Các món liên quan đến... gà

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi vaan, 27/5/2009.

  1. vaan

    vaan Banned

    Tham gia:
    9/1/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Mở đầu bằng món em khá ghiền:

    gà rán kiểu nhật


    [​IMG]


    Công thức:
    - 500g Thịt đùi gà, hoặc lườn, tùy theo sở thích, thái khối cỡ 3cm x 3cm
    - 1 miếng gừng nhỏ, khoảng 10g
    - 30ml nước tương (xì dầu)
    - 10ml rượu trắng
    - Bột năng
    - Dầu ăn

    Cách làm:
    Gừng đập dập, bằm nhỏ, hoặc nạo nhuyễn.
    Ướp gà với gừng, nước tương và rượu trắng trong vòng 1h cho ngấm, tuy nhiên không ướp quá lâu, muối trong nước tương sẽ làm thịt gà trở nên cứng hơn.
    Rắc bột năng lên thịt gà cho đều, tạo thành 1 lớp mỏng bên ngoài.
    Chiên trong dầu ăn đến khi có màu vàng rơm.
    Gắp gà đã chiên đặt lên giấy thấm dầu. Dùng nóng.
    nguồn: hervietnam.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vaan
    Đang tải...


  2. vaan

    vaan Banned

    Tham gia:
    9/1/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Món gà nữa nè các mẹ

    Gà nấu mật ong và nho khô

    [​IMG]

    Thành phần:
    - 4 đùi gà
    - 1 muỗng xúp đầy mật ong
    - Vỏ một trái chanh tây
    - 2 củ hành trắng
    - 2 muổng xúp giấm thơm balsamic
    - 1 nắm nho khô đầy
    - muối và tiêu

    Cách nấu:
    Cho đùi gà vào một cái dĩa.

    Cho tất cả nguyên liệu vào khay nướng sau khi cho một ít nước vào trước .

    Đun nóng lò nướng đến nhiệt độ 220°C ( mức gas là 7), nướng khoảng 1 giờ, thỉnh thoảng trở đều.

    Nếu quá khô, cho thêm một ít nước vào.

    Lời khuyên:
    Dùng với mì sợi Ý tagliatelli. (nguồn: hervietnam.com
     
  3. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    gà làm món gì mình cũng thấy ngon hết
     

Chia sẻ trang này