Thế giới vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước bảng xếp hạng của Việt Nam trong top 3 nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất trên thế giới với trung bình 300.000 ca/năm. Ở những đất nước tôn thờ đạo Thiên chúa giáo như phương Tây, những con số này thật sự gây ám ảnh. Không chỉ riêng đạo Thiên chúa giáo, bất kỳ một đạo giáo nào cũng đều lên án tội ác của con người khi hủy hoại đi sự sống. Riêng với Thiên chúa giáo, họ có cả một giáo luật và hội giáo chuyên cho tội nạo phá thai. Họ xem việc nạo phá thai còn ghê tởm hơn giết chết một người trưởng thành. Chúng ta ai cũng hiểu rằng giết người là một tội ác nhưng có mấy ai nghĩ rằng “phá thai” là giết chết một con người? Phải chăng chỉ là sự ăn năn, day dứt với lương tâm sau khi chuyện ra rồi? Rất ít người có đủ dũng khí để sinh ra và nuôi nấng những đứa trẻ ngoài giá thú thế nhưng rất nhiều, rất nhiều người lại mắc phải một nỗi sợ vô hình với những biện pháp phòng tránh thai hiệu quả. Khi chúng ta đang u mê trong những kiến thức mù mờ về giáo dục giới tính thì ở những đất nước phát triển, khoản thuế từ ngành công nghiệp sản xuất bao cao su đang đóng một vai trò không nhỏ trong ngân khố quốc gia. Đàn ông, phụ nữ, ngay cả trẻ vị thành niên cũng mang theo bao cao su bên người, việc làm này phổ biến như người Việt Nam đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Điều gì đang khiến cho chúng ta, những cô gái, chàng trai hiện đại mang nỗi sợ vô hình khi mang theo bao cao su? Chúng ta sợ những ánh mắt dò xét, những chỉ trích của xã hội? Tất cả chỉ là sự duy diễn của bản thân và điều cần làm là khẳng định sự đúng đắn khi bạn mang theo bao cao su bên người. Hãy cho nửa kia của mình biết rằng vì sao bạn mang theo nếu cô ấy hay anh ấy vô tình nhìn thấy. Nếu như thuốc tránh thai và một số phương pháp khác đều ngừa thai bằng cách giết chết tinh trùng thì bao cao su chỉ ngăn chặn chúng tiếp cận với trứng để bắt đầu hình thành đứa bé. Do vậy, có thể thấy bao cao su là phương pháp ngừa thai nhân văn hơn cả. Ai đó còn đang cho rằng mang bao cao su là xấu xa thì hãy thức tỉnh bởi cho dù bạn không thấy người nào đó mang bao cao su không có nghĩa họ không quan hệ tình dục. Họ có thể là người thiếu an toàn về sức khỏe tình dục thay vì ngoan ngoãn như bạn nghĩ. Khi “yêu” không có biện pháp tránh thai, ngăn ngừa bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, phụ nữ luôn là người sẽ gánh chịu hậu quả. Vậy nên, chị em cần là những người đi tiên phong và chủ động trong cuộc cách mạng sử dụng bao cao su. Hãy dừng những nỗi sợ vô hình lại để sợ những tội ác hữu hình mà bạn có thể gây ra với một thai nhi. Nguồn: Dựa theo tư vấn của các chuyên gia từ thương hiệu bao cao su Krabi
Trước tớ sợ nhưng giờ chả sợ nữa. Từ hồi lấy ck kế hoạch phát đi mua bao cao su mặt cứ vểnh lên chả thấy sợ sệt hay ngại ngùng gì cả
thường thì c em cũng đi mua chị ah, em chả tự đi bao giờ haa . Có một lần đi mua cùng ck xong đứng ngoài nhìn c đưa ra cho cầm thôi
mình đi mua mà gặp con trai bán hàng là mình cũng ko mua đâu. hihi. cứ ngại ngại ý. Vòng sang hiệu thuốc khác luôn.