Hồi có bé đầu tiên, mỗi lần con sốt là lo sốt vó, bác sỹ cũng bảo 38.5 độ là phải hạ sốt ngay. nên con cứ sốt qua tầm đó là vội vàng cho con uống thuốc giờ có 2 bé rồi, vững tinh thần rồi, và đọc nhiều tài liệu rồi, nên thấy cứ cho con uống thuốc hạ sốt thật là sai lầm. con sốt là phản ứng bình thường của cơ thể khi có viêm. Đó là biểu hiện của việc cơ thể con đang chiến đấu với bênh. nếu cho con uống thuốc hạ sốt đồng nghĩa với việc: bộ đội ta đang chiến đấu ác liệt với giặc mà mình lại đòi thu quân về ^^ với các bé nhỏ, cách hạ nhiệt tốt nhất là : da tiếp da, cho con bú càng nhiều càng tốt. với bé lớn hơn thì cho con uống nhiều nước, cởi bớt quần áo, cho con ở nơi thoáng mát các mẹ theo dõi nhiệt độ của con thường xuyên và kiên nhẫn đợi con giảm sốt. Đừng lạm dụng thuốc hạ sốt.
cho uống thuốc hạ sốt sớm thì sợ gây hại, mà cho uống muộn sợ con bị co giật cũng sợ, của bảo sao con sốt là lo sốt vó lên ý. Mà fai công nhận trẻ con sốt nên cho uống nhiều nc, chất điện giải thì mới nhanh hạ sốt đc
Đối với các bé hay bị sốt và chán ăn có cách gì tẩm bổ để các bé mau chóng khỏe lại không bạn ? Bé của mình chuẩn bị cai sữa rồi lại ốm, giờ mẹ nó cũng ít sữa dần đi, có lẽ cách cho con bú là không áp dụng được.
trẻ con cũng như người lớn thôi - mệt thì chán ăn, k nên ép quá, sữa và hoa quả lúc này sẽ dễ ăn hơn, bạn tăng cường cho bé ăn