Bạn đã biết cách chăm sóc da bé đúng cách?

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi gaumeo84, 17/12/2012.

  1. gaumeo84

    gaumeo84 Shop Mẹ Kún 0982063984

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Em sưu tầm được cái này rất hay ah. Dành cho những người đang làm mẹ và sắp sửa làm mẹ.
    Da trẻ rất nhạy cảm nên nếu bạn không biết chăm sóc đúng cách, nó rất dễ tổn thương. Bài trắc nghiệm của Shenkows dưới đây sẽ giúp bạn xem lại cách chăm sóc cho con của mình đã đúng chưa.
    1. Khi con dưới 6 tháng tuổi, bạn tắm và gội đầu cho bé:
    a. Hằng ngày
    b. Hai hay ba ngày một lần
    c. Một lần một tuần

    2. Khi tắm cho bé, bạn:
    a. Tắm nước nóng
    b. Nước vừa ấm, không quá nóng cho làn da nhạy cảm của bé
    c. Tắm bằng nước mát, vì sợ da bé sẽ ửng đỏ nếu dùng nước ấm

    3. Bạn giữ ngôi nhà của mình:
    a. Thật ấm áp, bạn dùng máy sưởi bởi vì bạn không muốn con bị nhiễm lạnh
    b. Nhiệt độ vừa phải
    c. Mát lạnh, lúc nào cũng bật quạt

    4. Khi đưa con đi chơi ngoài trời nắng, bạn làm gì để bảo vệ da cho bé:
    a. Che kín từ đầu đến chân bé bằng trang phục có tính chống nắng nhưng không bôi kem chống nắng
    b. Mặc cho bé một chiếc áo thoáng mát và bôi một lớp kem chống nắng dành riêng cho da của trẻ trước hai giờ và che ô cho bé khi ra ngoài
    c. Không dùng biện pháp gì.

    5. Các bước cơ bản mà bạn làm hằng ngày để chăm sóc da cho con là:
    a. Bôi dầu massage trẻ em (baby oil), dung dịch dưỡng da, phấn rôm... vài lần một ngày
    b. Xoa một lớp mỏng dầu massage lên da bé sau mỗi lần tắm
    c. Không cần thiết phải làm gì cả

    6. Khi tắm bé, bạn sử dụng:
    a. Bông tắm
    b. Đôi tay kết hợp với một chiếc khăn mềm loại dành riêng cho trẻ em
    c. Tay bạn

    7. Bạn giặt xả quần áo cho con:
    a. Bằng nước sạch
    b. Bằng xà phòng và nước xả có công thức dành riêng cho da nhạy cảm của trẻ em, được kiểm định an toàn, mùi hương dịu nhẹ, tính tẩy thấp
    c. Bằng sản phẩm cả nhà vẫn dùng

    8. Khi thấy có vài nốt nhỏ hay vết xước trên da bé, bạn thường xử lý thế nào:
    a. Đưa con đi khám ngay
    b. Tắm nước mát và mặc loại quần áo thoáng, nhẹ, tiếp tục theo dõi
    c. Đợi thêm bởi thấy có vẻ cũng không ảnh hưởng

    9. Bạn hiểu từ “mụn sữa” như thế nào:
    a. Mụn nhỏ màu trắng trên mũi và cổ của bé, bạn đã cố thử lau nó đi nhiều lần mà không được
    b. Những mụn sinh lý trên da trẻ và sẽ tự mất đi, vì thế không quá lo lắng
    c. Chưa nghe nói đến điều này

    10. Khi bé bị hăm, để bảo vệ da bé, bạn:
    a. Bôi một lớp thuốc mỡ thật dày và xát mạnh cho thuốc ngấm vào vùng da bị hăm trước khi thay tã mới
    b. Bôi thuốc mỡ cẩn thận, không chà xát mạnh lên vùng đó, để tránh nhiễm trùng da cho bé
    c. Dùng loại dầu bất kỳ bôi lên đó

    Nếu hầu hết câu trả lời là a: Dù quan tâm chăm sóc da cho con, nhưng bạn lại thiếu những kiến thức đúng. Như vậy, bạn dễ làm tăng nguy cơ dị ứng cho bé.
    Nếu hầu hết câu trả lời là b: Bạn đã chuẩn bị những kiến thức cách chăm sóc da cho bé rất tốt.
    Nếu hầu hết câu trả lời là c: Bạn không quan tâm lắm đến việc chăm sóc da cho con. Có lẽ bạn nên chú ý đến việc này hơn bởi da bé rất nhạy cảm và cần được chăm sóc đúng cách
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi gaumeo84
    Đang tải...


  2. Mẹ Un In

    Mẹ Un In Guest

    Ðề: Bạn đã biết cách chăm sóc da bé đúng cách?

    CẢm ơn chủ Top.
    CÁi này rất hữu ích ah.
     

Chia sẻ trang này