Article: Chuẩn bị trước khi mang thai

Thảo luận trong 'vBCms Comments' bởi support, 22/11/2013.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
  2. minhk49it

    minhk49it Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/11/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Article: Chuẩn bị trước khi mang thai

    thông tin hữu ích cho các bạn trẻ, mình cũng vậy cảm ơn đã chia sẻ, bạn nào cb cưới ghé qua trang này của mình nhé
    Trang điểm cưới
     
  3. mrgaren

    mrgaren Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/11/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Không nghĩ lại phức tạp đến vậy, ui nhiều cái phải làm quá
     
  4. carotvu

    carotvu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Được làm mẹ là hạnh phúc lớn mà mẹ nó. Thực hiện tốt cho con mình khỏe mạnh chứ. :rolleyes:
     
  5. totochanchan

    totochanchan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Đái tháo đường và tăng huyết áp là hai chứng bệnh tiếp theo cần được điều trị trước khi có thai. Với bệnh đái tháo đường, người mang thai cần kiểm soát yếu tố dinh dưỡng, vận động và dùng thuốc. Còn với huyết áp, nếu không có tư vấn của bác sĩ, thai phụ và cả thai nhi đều có thể gặp nguy hiểm trong quá trình mẹ mang thai.


    Siêu thị trực tuyến – Niềm tin của mọi nhà
    http://khanhngocstc.com
    http://thongtinxahoi.net
    http://sieuthimypham123.com
    http://sieuthimua.net
    http://muathuoconline.net
    http://sieuthiduoc.net
    http://duoconline.com
    http://viengiambeo.com



    Một bệnh lý khác có thể khiến thai chết lưu thường bị các thai phụ không quan tâm chính là cường giáp. Cường giáp có thể khiến sẩy thai, thai chậm phát triển, sinh non, dị tật thai nhi và tiền sản giật, chính vì thế, người bệnh phải điều trị dứt điểm trước khi quyết định làm mẹ.
     

Chia sẻ trang này