Vàng da sơ sinh là do tăng bilirubin gián tiếp rất hay gặp, chiếm 25-30% ở trẻ đủ tháng và đa số ở trẻ non tháng. Bệnh thường xảy ra trong tháng tuổi đầu tiên. Vàng da sơ sinh có thể ở mức độ nhẹ (vàng da sinh lý) nhưng cũng có thể tiến triển nặng (vàng da bệnh lý). Nếu không phát hiện và điều trị vàng da bệnh lý kịp thời thì có thể xảy ra biến chứng nhiễm độc thần kinh (còn gọi là vàng da nhân) do bilirubin gián tiếp thấm vào não mà hậu quả là trẻ sẽ bị tử vong hoặc bị bại não suốt đời... Để hiểu rõ hơn về căn bệnh này xin mời các bạn theo dõi video... Đăng ký để xem video mới nhất và xem các video khác tại đây : https://goo.gl/L9mlw5
http://www.nanakids.vn/vn/cho-be-bu-me-day-du-co-the-giup-vang-da-so-sinh-thuyen-giam-.html mẹ có thể tham khảo ạ
http://www.nanakids.vn/vn/cho-be-bu-me-day-du-co-the-giup-vang-da-so-sinh-thuyen-giam-.html Tình trạng vàng da sau sinh có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, quan trọng là mẹ và người thân trong gia đình nên kiểm tra thường xuyên các biểu hiện vàng da ở bé. Không nên chủ quan “để con tự hết” nếu thấy hiện tượng vàng da kéo dài liên tục hơn một tuần liền sau sinh để tránh tối đa các biến chứng nặng ảnh hưởng đến tim và não của trẻ. ^^
Này là vàng da sinh lý thôi mẹ, mẹ có thể tham khảo qua bài viết này ạ http://www.nanakids.vn/vn/cho-be-bu-me-day-du-co-the-giup-vang-da-so-sinh-thuyen-giam-.html