3 tháng cuối: Bé thích nghe gì từ trong bụng mẹ?

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi glenndoman_vietnam, 27/11/2014.

  1. glenndoman_vietnam

    glenndoman_vietnam Dr Belter Việt Nam

    Tham gia:
    18/5/2014
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    43
    Âm thanh có ảnh huởng đặc biệt đến sự phát triển của thai nhi. Có âm thanh làm con vui vẻ, hạnh phúc. Có âm thanh lại khiến con buồn bã và khó chịu. Vậy âm thanh nào là tốt cho sự phát triển của bé, mẹ có biết không?

    1. Nhịp tim của mẹ


    Đây là âm thanh đầu tiên và gần gũi nhất đối với trẻ sơ sinh. Thậm chí, bé có thể nghe mãi mà không cảm thấy chán một chút nào. Theo nghiên cứu, bắt đầu từ tuần thứ 28 của thai kỳ, bé có thể nghe thấy âm thanh nhịp tim của mẹ. Đây như một sợi dây vô hình kết nối tình mẫu tử giữa mẹ và bé trong suốt quá trình mang thai.

    [​IMG]
    Không chỉ tiếng của mẹ, bạn cũng nên khuyến khích anh xã thuờng xuyên nói chuyện với con (ảnh minh họa).

    2. Lời thì thầm trò chuyện của mẹ


    Bạn có thói quen thủ thỉ với bé cưng những chuyện xảy ra trong ngày của mình không? Có lẽ bạn không biết nhưng lời thì thầm này có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nhóc tỳ đấy. Càng nói chuyện nhiều, sau khi sinh, bé lại càng thân thiết hơn với mẹ đấy.

    Bạn có thể nói với bé rằng bạn yêu bé như thế nào, gia đình mình đang chuẩn bị chào đón con ra sao hoặc đơn giản là những chuyện vụn vặt hàng ngày của bạn. Bạn cũng có thể đọc truyện hoặc hát cho bé nghe nữa.

    3. Tiếng của ba và họ hàng


    Ngoài tiếng nói của mẹ, tiếng nói của ba hoặc ông bà cũng là những âm thanh làm các nhóc vô cùng thích thú. Bạn có thể cùng anh xã dành thời gian nói chuyện với con trước khi đi ngủ. Nhớ thử đặt tay lên bụng nhé! Nhiều nhóc thể hiện sự phấn khích của mình bằng một cú đá lên bụng mẹ.

    Mặc dù không hiểu ba mẹ nói gì nhưng bé sẽ dần làm quen với đặc điểm ngôn ngữ của từng người. Do đó, sau khi sinh ra, bé có thể phân biệt giọng nói của người thân với những âm thanh khác.

    4. Âm nhạc


    Âm nhạc có tác dụng tốt đến tâm trạng của mọi người. Bạn nên tạo điều kiện cho con tiếp xúc với âm nhạc ngay từ khi bé còn trong bụng mẹ. Không cần thiết phải là nhạc giao hưởng hay dòng nhạc thính phòng kén người nghe, bạn có thể cho con nghe nhạc dân ca, những bài hát trẻ con vui nhộn hay một bản nhạc nhẹ nhàng mà bạn yêu thích. Âm thanh mượt mà và giai điệu nhẹ nhàng sẽ làm cho mẹ và bé cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn nhiều.

    Nguồn: glenndomanvietnam.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi glenndoman_vietnam
    Đang tải...


  2. comgiadinh24h

    comgiadinh24h Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    2,278
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bé thích nghe gì từ trong bụng mẹ?

    Cảm ơn bạn vì bài viết. Bài viết rất hay. Mình đang bầu bí tập 1 nên những thông tin của bạn thật sự hữu ích với mình!
     
  3. Me_moka

    Me_moka

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé thích nghe gì từ trong bụng mẹ?

    Thông tin hữu ích quá,thế nên g ta khuyên nên cho trẻ nghe nhạc,nói chuyện với trẻ là vì thế
     

Chia sẻ trang này