Thông tin: Bật mí về bé

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Hải Phạm, 29/1/2011.

  1. Hải Phạm

    Hải Phạm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    1,025
    Đã được thích:
    1,555
    Điểm thành tích:
    1,013
    [​IMG]
    Uống nhiều nước trong thời kỳ cho con bú sẽ làm loãng sữa mẹ. Sai. Việc uống nước hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến độ đặc loãng của nguồn sữa mẹ.
    Trái lại, việc uống nhiều chất lỏng lại rất quan trọng với người mẹ cho con bú, tiến sĩ Karkasy nhận xét, vì nó là một nguồn bổ sung cho sự mất nước của họ.

    Tư thế ngủ thích hợp nhất dành cho bé là nằm úp bụng xuống, vì điều này giúp bé giảm lượng gas sinh ra do thức ăn trong người và tránh đau bụng. Sai. Điều này chỉ đúng khi bé còn thức, song đừng bao giờ để bé ngủ với tư thế này. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng đột tử ở trẻ (SIDS - Sudden Infant Death Syndrome).

    "Điều đó không phải vì trẻ không thể thở được bằng mũi ở tư thế này như nhiều người vẫn tưởng," tiến sĩ Karkasy phát biểu. "Mà bởi vì trẻ không thể dùng các cơ ngực trong hoạt động hô hấp của mình. Đặc biệt là vào mùa Đông, khi mà trẻ bị gói trong hàng lớp quần áo cùng chăn mền". Tư thế tốt nhất cho bé là nằm ngửa hoặc nằm nghiêng hai bên, với tay duỗi thẳng về phía trước để bé không lăn chuyển sang tư thế nằm sấp. Cũng cần ghi nhớ gối không nên dùng cho bé dưới một năm tuổi, vì nó cũng sẽ mang lại nguy hiểm ngạt thở tiềm tàng.

    Nước cam có thể dùng cho bé ngay từ khi được 2 tháng tuổi để tránh cảm lạnh và cung cấp vitamin C. Sai. "Đây là thói quen khá phổ biến, các bậc cha mẹ thậm chí cho rằng họ giỏi về điều này hơn bác sĩ chuyên khoa nhi nên chẳng hề tham khảo trước ý kiến!" tiến sĩ Karkasy nhận xét. Nó thật sự là hành động nguy hiểm, vì nước cam có nồng độ axit cao, và khi cho bé dùng quá sớm nó sẽ gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa sau này của bé.

    Bà nói rằng, nước cam dù cho đã pha loãng cũng không nên cho bé dùng trước khi đã được chín tháng tuổi. Nước ép táo không đường và nước ép đào theo tỉ lệ mười phần nước lọc lấy một phần nước ép là những nước ép trái cây tốt nhất cho các bé bắt đầu được 4 tháng tuổi.

    Bé nên ăn đặc khi đã được ba tháng tuổi. Sai. "Hệ thống miễn dịch của đường ruột trẻ chưa thể phát triển cho đến khi trẻ được 4 tháng tuổi," đây là những nhận xét của tiến sĩ Karkasy, và bà khuyên rằng nên đợi cho đến khi trẻ được 6 hay 7 tháng tuổi. Vì sao? "Qua việc lần theo tiểu sử bệnh trạng của những người trưởng thành bị viêm ruột, thắt ruột kết và khó tiêu, các nhà nghiên cứu thấy rằng đa phần họ là những đứa trẻ được cho dùng thức ăn đặc quá sớm".

    Ngoài ra, việc chờ đợi như vậy cũng sẽ có ích vì phản ứng tự nhiên nhè đồ ăn ra ở bé được 6 tháng tuổi đã giảm bớt, cũng như bé đã có thể tự ngồi ăn khiến cho việc đút bé ăn dễ dàng hơn. Những dấu hiệu khác cho thấy bé bắt đầu ăn đặc được là khi bé đòi thử thức ăn của ba mẹ, hay mở to mồm bắt chước các cử động nhai của người lớn.

    Bé cần được mang giày khi bắt đầu tập đi. Sai. Chân trần là tốt nhất, vì bé sẽ giữ được thăng bằng tốt hơn bên cạnh đó là trải nghiệm khả năng bám đất tự nhiên khi chập chững những bước đầu đời. Tuy nhiên, cần lưu ý bé chỉ được phép chân trần trong nhà, với nền nhà sạch sẽ, tuyệt đối không đi bên ngoài sân hay hành lang chẳng hạn. Chỉ khi nào bé vững vàng rồi và đã sẵn sàng đối mặt cùng thế giới bên ngoài thì bạn mới cần sắm giày để bảo vệ đôi chân non nớt của bé.

    Những đôi giày có gót sẽ mang lại nguy hiểm cho bé, vì vậy cần tránh các đôi sandal thời trang, guốc hay giày cao gót. Tốt nhất là những đôi giày có bề ngang cũng như bề rộng đều hơn kích cỡ thật của đôi chân bé một ngón tay. Ngoài ra, cũng cần để ý đến những vết hằn đỏ báo hiệu sự chật chội của đôi giày. Và nếu bé cứ luôn tháo giày ra thì còn chờ gì nữa bạn không sắm cho thiên thần của mình một đôi giày khác rộng hơn nhỉ?

    Nguồn: Tuổi trẻ online
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hải Phạm
    Đang tải...


Chia sẻ trang này