giúp em bé trong bụng sinh ra thông minh hơn.

    Theo quan niệm dân gian, phụ nữ mang thai ăn trứng ngỗng sẽ giúp thai nhi phát triển tốt đặc biệt là phát triển trí não, giúp con sau này sinh ra được thông minh, lanh lợi. Nhưng hiện chưa có công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc nào khẳng định phụ nữ mang thai ăn trứng ngỗng thì con thông minh, hoặc trứng ngỗng tốt cho thai nhi hơn các trứng gia cầm khác.


    Siêu thị trực tuyến – Niềm tin của mọi nhà
    http://khanhngocstc.com
    http://thongtinxahoi.net
    http://sieuthimypham123.com
    http://sieuthimua.net
    http://muathuoconline.net
    http://sieuthiduoc.net
    http://duoconline.com
    http://viengiambeo.com



    Hàm lượng các vitamin trong trứng ngỗng thua trứng gà, đặc biệt là vitamin A rất cần cho phụ nữ có thai. Hàm lượng vitamin A trong trứng ngỗng chỉ bằng một nửa so với trứng gà (0,33mg% so với 0,70mg% trong trứng gà).
     

Chia sẻ trang này