Trong gia đình phải thống nhất được ai là người cầm tiền và trước bất kì một quyết định về tài chính nào cũng phải có sự đồng ý của hai vợ chồng. Nếu bạn không cầm tiền thì bạn nên có một khoản riêng để phòng thân. Bạn nên là người giữ tài chính có như vậy mới chủ động được việc chi tiêu. Ví dụ trong trường hợp trên nếu bạn cầm tiền chồng bạn muốn biếu bố mẹ, biếu bao nhiêu cũng phải thông qua bạn đã như vậy tránh trường hợp bạn không biết, lúc cần sờ đến tiền thì không thấy đâu. mẹ
Cái này phải thống nhất ngay từ đầu mn ạ, tránh phiền hà sau này Mn nên nói chuyện rõ ràng, đã là vc, thì của chung, phải hỏi yk nhau, chứ tự ý là không được, nhất là những khoản lớn chưa kể mn cũng góp phần mà
Theo mình thì thế này: Trước đây 2 vợ chồng tiền của ai người nấy tiêu là ko nên rồi. Trong gia đình người tay hòm chìa khóa phải là người vợ nhé. Chi tiêu trong gia đình thì vợ định mức khoảng bao nhiêu một tháng, khoảng 1/4, 1/5 thu nhập thôi. Ngoài ra còn có chi phí phát sinh nữa. Thu nhập của chồng hàng tháng nên đưa cho vợ , còn lại chồng giữ chi tiêu cho cá nhân. Tiền chồng đưa thì vợ làm sao phải để ra 1 khoản tiết kiệm hàng tháng, tích vào thì sau này mới mong có 1 khoản to dc.