Ðề: Re: Ðề: Bé hay bị trớ ui công nhận dạo này sữa em ít đi hẳn hic hic. Còn đang bế trên tay ý chứ đã kịp đặt xuống đâu bà. haizzz Vừa rồi suýt trớ, đang ớ ớ thì tôi làm theo cách me_bach nên con ko trớ nữa bà ạ. May thế chứ lại. Con tôi thì ko no nó cũng ngủ, cứ bú mẹ 1 lúc là lăn ra ngủ, nhưng ngủ rồi tý lại dậy ngay nên lắt nhắt lắm bà ạ. Toàn cho con bú xong rồi lại hút ra bình bắt ăn tiếp, ko thì còn lâu mình mới ngủ được với nó cơ.
Ðề: Re: Ðề: Bé hay bị trớ May thế! Có cách phòng chống như vậy thì cũng đỡ rồi. Con nhà tôi là con gái nên cũng ăn ít lắm. Bây giờ lớn tí còn ăn ra bữa chứ hồi 1-2 tháng toàn ăn tí một tí một. Cứ ngậm tí mẹ một lúc là ngủ, ngủ tí đói lại dậy ti mẹ, cứ vậy quanh quẩn suốt ngày thôi. Thế KP có hay vặn mình ko?
Ðề: Bé hay bị trớ ngày xưa dụng cụ lúc nào cũng sắn sàng ở nhà mình là ống hút mũi và nước rửa mũi!ak ak nghĩ lại vẫn thấy sợ, bây h đưa nữa mà cung hay trớ nữa chắc mình chả dám đẻ nữa, con mình một phần bị thế là do lười ăn, đến bây giờ nhìn thấy thức ăn k vừa ý là vẫn nôn ra.haizzzz
Ðề: Bé hay bị trớ Con tôi mà bú mẹ thì cũng tý 1 tý 1 như thế đấy bà ạ, thế nên tôi hút xừ ra bình cho nó bú no để nó ngủ dài hơn đấy chứ. Con tôi vặn mình nhiều lắm, vặn đỏ hết cả mặt lên cơ Bé nhà em làm theo cách mẹ bach 2 lần rồi, hihi tự nhiên thấy hay hay
Ðề: Bé hay bị trớ Bé nhà em cũng hay ói lắm , từ tháng thứ 3 đổi về trước, sau đó thì đỡ hơn. Nhưng mấy hôm nay ốm ốm thì lại chớ ra nhiều. em lo quá. bé nhà em dc 7m rồi
Ðề: Bé hay bị trớ hic hic chỉ dùng đc cách của mẹ bách 2 lần thui, lần sau ko có tác dụng nữa roài huhuhu
Ðề: Bé hay bị trớ Q ơi, có khi nào bé nhà em bi chướng khí không? Sau khi bé ăn, em thử vỗ lưng cho bé xem sao nhé "Dùng tay bế bé đứng thẳng, để cằm bé lên vai mẹ. Nhẹ nhàng dùng tay kia vỗ vào lưng bé. Đi quanh phòng, ngồi trên ghế xích đu hoặc ghế bành để khí chướng trong bụng bé thoát ra ngoài. Kỹ thuật này đặt biệt rất tốt cho trẻ hay bị chướng bụng. Đừng quên đặt bé lên khăn bông dùng để vỗ vắt trên vai mẹ nhé." em khum bàn tay lại có tiếng "bộp, bộp" nhưng k đau con đâu và con sẽ ợ đấy.
Ðề: Bé hay bị trớ cách này rất phổ biến, ngày xưa con mình cũng thế, k sao đâu lớn sẽ đỡ hơn, ngày xưa mình phát cuồng lên vì con bị trớ nhưng nó bị nhiều quá thành quen, chán!
Re: Ðề: Bé hay bị trớ Em cũng giống chị, lần đầu tiên con bị trớ, sợ đứng tim, chân tay bủn rủn chỉ sợ con sặc thôi, nhưng may cũng không sao cả, cho con ti xong chị đừng xốc con mạnh quá, để con ổn định rồi hẫy đặt.
Ah, em cho con đi tiêm phòng y tá họ bảo khi nào con có hiện tượng trớ thì bóp chặt miệng con lại và cho con ngồi dậy ( nhẹ nhàng thôi). Họ bảo thế mà từ hôm đó e chưa thực hành hihi
Ðề: Re: Bé hay bị trớ em nói thật mỗi lần comment trong topic này là con em lại bị trớ nên em ko comment nữa mà chỉ đọc comment của các mẹ thôi nhưng đọc comment này em hơi bực mình bà nào bảo thế tát vỡ mồm bà ý ra con trớ mà bóp mồm lại để cho sữa nó phi lên mũi và tràn vào phổi à
Ðề: Re: Bé hay bị trớ Chúc mừng em là con đã hết trớ. Nếu vẫn còn trớ em chuyển qua sữa chống nôn trớ 1 thời gian sẽ hết.
Ðề: Bé hay bị trớ Con nhà mình thỉnh thoảng mới có ngày không trớ, còn lại ít nhất phải trớ một bữa, néu không trớ 3 bữa luôn. Mà không phải do ăn nhiều đâu, bé ăn bt lắm, lúc thì ăn xong cả bát mới trớ, lúc thì ăn tí lại trớ tí lại trớ.......Đi khám viện dinh dưỡng thì do amidan hơi to...Thực sự mỉnh chán nản cực kỳ luôn, cứ ồng ộc ra , hồi đầu hay mắng giờ chán đến nỗi không buồn nói câu gì mỗi khi bé trớ, cứ đi dọn bt thôi.
Re: Ðề: Re: Bé hay bị trớ Hu hu... doc comment cua chi e cứ tưởng chi tát vỡ mồm em y , em tiem o 70 ng chi thanh day chi a, cai ba beo beo bao e the! luc ba y cho con em uong thuoc Rota..gi gi do cung bop mom con e the, nhin xot lam y...
Ðề: Bé hay bị trớ Hai con trai sinh đôi của tớ cũng thế đấy các mẹ ah! Áp lực kinh khủng nên mỗi lần cho con ăn xong mà bị trớ ra (toàn phun như vòi rồng) tớ lại bị stress, có những lần vừa lau chùi cho con vừa khóc vì xót thấy nếu cứ như thế làm sao con tăng cân được. Lúc sinh 1 đứa được 2.4kg, một đứa 2.2kg, 1 tuổi được 12.5kg và đến giờ 22 tháng vẫn chỉ được 12.5kg (cũng có tháng đi tiêm phòng cân được 13kg). Mà không phải do cháu cháu lười ăn mình phải nhồi nhét (nhưng cũng chỉ ăn theo cđộ như thế này: 3 bát con cháo/ngày+ 300ml/ ngày và thỉnh thoảng tuần thêm 3 - 4 lần hoa quả hoặc sữa nếu tớ dặn ông bà ở nhà cho ăn giúp nếu quên không dặn thì ông bà cũng thôi) mà không hiểu sao hay trớ thế. Có lúc trớ ngay trong khi đang ăn, có lúc trớ sau khi ăn. Ho 1 cái - trớ, nô đùa hò hét quá đà - trớ, khóc - trớ. Mà là sinh đôi nên chúng tranh nhau, đánh nhau suốt ngày. Tớ lại chẳng có người trợ giúp trong vc chăm sóc con. Không có người giúp vc, bà nội thì bị khớp đau suốt chỉ chơi với cháu thôi. Ông nội trông hộ cho là chủ yếu chứ ko chăm được nên trưa nào tớ cũng hùng hục phi về cho con ăn. Phù... hôm nào trời phật phù hộ con ăn xong ko trớ tớ vui vẻ đi làm tiếp còn hôm nào mà bị trớ lại lụi hụi nấu cho ăn lại rồi xách túi chạy đi làm và cũng chẳng thể nuốt nổi miếng cơm vì stress. Chẳng biết làm thế nào vì 1 mình tớ chăm cả 2 đứa.
Ðề: Bé hay bị trớ Đây đây, bé nhà mình trớ từ bé đến giờ đã gần 4 tuổi rồi vẫn trớ - chắc giờ gọi là nôn, nên mình có kinh nghiệm vụ này lắm. Bé chỉ cần ho 1 tiếng hoặc ăn xong chạy nhảy, cười đùa nhiều là nôn ngay. Hồi đầu mình cũng stress quá, cả nhà cãi nhau vì bé nôn, bố mẹ ông bà đều xót con cháu mà. Theo mình thì khi bé đã trớ hoặc nôn thì không nên bóp miệng bé hoặc làm mọi cách để bé nuốt vào, vì bé không biết tự chủ được như người lớn mình đâu. Khi bé trớ, bế bé thẳng lên nếu bé lớn hoặc cho bé nằm nghiêng nếu bé nhỏ sao cho đầu cao hơn người. Một tay mình ôm ngang người bé, tay kia giữ trán bé và hơi nghiêng đầu bé sang 1 bên để bé nôn ra dễ hơn và không bị mệt, cứ kệ cho bé nôn hết ra. Sau đó, khoảng 30p hãy cho bé bú hoặc ăn
Ðề: Bé hay bị trớ trớ tự nhiên hay gặp ở 1 số trẻ thôi chị ạ, con nhà cô em 2 đứa đều bị khoảng 1 tháng đầu, sau tự hết
Ðề: Bé hay bị trớ Bé nhà em cũng hay ói lắm , từ tháng thứ 3 đổi về trước, sau đó thì đỡ hơn. Nhưng mấy hôm nay ốm ốm thì lại chớ ra nhiều. em lo quá. bé nhà em dc 7m rồi
Ðề: Bé hay bị trớ Do bộ tiêu hóa của bé chưa hoàn thiện nên bé mới hay bị trớ đấy. Mẹ nó đã tìm hiểu và áp dụng nhiều cách tích cực thế mà con vẫn không đỡ à? Mình có thêm 1 nhắc nhở này nhé. Khi cho trẻ bú bình với đầu vú cao su thì cần nghiêng bình sao cho sữa ngập cổ bình để tránh nuốt không khí vào dạ dày. Còn nếu có thời gian và kiên nhẫn thì cho con uống bằng thìa sẽ tốt hơn đấy mẹ nó.