Nên chú ý tìm hiểu nguyên nhân làm bé sợ. Có thể là vì nước lạnh hoặc quá nóng. Nên để bé làm quen dần dần, một cách tự nhiên, để người bé tiếp xúc dần dần với nước, làm quen dần với nhiệt độ nước, bắt đầu từ 2 bàn chân, lên đến đùi, ngực… Hoặc có thể nguyên nhân có phải vì có lần người lớn để cho bọt xà phòng làm cay mắt bé không, hoặc mới tắm đã dội nước lạnh vào người bé? Với bé, việc gì cũng phảI tiến hành từ từ, kết hợp làm với chơi, đổi việc “phải đi tắm” thành “đi nghịch nước”. Bởi vậy, bé sẽ thích tắm hơn nếu trong chậu tắm có một vài đồ chơi như con vịt, con chó đang nổi bồng bềnh. Cứ vài lần như vậy, bạn tậpcho bé quen dần và bé sẽ mất dần đi cảm giác sợ tắm, khi đó bé sẽ coi tắm như là một trò chơi và sẽ cảm thấy thích thú!