Các căn bệnh quanh vùng mắt.

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi dongsongmuathu, 18/1/2005.

  1. dongsongmuathu

    dongsongmuathu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/1/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Không chỉ là những căn bệnh ớ phía trong mắt, mà vùng da quanh hốc mắt đôi khi cũng không được như ý muốn của co người do nhiều yếu tố, ảnh hưởng tới dung mạo và nhan sắc của người phụ nữ. Khi cười, khóc, liếc mắt, nháy mắt đều gây nhăn mắt và trung bình một ngày cơ mắt của ta vận động hơn 100.000 lần. Đối với những người trẻ tuổi, độ đàn hồi của da còn tốt nên ít khi bị nhăn mắt. Tuy nhiên cùng với thời gian, khi con người ta già đi, các căn bệnh xung quanh vùng mắt bắt đầu xuất hiện.
    1. Nếp nhăn.
    Da ít dầu và mỏng là nguyên nhân khiến cho da bị khô. Trường hợp vùng da quanh mắt bị nhăn ta có thể dùng kem dưỡng da mắt nhưng phải chú ý tới: độ ẩm, chất chống oxy hóa, các chất chống nhăn da. Chất chống oxy hóa giúp trung hòa các tế bào phân hủy tự do (tia UV, ánh sáng trong văn phòng, khói thuốc lá và ô nhiễm) gây lão hóa trước tuổi. Mặc dù trong kem dưỡng da cũng có chứa những chất này nhưng ta vẫn dùng loại dành riêng cho mắt vì vùng da ở mắt nhạy cảm và dễ sưng, rát.
    Ngoài ra, ta có thể sử dụng chất chống oxy hóa tự nhiên từ Vitamin C, A và E có trong nho, cà chua, trà xanh và quả lựu. Tuy nhiên sử dụng loại chống oxy hóa tự nhiện này sẽ không cho kết quả ngay. Theo một nghiên cứu thì sau 12-18 tháng sử dụng chất chống oxy hóa hằng ngày mới cho tác dụng thực sự.
    2. Thâm quầng và bọng mắt.
    Muốn xóa bọng thâm quầng dưới mắt, ta cần phải biết rõ nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân chủ yếu nhất là do gen. Người dân châu Á, Địa Trung Hải và Ả rập rất hay bị bọng thâm quầng dưới mắt. Đối với trường hợp này chí cỏ một giải pháp tạm thời là sử dụng loại màu đánh mắt thích hợp.
    Một nguyên nhân khác là do những tế bào máu nhỏ hằn lên dưới mắt. Trong trường hợp này ta có thể dùng mỹ phẩm có chứa chất bắt sáng để che phủ lên phần mắt bị thâm quầng.
    Vitamin K cũng có tác dụng tốt. Tuy nhiên các bác sĩ khuyên rằng, với người bị thâm quâng mắt dạng này thì chỉ cần ngủ đầy đủ và kê gối cao là có thể giảm độ thâm quầng đi đáng kể.
    Chỉ có 5% số người bị thâm quầng, bọng mắt là do rối loạn nội tiết, rối loạn tuyến giáp và bệnh thận.
    3. Sưng bọng mắt.
    Bất kể người béo hay người gầy đều có một lớp mỡ quanh hốc mắt để bảo vệ mắt. Tuy nhiên, đôi khi mắt lại bị sưng do chính lớp mỡ này giữ không cho dung dịch này tiết ra ngoài. Nguyên nhân là do thiếu ngủ, uống rượu hoặc ăn quá nhiều muối.
    Để chữa bọng mắt ta có thể sử dụng phương pháp tự nhiên: đặt gạc bằng trà lọc hoặc hai lát dưa chuột. Nằm ngửa, đầu gối lên gối cao, đặt gạc vào hốc mắt 10'

    Theo The Gioi Phu Nu

    TB: Chúc các chị có thể chữa được chứng thâm quầng mắt để làm cho mình được trẻ trung hơn. Riêng em, do công viẹc luôn phải ngồi trước màn hình máy tính 12h một ngày nên mắt em bị thâm quầng rất nhiều. Sau khi kiên trì đáp mắt bằng bã chè, em đã không còn bị thâm quầng nữa.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dongsongmuathu
    Đang tải...


Chia sẻ trang này