Cần giúp: Cách Chữa Viêm Họng Cho Trẻ Mà Không Cần Dùng Thuốc Kháng Sinh???

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi mekuti_203, 25/11/2016.

  1. mekuti_203

    mekuti_203 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/9/2016
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    e chào các mẹ, ku nhà e năm nay được 7 tuổi rồi nhưng sức đề kháng của con kém, đặc biệt là họng, rất hay bị viêm họng và sốt vào mùa đông này. Mỗi lần ốm viêm họng là lại bị sốt và ho nhiều em lo lắm và bình thường cũng chỉ có cách mua kháng sinh cho con dùng, nhưng em sợ dùng khangz sinh nhiều cũng hại, vậy các mẹ có cách nào trị viêm họng và ho mà không cần dùng kháng sinh để tốt cho con có thể chỉ giúp e vs ạ. Cảm ơn các mẹ nhiều
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mekuti_203
    Đang tải...


  2. Huyền Jikky

    Huyền Jikky Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    153
    chị có thể cho bé ngậm thử chanh đào và xúc miệng bằng nước muối mỗi ngày xem có giảm k nếu nặng quá ms dùng kháng sinh vì trẻ con bây h dùng nhiều kháng sinh quá cũng k tốt
     
    mekuti_203 thích bài này.
  3. mekuti_203

    mekuti_203 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/9/2016
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Hiu mình cũng ngâm chanh đào mà bé kêu đắng nên k chịu uống mẹ ạ, uống thuốc viên thì lại chịu uống hic
     
  4. hongkoi8x

    hongkoi8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2016
    Bài viết:
    1,174
    Đã được thích:
    447
    Điểm thành tích:
    123
    mn cho uống nước chanh đào mật ong pha ý mn ạ ::)
     
  5. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    uong chanh dao pha mat ong cung ok
     
  6. tuanjuventut

    tuanjuventut Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2016
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    chỉ có cho bé uống chanh đào mật ong ngâm thôi, không thì lá hẹ mật ong hấp cũng tốt lắm
     
  7. hafiume

    hafiume Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    mn cắt quả quất xanh làm đôi, giữ cả vỏ, hạt, cho mật ong vào hấp cách thủy đến khi quất chín cho con uống ngày 3,4 lần. Hoặc mật ong vắt nước cốt chanh, thêm chút gừng quay lò vi sóng tí ti cho ấm lên rồi cho con uống. Mình thấy cũng hiệu quả, mà không hại gì.
     
  8. jundat

    jundat Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Lá hẹ kị mật ong bạn nhé. Lá hẹ hấp với đường phèn thôi
     
  9. jundat

    jundat Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Làm thuốc cho trẻ nhỏ đừng bao giờ dùng lò vi sóng nhé.
     
  10. tuanjuventut

    tuanjuventut Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2016
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    ở quê mình cách vậy chữa ho bạn nhé, còn nhanh khỏi hơn uống thuốc các thứ khác
     
  11. meyeu3bocon

    meyeu3bocon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2016
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Con nhà mình cũng hay bị ho kéo dài, trước mình cũng hay dùng kháng sinh, nhưng giờ mình cho bé uông mật ong chanh đào, ngày cho uống vài lần, trước khi đi ngủ thì bôi dầu tràm vào cổ, bụng, gan bàn chân cho bé cũng thấy đỡ hơn. Chịu khó cho bé dùng như vậy giờ không thấy bé ho nữa, nhưng hàng ngày mình vẫn cho bé dùng mật ong chanh đào, mn thử xem thế nào nhé.
     
  12. Huongchanel

    Huongchanel Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2016
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu mà sức đề kháng của con như vậy, hệ hô hấp của con kém thì sáng mn pha cho con khoảng 5ml nước chanh với mật ong ấm, không nhiều chanh quá và không nhiều mật ong quá mn nhé! Uống trước khi ăn sáng. Họng của con sẽ đỡ hơn đấy ạ!
     
  13. jundat

    jundat Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Không muốn con phải dùng kháng sinh thì đừng để bé để viêm tới mức sốt rồi mới chữa. Viêm, nhiễm thường phải dùng ks mới khỏi. Phòng bệnh, nâng cao sức đề kháng hoặc chữa ngay khi mới bị. Phòng chữa khi mới bị như thế nào bạn xem bài phòng chữa cảm ho đã post trong topic này. Đã viêm họng sốt bạn dùng bài sau xem sao:
    Lau ngoài: cần tây+hành tây+ Gừng (50g-100G), 2-3 lòng trắng trứng gà hấp cách thủy sau đó bỏ ra khăn lau người cho bé từ vai gáy xuống dưới thắt lưng, đặc biệt sống lưng và 2 bên sống lưng. làm xong bé sẽ đi tè là tốt. tránh gió ít nhất 20p, có mồ hôi lau khô ngay
    Uống bài sau
    30 gr cỏ nhọ nồi
    10 gr kinh giới
    5 gr gừng tươi
    Đem rửa sạch, đổ lấp xấp nước đun sôi, trẻ con thì mình pha thêm đường phèn cho dễ uống. Đảm bảo cắt sốt rất nhanh, người lớn như mình thì uống 3-4 bát nước là cắt sốt luôn trong nửa ngày, trẻ con thì phải chia nhỏ cho uống nhiều lần nhưng cũng cắt sốt luôn trong ngày nhé. Khi uống xong sẽ ra mồ hôi, cần phải canh lau thật sạch mồ hôi cho bé, tuyệt đối đừng để nhiễm lại mồ hôi thì sẽ khỏi luôn. Nếu bé ngủ thì tớ thường lót luôn khăn xô vào cả trước ngực và sau lưng, lên tới tận cổ và kiểm tra thường xuyên để đảm bảo ko bị mồ hôi thấm ngược.
    - Một lưu ý nữa là rất dễ phát hiện ra bé bị sốt viêm họng hay không bằng cách kiểm tra nhiệt độ ngoài da vùng từ họng xuống phế, theo nguyên tắc chỗ nào viêm thì vùng da chỗ đó sẽ nóng hơn xung quanh từ 2-3 độ là kết luận được rồi,
     
  14. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Hóng các mẹ với bé nhà cũng hay bị viêm họng quá
     
  15. mecun3377

    mecun3377 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2016
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Chanh đào mật ong rất tốt :)
     
  16. Stellar Palace

    Stellar Palace Stellar Garden 35 Lê Văn Thiêm giá từ 3tỷ

    Tham gia:
    7/12/2016
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Nhà mình hay hấp cúc mốc với đường phèn mật ong, cũng hiệu quả lắm í
     
  17. hoahuongduong6666

    hoahuongduong6666 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/12/2016
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    tốt nhất nên phòng chứ k nên để bị chữa mệt lắm
     
  18. cẩm nang trẻ lười ăn

    cẩm nang trẻ lười ăn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/11/2016
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    43
    Nếu đã bị viêm chắc chắn cần dùng tới kháng sinh mới khỏi được. Tuy nhiên chọn kháng sinh và biết cách sử dụng mới là quan trọng nhé
     
  19. vanxinh12

    vanxinh12 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ nó tìm mua thanh phế định suyễn nhé.
    Bé nhà mình cũng từng bị ho đêm lâu ngày đi khám bác sĩ kê thuốc nhưng bà chị mình bán thuốc không cho dùng ảnh hưởng đến miễn dịch của con.
    Bà ấy chỉ mình mua thuốc kia và uống ban đầu mình chẳng tin mấy mình cho con bé uống prosan của đức rồi còn chẳng khỏi.
    Không ngờ sau 1 tuần con bé mình uống thanh phế giờ lạnh thế này có 18 tháng mà chẳng ho lấy 1 lần.
    Chỉ có dùng rồi mới biết kết quả.
    Con mình khỏi sức khỏe tốt mình cũng chia sẻ lại cho các mẹ, thuốc có vị ngọt thơm dùng để ngậm như kẹo ấy mẹ nó.
     
  20. cẩm nang trẻ lười ăn

    cẩm nang trẻ lười ăn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/11/2016
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    43
    Nếu ho nhẹ thì uống mật ong chanh đào, còn khi đã bị viêm đỏ họng mà có biểu hiện sốt thì bắt buộc phải uống kháng sinh mới điều trị được
     

Chia sẻ trang này