Thông tin: Các Giai Đoạn Bé Bị Rối Loạn Giấc Ngủ Và Những Địa Chỉ Khám Cho Con Mẹ Nên Biết

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi sokitium, 29/3/2019.

  1. sokitium

    sokitium sokitium

    Tham gia:
    22/11/2018
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Rối loạn giấc ngủ là triệu chứng mà bé tỉnh giấc liên tục trong giờ ngủ. Tính cả đêm lẫn ngày. Mỗi giấc ngủ khá ngắn chỉ vỏn vẹn 30 phút. Lúc tỉnh dậy, bé thường hay khóc và rất khó để đi vào giấc ngủ tiếp. Hiện tượng rối loạn giấc ngủ này không chỉ ảnh hưởng tới bé mà còn cả cha mẹ nữa. Hơn nữa, mỗi bé thường trải qua các giải đoạn rối loạn khác nhau:

    Khi được 1-3 tháng tuổi:

    Lúc này giấc ngủ của bé có thể bị gián đoạn bởi các yếu tố chính như đói, sợ hãi, giật mình… Do dạ dày bé giai đoạn này đang còn nhỏ nên rất nhanh bị đói dễ dẫn tới việc hay thức dậy đòi bú. Sợ hãi hay giật mình tỉnh giấc cũng các biểu hiện của việc bé chưa quen hẳn với thế giới bên ngoài bụng mẹ.

    Giai đoạn 9 - 11 tháng

    Thời điểm này có nhiều sự thay đổi trong các hoạt động vui chơi của bé như bé đã thành thạo việc bò, tự đứng. Nếu nhanh hơn bé đã biết di chuyển bằng 2 chân. Tuy nhiên, chính vì điều này khiến trẻ ngủ không ngon giấc vào mỗi tối. Bởi vì do hoạt động tay chân khá nhiều dễ làm trẻ bị mỏi cơ vào ban đêm

    Giai đoạn 16-18 tháng

    Lúc này bé có thể hiểu được nhiều điều, biết biểu lộ cảm xúc thực sự của mình như vui, buồn, khó chịu,… Đồng thời, giai đoạn này cũng là giai đoạn nhiều bé mọc răng hàm, khiến bé khó chịu. Rối loạn giấc ngủ của bé ở giai đoạn này thường có biểu hiện trầm trọng hơn và bé khó dỗ hơn.

    Hầu hết cha mẹ đã từng trải qua các giai đoạn khiến trẻ khó ngủ vào ban đêm rồi. Tuy nhiên, việc bé bị rối loạn giấc ngủ khám ở đâu thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là 1 số gợi ý cho bố mẹ:

    Tại Hà Nội:

    Địa chỉ ở đây có khá là nhiều. Mẹ có thể chọn 1 trong số các bệnh viện được liệt kê dưới đây:
    • Bệnh viện Nhi Trung ương, có trụ sở tại số 18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
    • Khoa Nhi bệnh viện 103, tại 261 Phùng Hưng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
    • Khoa Nhi bệnh viện Việt Pháp, 1 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
    • Khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai, Tầng 1, nhà P – Bệnh viện Bạch Mai.
    Tại TP. Hồ Chí Minh:

    Ở đây có thể kể đến 1 số bệnh viện có tiếng như:
    • Bệnh viện Nhi đồng 2, số 14 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh.
    • Bệnh viện Nhi đồng 1, địa chỉ 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, Hồ Chí Minh.
    Mẹ tham khảo thêm bài viết bổ ích sau: Bé khó ngủ thiếu chất gì?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sokitium
    Đang tải...


  2. hoaianh1987

    hoaianh1987 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/9/2019
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    kinh nghiệm rất hay cảm ơn nhé
     

Chia sẻ trang này