Cách để trẻ thông minh

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi NguyễnNam, 6/5/2010.

  1. Mẹ Quốc

    Mẹ Quốc Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Nhưng ngại khi đưa con ra đường lắm nhé, bụi bặm, ô nhiễm rồi nắng mưa.. Ở tphcm thật khó mà chở cháu đi chơi được. Các mẹ nếu có thì chỉ luôn địa điểm vui choi cho con nhé
     
    Đang tải...


  2. thuong.con

    thuong.con Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Như bi anh nhà em 3 tuổi rồi, mà suốt ngày chỉ biết cầm súng, cầm kiếm đánh đánh bắn bắn (cứ nhắm vào thằng em mới 1,5 tuổi mà đánh, hic .. , rồi nào là suốt ngày chỉ dán mắt vô tivi mà xem siêu nhân (dù xem đi xem lại "nát đĩa" mà cũng thích); giờ thì còm nhom vì mãi lo chơi mà chẳng chịu ăn uống gì. Với cái tuổi này thì em bó tay chịu trói, chứ bảo em rèn tính thì em chẳng biết rèn như thế nào ?? Anh chị nào có kinh nghiệm thì giúp em với.
     
  3. hoa1010

    hoa1010 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đồng ý ai cũng ngại việc cho bé tiếp xúc với môi trường đầy khói bụi giống mẹ đặc biệt là thành phố đầy bụi bẩn như Sg.Nhưng không thể vì thế mà mẹ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của bé.Bé còn nhỏ,mẹ cần phải tạo nhiều điều kiện để tiếp xúc với môi trường bên ngoài,được học hỏi và khám phá nhiều điều thú vị.Như thế,bé sẽ phát triển cả về trí tuệ lẫn thể chất.Có như vậy,thì sau này bé sẽ dạn dĩ hơn và phát triển bằng với các bạn ở cùng lứa tuổi.
     
  4. thuong.con

    thuong.con Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Vậy là bé có sức đề kháng yếu nhỉ? Mẹ nên tăng cường hệ miễn dịch cho bé thì vi khuẩn mới khó tấn công, bé sẽ ít nhiễm bệnh thông thường khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài.
    Chị nên đeo khẩu trang cho cháu, hạn chế đi những đoạn đường bụi.Còn khu vui chơi thì em cũng ko rõ nữa
     
  5. mẹ cún hư

    mẹ cún hư Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Các mẹ cũng có nhiều kinh nghiệm hay đấy thật đấy, xin cảm ơn các chị.
     
  6. Thiên Thần Tuyết

    Thiên Thần Tuyết Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em bổ sung thêm tí kinh nghiệm nhà em áp dụng: trò chuyện với con bất cứ thứ gì bạn có thể. Các mẹ đừng nghĩ là trẻ nhỏ không biết, các mẹ cứ nói với con, chỉ bảo con mọi thứ diễn ra trong cuộc sống ăằng ngày, rồi đến 1 ngày, con bạn gây nhiều bất ngờ cho bạn đấy. Nếu có điều kiện, cho bé ra ngoài quan sát thực tế thì càng hay. Còn không thì chỉ thông qua sách báo, truyện tranh cũng được.
     
  7. Thiên Thần Tuyết

    Thiên Thần Tuyết Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    chỉ có thể đưa bé ra vùng ngoại ô thôi, chứ trong thành phố toàn khói bụi, càng hại cho bé mà thôi.
    Nói qua nói lại, em thấy tốt nhất là nên để cho bé chơi các trò chơi trí tuệ, vừa tốt cho cả hai.
     
  8. Mẹ tũn con

    Mẹ tũn con Thành viên mới

    Tham gia:
    1/6/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Tớ có vài kinh nghiệm nhỏ thế này. Tớ thấy trẻ con nhé, nếu mà có cơ hội tiếp xúc với môi trường bên ngoài để học hoỉ, khám phá, bé sẽ rất thích thú, học nhớ lâu và phát triển khả năng tư duy sáng tạo nhiều lắm đấy.

    Điển hình thế này, thỉnh thoảng tớ dẫn con tớ đi sở thú chơi chỉ cho con đâu là chim, đâu là cọp, đâu là khỉ, con vật ấy nó kêu làm sao, nó hót làm sao, nó có đặc điểm gì. Bé tỏ ra thích thú và nhớ dai lắm, thỉnh thoảng còn làm điệu bộ bắt chước các con thú nhìn rất yêu
    Có thằng bé 3 tuổi, lớn hơn con tớ 1 chút nhá, Mẹ bé ấy chăm con kỹ quá, chẳng bao giờ cho con ra đường chơi sợ khói bụi, bệnh này bệnh kia. Con tớ sang nhà chơi mở quyển tập vẻ ra chỉ con chó, con gà mà thằng bé cư lơ ngơ ko biết con gì ra con gì.

    Tớ thấy các mẹ nên tạo điều điện càng nhiều càng tốt để bé học hỏi từ môi trường bên ngoài, bé sẽ rất khôn
     
  9. cun_xinh_ngoan

    cun_xinh_ngoan baominhmart.com

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Con nhà mình phát triển về trí tuệ có vẻ ổn nhưng thể chất thì... biết là trí tuệ, thể chất song song nhưng mà ở giai đoạn này mình vẫn muốn con phát triển tốt hơn về thể chất đã...
     
  10. hoa1010

    hoa1010 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Vậy em phải làm gi?để bé mạnh dạn và thông minh hơn đây???
    Có nhiều ý kiến trên mạng lắm, nhưng em thấy rằng tác động vào dinh dưỡng của trẻ có vẻ là hợp lý nhất. Có ai quan tâm đến vấn đề này ko ạ
     
  11. mẹ cún hư

    mẹ cún hư Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nhưng trước hết các mẹ nên chăm sóc sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch để bé có sức đề kháng tốt. Khi vui chơi , bé sẽ không mắc bệnh từ môi trường xung quanh. Ah, mẹ cũng cần bổ sung các thực phẩm chứa nhiều DHA, ARA...Chất này rất tốt cho trí não.
     
  12. mẹ cún hư

    mẹ cún hư Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thế thì ta nên cho con ăn những loại thực phẩm và thức ăn nào các mẹ nhỉ. mẹ nào có tìm hiểu có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết được không
     
  13. mai_yeuanh

    mai_yeuanh Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  14. mai_yeuanh

    mai_yeuanh Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Theo mình thì ngoài việc cho bé tiếp xúc môi trường bên ngoài thì mình cũng nên dành nhiều thời gian nói chuyện với bé, dạy cho bé những điều hay.

    Ngoài ra, nếu được thì nên cho bé chơi những đồ chơi phát triển trí tuệ và cảm xúc cũng rất tốt như xếp gạch, lego, thú bông này...
     
  15. mẹ cún hư

    mẹ cún hư Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em đã xem rồi,tuy ko được xem trực tuyến nhưng cũng có nhiều cái để học hỏi...Muốn cho bé đi nhà trẻ để khám phá môi trường xung quanh,học hỏi nhiều điểu mới lạ..Nhưng cảm giác sợ sệt của bé vẫn làm em lo lắng...Em cũng rối trí lắm mẹ ơi
     
  16. Mẹ Quốc

    Mẹ Quốc Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Tình trạng dinh dưỡng kém đã là một vấn đề lớn. Tình trạng trẻ suy dinh dưỡng và không được được kích thích trí thông minh là một vấn đề còn quan trọng hơn.
     
  17. hoa1010

    hoa1010 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    khỏe mạnh và thông minh đều quan trọng. Vì thế trước hết các bé cần có sức khỏe tốt để khi chơi đùa, các mẹ yên tâm hơn vì trẻ sẽ ít nhiễm bệnh.Các mẹ nên dắt con đi sở thú vào dịp cuối tuần, nói cho bé biết con gì, cây gì. Ờ nhà thì cho bé chơi xếp hình, mua tranh ảnh có các con vật, bé nhìn vào là nhớ được tên từng con đấy nhé, thông minh không nào
     
  18. Mẹ Quốc

    Mẹ Quốc Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Mẹ cứ sợ sệt như vầy thì khi nào bé mới có thể phát triển tốt và mạnh dạn theo mong muốn..Mẹ cứ suy nghĩ kỉ đi rồi quyết định..Vì môi trường học hiện giờ đã được cải tiến rất nhiều,mẹ hãy đưa bé đến trường để các cô giáo hoàn thành nhiệm vụ: dạy cho bé cách vừa chơi vừa học..giúp bé sáng tạo hơn,thông mình hơn.
     
  19. Thiên Thần Tuyết

    Thiên Thần Tuyết Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mẹ Quốc nói đúng đấy. Mẹ nên cho bé đi nhà trẻ, hiện nay hệ thống giáo dục ở những chỗ này rất tốt, hầu hết các cô giáo dạy trẻ đều qua trường lớp đạo tạo bài bản nên ắt sẽ có cách để dạy dỗ tốt. Hơn nữa khi tiếp xúc với môi trường mới, bạn mới, có nhiều trò chơi cho bé. Bé sẽ thích nghi nhanh, tự khám phá và học hỏi nhiều thứ mới lạ. Từ đó, cảm giác sợ sệt sẽ mất đi, thay vào là sự khôn ngoan và lanh lẹ.
     
  20. Thiên Thần Tuyết

    Thiên Thần Tuyết Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Vấn đề này cũng được các trường mẫu giáo mang vào việc giáo dục trẻ đấy mẹ, cho trẻ nhận biết hình ảnh các con vật, chữ nổi, .. và màu sắc nữa. Trẻ sẽ học hỏi rất nhiều nếu được cha mẹ cho đến lớp với các bạn cùng trang lứa, cùng học, cùng chơi .. khi có cơ hội được sáng tạo, trẻ sẽ thông minh hơn, học hỏi được rất nhiều điều. Các mẹ cũng đừng lo việc ăn uống của trẻ ở trường, vì các cô chăm sóc rất tận tình, chu đáo; từ việc rèn luyện thói quen đến cách ứng xử; các chế độ, nghĩ ngơi .. nói chung rất okies . Hihi, mình nói vấn đề này ở đây là để các mẹ đừng lo lắng việc có nên cho trẻ đến trường hay không. (Vì chị 2 mình là cô giáo mầm non mà! ), và mình rất tin tưởng)
     

Chia sẻ trang này