các mẹ giúp em với

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi ytegiadinh.com.vn, 26/12/2013.

  1. ytegiadinh.com.vn

    ytegiadinh.com.vn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/11/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    bé nhà minh học lớp 1 nhưng kg có tính tự giác . mẹ náo co kinh nghiệm giúp minh với . cảm ơn các mẹ trước nhé
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ytegiadinh.com.vn
    Đang tải...


  2. Nắng qua đèo

    Nắng qua đèo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/12/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: các mẹ giúp em với

    cái này sễ mẹ nó ạ, Biến những hành động mang tính bổn phận thành trò chơi như thế là ok
     
  3. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: các mẹ giúp em với

    Các bé mới đi học đều thế mẹ nó ah, phải hết học kỳ 1 may ra mới khá lên được
     
  4. thanhdat_tvbds

    thanhdat_tvbds Thành viên mới

    Tham gia:
    13/9/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: các mẹ giúp em với

    Mẹ nên cho bé chơi các trò chơi kết hợp học tập
     
  5. thanhdat_tvbds

    thanhdat_tvbds Thành viên mới

    Tham gia:
    13/9/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: các mẹ giúp em với

    Hoặc là cho Bé đọc các mẩu truyện ngắn về tính tự giác, tính vươn lên nhé
     
  6. ỉn yêu

    ỉn yêu Guest

    Ðề: các mẹ giúp em với

    hãy khen ngợi khi trẻ làm tốt việc gì đó, điều này sẽ tạo sự hứng thú cho trẻ, giúp trẻ phát huy đức tính tự giác và trách nhiệm.
     
  7. Đức Việt

    Đức Việt Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/12/2013
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: các mẹ giúp em với

    vấn đề là phương pháp, phải hiểu con mình muốn gì, làm như nào để con thấy hứng thú với những việc có ích
     
  8. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,722
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: các mẹ giúp em với

    Lớp 1 thường bé chưa tự giác lắm đâu. Bé lớn nhà mình lúc lớp 1 cũng vậy, lên lớp 2 khác hẳn, không cần mẹ giục vẫn tự vào học bài và dọn dẹp nhà cửa, trông em cho mẹ.
     
  9. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: các mẹ giúp em với

    mình nghĩ là bạn có thể rèn cho con tính tự giác bằng cách nhờ con làm vài việc dùm cho mẹ, hướng dẫn con làm nhựng công việc hàng ngày con có khả năng tự làm như chơi xong cất đồ chơi, về nhà cất giày dép, ăn xong mang bát xuống...lâu dần thành thói quen thì con sẽ tự giác thôi.
     
  10. Mẹ Hà Như

    Mẹ Hà Như Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các mẹ giúp em với

    Bé nhà mình lớp cũng vậy, thấy mẹ bận mà quên chưa nhắc con học bài thì bé bơ đi luôn.
     
  11. MinhAnhShop-VNXK

    MinhAnhShop-VNXK “Simple But Not Simple”

    Tham gia:
    8/11/2013
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các mẹ giúp em với

    bé nhà em cg sắp vào lớp 1 rùi, em vào hóng các mẹ để thêm kinh nghiệm chỉ bảo con :D
     
  12. Mẹ Minh Lâm

    Mẹ Minh Lâm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/12/2013
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: các mẹ giúp em với

    tuổi này đứa nào cũg ham chơi hơn ham học mà, nhóc tỳ nhà em cụng rứa
     
  13. choi1biet2

    choi1biet2 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: các mẹ giúp em với

    Giúp con xây dựng tính tự giác và trách nhiệm
    Trẻ thơ như tờ giấy trắng, giấy sạch đẹp hay nhàu nát phụ thuộc hoàn toàn vào nghệ thuật nuôi nấng, vun bồi của cha mẹ, thầy cô, trường lớp và cả môi trường mà trẻ sinh sống. Trong đó việc vun trồng tính tự giác và trách nhiệm là một trong những tiêu chí quan trọng để bé bước vào đời.

    Đức tính này đòi hỏi một quá trình đào tạo, trui rèn thật bài bản, nhẫn nại và khéo léo từ phía gia đình lẫn xã hội ngay từ khi con trẻ chập chững nhận thức mọi điều xung quanh chúng. Vậy làm thế nào để xây dựng được sự tự giác và trách nhiệm trong con trẻ? Công việc này nói dễ cũng không hẳn, mà nói khó cũng không ngoa, bởi điều này hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức và khả năng giáo dục con trẻ của mỗi gia đình.

    Tính tự giác phải qua dạy dỗ, rèn luyện mà thành

    Điển hình như cách nuôi dạy con trẻ của gia đình chị Thu và chị Mộng. Bằng tuổi nhau, học cùng trường, nhà cạnh nhau, đặc biệt bé Minh (con chị Thu) và bé Hoàng (con chị Mộng) đều nắm giữ vị trí quý tử độc tôn trong gia đình. Thế nhưng bé Hoàng có vẻ trưởng thành, trách nhiệm hơn bé Minh rất nhiều trong cách sống. Dù đã lên 9, ấy thế mà bé Minh chưa bao giờ biết tự giác thu dọn đồ chơi mỗi khi chơi xong, chưa khi nào tự ngồi vào bàn học mà không có sự kèm cặp của mẹ, thậm chí ngay cả việc vệ sinh các nhân cũng phải đợi cha mẹ nhắc nhở mỗi ngày. Bởi từ nhỏ đến lớn Minh được xem là cậu quý tử của gia đình, tất cả mọi thứ đều được cha mẹ và người giúp việc đi theo trải thảm, như thế thì làm thế nào mà sự tự giác trong bé có cơ hội hình thành, và một khi đã không có sự tự giác thì làm thế nào có thể tồn tại 2 chữ trách nhiệm trong con trẻ.

    Trong khi đó bé Hoàng lại sớm có ý thức trong việc học tập, biết cùng mẹ lau nhà, cùng ba chăm sóc hoa kiểng, biết tiết kiệm tiền ăn quà bằng con heo đất để giúp đỡ các bạn nghèo khó mỗi khi nhà trường vận động quyên góp… Đó cũng chính là thành quả, niềm tự hào, hạnh phúc vô bờ bến mà anh chị Mộng có được sau bao nhiêu năm đặt mọi tâm huyết dạy dỗ bé Hoàng chỉ với mong muốn bé là người sống có trách nhiệm với chính mình, gia đình và xã hội. Qua câu chuyện của bé Minh và Hoàng, chúng ta thấy rằng, việc hình thành tính cách trong 2 bé hoàn toàn phụ thuộc vào cách dạy dỗ của cha mẹ, bởi tính tự giác không phải đứa trẻ nào cũng có, cũng như không phải có sẵn mà phải qua dạy dỗ, rèn luyện mà thành.
    Giúp con làm chủ bản thân

    Xây dựng tính tự giác trong con trẻ để rèn luyện cho con trẻ đức tính sống có trách nhiệm với chính mình, gia đình và xã hội. Thế nhưng đừng để đợi đến khi con trẻ lớn mới bắt đầu dạy vì từ 2-5 tuổi là khoảng thời gian trẻ hình thành nhân cách sống. Các bậc cha mẹ nên bắt đầu quá trình này bằng việc hình thành cho con thói quen ăn, ngủ, vui chơi, học tập đúng giờ giấc. Ở độ tuổi này trẻ thường bắt chước và tiếp thu mọi thứ rất nhanh. Vì vậy khi ở nhà các bậc cha mẹ nên giải thích một cách đơn giản để con hiểu và nhận thức được cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì tốt, cái gì xấu. Đặc biệt, để trẻ có thể hình thành được thói quen tốt, cha mẹ nên nhắc đi nhắc lại những điều mà con trẻ phải làm mỗi ngày, theo thời gian, những việc bé được nhắc nhở thực hiện mỗi ngày sẽ trở thành thói quen của trẻ. Khi đã trở thành thói quen thì bé sẽ tự giác làm mọi thứ mà không cần đến sự nhắc nhở từ người khác.

    Bên cạnh việc hình thành thói quen cho trẻ để trẻ sớm có ý thức tự giác, các bậc cha mẹ cũng nên rèn luyện đức tính trách nhiệm cho trẻ thông qua việc giao nhiệm vụ cho trẻ. Sau đó để trẻ tự quyết định cách thức hoàn thành nhiệm vụ được giao, hoặc có thể đưa ra những gợi ý để trẻ có những lựa chọn riêng, điều này sẽ dạy cho con trẻ đức tính trách nhiệm đối với quyết định của chính mình, đồng thời cũng giúp trẻ trở nên độc lập hơn.

    Ngoài ra việc cùng con lên kế hoạch hằng ngày, hằng tuần cũng là cách giúp con biết cách tự lập kế hoạch trong cuộc sống, đồng thời sẽ kích thích tính tự giác và tự chủ trong trẻ. Việc cùng lên kế hoạch với con trẻ đơn giản chỉ là những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, vui vẻ, chẳng hạn như: “Hôm nay con sẽ làm gì nhỉ?”, “Việc hôm qua con hứa với mẹ là gì nhỉ?”

    Tuy nhiên, các bậc cha mẹ tuyệt đối không nên la mắng trẻ hay tỏ ra không bằng lòng, thất vọng mỗi khi trẻ làm chưa tốt nhiệm vụ bạn giao mà hãy tỏ ra thông hiểu và hướng dẫn cho trẻ biết nên làm thế nào cho đúng. Có như vậy trẻ mới cảm thấy được quan tâm, được tôn trọng, đặc biệt giúp trẻ thấy được cái sai để rồi để trẻ tự thấy được bổn phận và chịu trách nhiệm với những việc mà trẻ đã làm. Ngược lại hãy khen ngợi khi trẻ làm tốt việc gì đó, điều này sẽ tạo sự hứng thú cho trẻ, giúp trẻ phát huy đức tính tự giác và trách nhiệm.
     

Chia sẻ trang này