Bí Quyết Dạy Con Không Hư Hỏng

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Rubychou, 3/11/2016.

  1. Rubychou

    Rubychou Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    http://edu.********.vn/files/image/day-con-ngoan/bi-quyet-day-con-khong-hu-hong.png

    Cha mẹ thường muốn mang lại cho con mình mọi điều tốt đẹp nhất, nhưng một khi nuông chiều thái quá sẽ làm hư con lúc nào không hay. May mắn thay, có nhiều bí quyết chỉ dạy tránh làm hư con, giúp con phát triển các kỹ năng xã hội và phát triển tốt hơn.

    1. TRÁNH LỆ THUỘC:

    Trẻ em hư hỏng thường do quá phụ thuộc vào cha mẹ từ khi còn nhỏ. Khi trẻ bắt đầu biết nhận thức về hành vi của mình, cha mẹ nên dậy trẻ hình thành thói quen tự lập. Hướng dẫn bé tự mặc quần áo, chải tóc hoặc cất đồ chơi ngăn nắp.

    2. ĐƯA RA QUY TẮC PHÙ HỢP:
    Cha mẹ cần đặt ra những quy tắc dành cho con nhỏ. Dạy cho trẻ hiểu điều gì được phép làm, điều gì không được phép cộng với hình phạt kèm theo. Khi trẻ làm đúng đừng tiếc lời khen ngợi hoặc thưởng cho trẻ. Tương tự nếu trẻ làm sai thì luôn có hình phạt chờ đón.

    3. DẠY TRẺ BIẾT PHỤ GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH:
    Tập cho trẻ làm một số việc vặt phù hợp với lứa tuổi sẽ giúp trẻ hiểu được sự vất vả của cha mẹ, có trách nhiệm với việc mình được giao, tạo niềm vui cho trẻ, khiến trẻ cảm thấy tự hào vì mình đã làm việc có ích.

    4. LÀM GƯƠNG TỐT CHO CON:
    Cách tốt nhất để không làm con hư hỏng chính là thể hiển cho con thấy những điều tốt đẹp mà cha mẹ chúng đang làm. Nếu thấy những hành vi tốt đẹp của bạn, trẻ sẽ có xu hướng bắt chước làm theo.

    Nguồn: ******** VN
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Rubychou
    Đang tải...


  2. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Thanks chủ top. Bài viết rất ý nghĩa.
     
  3. Ban Mai Thanh Hóa

    Ban Mai Thanh Hóa Trường mầm non chuyên biệt Ban Mai - Thanh Hóa

    Tham gia:
    5/11/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    thanks!
     
  4. Huyền Jikky

    Huyền Jikky Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    153
    Hihi quy tắc dậy con này rất khoa học nhưng hiện tại ở Việt Nam còn rất cổ hủ, nhiều khi có những nhà ông bà vẫn còn chiều cháu, binh cháu lắm nên cx rất nhiều các mẹ bị khó xử
     
  5. metuntoc

    metuntoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    bé nhà mình cũng hơn 18 tháng, cũng ương bướng lắm
     
  6. bhte

    bhte Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/11/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình thấy dạy con còn phụ thuộc vào nhiều yếu tốt lắm. Hơn nữa là ở Việt Nam mình thường nhờ ông bà hay ô sin nên nhiều khi trẻ bỉ ảnh hưởng và không theo hướng mình mong muốn.
     
  7. Miumiu_3112

    Miumiu_3112 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/10/2016
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Nói ra thì dễ nhưng áp dụng vào khó lắm. Không chỉ ba mẹ mà mọi người lớn tiếp xúc với bé đều phải là một tấm gương cho bé. Ngoài ra cần phải phân tích cho bé hiểu được sự đúng sai của từng sự việc. Trước hết là phải dạy trẻ biết xin lỗi và cảm ơn đã.
     
  8. thaovy1

    thaovy1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/5/2016
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    mình nghĩ với các bé mình nên giáo dục ý thức cho các cháu khi các cháu biết nhận thức
     
  9. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Nhiều khi tránh được hư hỏng rồi nhưng lại làm con trở nên thụ động và thiếu bản sắc thì cũng rất tệ.
     
  10. mecun3377

    mecun3377 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2016
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Nên giáo dục cho con ngay từ còn nhỏ để con có nhận thức, nếp sống ngay từ đầu :)
     
  11. hoahuongduong6666

    hoahuongduong6666 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/12/2016
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    mình cũng nghĩ vậy dạy con từ lúc chưa định hình nhận thức
     

Chia sẻ trang này