Ðề: ðề: Các món ăn sáng trái ngược với mình chả thích ăn cơm chỉ thèm bùn chả thôi hĩ hix, hoặc cái j có nước như miến, phở
Ðề: ðề: Các món ăn sáng nhà em hay nấu món mỳ gạo mua tử bên Hưng yên, nghe nói bên đó thì không bị kiểu hóa chất này nọ,chả biết thế nào? sau đó nấu với thịt bò hoặc thịt lợn băm, hoặc là tim, ngon, hi hi hoặc là ăn xôi với cả vừng, chồng lại chả thích ăn vừng, và cơm rang nên toàn phải làm món có nước
ðề: Các món ăn sáng nhà iem hay có món nì, vì xã nhà iem toàn phải ăn món có nước cơ ợ: Bún bò: Em thường đi chợ mua thịt bò từ chiều hôm trước, để ngăn mát sáng hôm sau dậy tầm 6h, luộc mỳ gạo hoặc bún mất độ 5'. Em phi thơm hành tỏi, xào cà chua rồi đổ nước vào, nêm nếm gia vị, nước sôi thì em thả thịt bò vào, cho hành mùi vào rồi chan vào bún, thế là xong, ngon sạch rẻ hơn ối ngoài hàng
ðề: Các món ăn sáng Mẹ nó thật là khéo đó ạ. Buổi sáng nhà em ít khi ăn ở nhà lắm, có nấu cháo cho vịt ăn buổi sáng còn bố mẹ toàn ra ngoài ăn thôi
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Nhà mình cũng hay nấu đồ sáng, chủ yếu làm sẵn trước hết rồi để tủ lạnh, sáng ra chỉ việc đun lên là xong
ðề: Các món ăn sáng Sáng nay mình ăn trứng vịt lộn, tối về mua thịt bò mai nấu mì cho cả nhà cùng ăn.
ðề: Các món ăn sáng Món sáng làm mình tốn thời gian nhất í. Tối hôm trước là phải tập trung thực đơn, bố ăn gì, zai ăn gì, gái ăn gì, mẹ thì toàn ăn theo, ko được chọn món. Sáng dậy, lo làm xong ba xuất sáng để phục vụ 3 bố con rồi họ đưa nhau đi, mẹ ở nhà giải quyết nốt chỗ còn lại (là rửa bát dọn dẹp í ah). Hôm nào lỡ thức khuya chém gió ngủ quên thì vui lòng xuất quỹ để họ đưa nhau xuống tầng 1 ăn ở nhà hàng.
ðề: Các món ăn sáng đợt này quyết tâm tăng cân nên sáng nào e cũng cố ăn nhiều sôi, ngán quá rùi đang tìm món đổi, e cũng thích ăn mỳ nhưng lại kh thích ăn mỳ bò
ðề: Các món ăn sáng XÔI CHIM CÚT cho bữa sáng cả gia đình MÓN XÔI CHIM CÚT Đây là món ăn dễ làm, bổ dưỡng, có thể chiều lòng được nhiều thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ em và người già, bởi chim cút được băm nhỏ nên mềm, ngọt, hòa quyện trong xôi dẻo, rất dễ ăn. Muốn món xôi chim được ngon thì người chế biến cần phải chú ý mỗi công đoạn đều đạt đến độ vừa phải của nó, có vậy thì món ăn mới tròn vị. Để nấu xôi chim cút, người ta chuẩn bị gạo nếp thơm, đem ngâm trong nước khoảng 1-2 tiếng đồng hồ để giúp xôi nấu ra được mềm và dẻo hơn. Sau đó, cho phần gạo nếp đã được ngâm đi hong (đồ) xôi như cách thông thường trong khoảng 30-45 phút, tùy theo lượng nếp, đến khi xôi vừa chín dẻo là được. Chim cút đã được làm sẵn, mua về nên rửa qua bằng nước muối để đảm bảo vệ sinh hơn rồi thui cho vàng da, sau đó băm thật nhỏ, ướp với các loại gia vị cơ bản cho vừa ăn. Bắc chảo lên bếp, phi thơm hành khô băm nhuyễn rồi trút thịt chim đã ướp vào, đảo đều cho thịt tơi ra, xào cho đến khi thịt săn lại là được. Khi xôi đã chín, cho thịt chim cút vào trộn đều, có thể thêm vào chút mỡ gà hoặc dầu hành để xôi được mướt và tăng phần đậm đà. Trộn lên chừng vài phút cho các nguyên liệu hòa quyện thật đều với nhau là được. Khi ăn, bày xôi ra đĩa, cho lên bề mặt chút thịt chim cút và hành phi vàng là đã có thể dùng ngay. Đĩa xôi bóng mướt, nóng hổi, dẻo thơm, quyện lẫn với thịt chim thơm lừng, đậm đà hương vị, vừa ăn vừa phải xuýt xoa. Thi thoảng lại bắt gặp một hai lát hành phi vàng giòn thơm nằm lẫn trong từng miếng xôi, khiến người ăn không khỏi thích thú. theo Nguyễn Vũ Hạnh Chi - thanhnien.com.vn
ðề: Các món ăn sáng Sáng nay mưa chồng mình mua bánh cuốn, mình k thích ăn nên luộc trứng gà lên chén.