Nhưng cũng không quên là luôn chăm sóc , tăng cường sức đề kháng để bé không bị nhiễm bệnh. Trẻ bị bệnh sẽ ảnh hưởng rất lớn để phát triển trí tuệ đấy
Nhỏ bạn tớ mách cho tớ là nên mua cho bé các trò chơi mang tính giáo dục cao như bộ đồ chơi tí hon (bác sĩ, kĩ sư...). Thông qua cách bé chơi, chúng ta có thể phát hiện ra khả năng , sở thích của bé để định hướng cho tương lai của bé sau này.
Thật thế không mẹ, vậy mai em đi mua cho cháu chơi liền. Dạo này mua toàn đồ chơi nhựa phát tiếng kêu cho cháu, vì nhà em cũng ko có nhiều thời gian rảnh lắm
Em cũng có tìm hiểu 1 chút về đồ chơi phát tiếng kêu nè chị Em đã có mua tại đây nè http://hanoicity.jaovat.com/do-choi-am-thanh-kich-thich-hung-thu-choi-c-a-tre-iid-50240682
Không cần thiết đâu ạ! Từ trước đến giờ em hay nghe mọi người nói là cho bé nghe nhạc cổ điển, băng ngoại ngữ hay những đồ chơi thông minh như mẹ nói, là có thể giúp bé phát triển trí não nhưng theo em thì chỉ cần những điều rất nhỏ hằng ngày, từ hát, kể chuyện hay làm trò cho con cười, chơi với con, trò chuyện nè .. như vậy là cũng đủ giúp trẻ sáng dạ rồi. Và chúng ta nên chơi với bé. bé sẽ thích hơn...
Em mua cho bé nhiều đồ chơi lắm nào là đồ chơi bác sĩ tí hon,rồi siêu nhân..tùm lum.Nhưng đặc biệt em rất hay mua truyện về chỉ cho bé những hình ảnh,màu sắc,và nhận biết các đồ vật trong nhà..bé tiếp thu nhanh nên dạy gì bé cũng nhớ..Và tối nào cũng bắt mẹ đọc truyện thì bé mới chịu ngủ, nhưng không biết cháu thích thú hay là vì cháu đã có phát triển thông minh hơn
thấy nhà bên cạnh có một thằng nhóc 8 tuổi mà đi học cứ ngơ ngơ như thằng down vậy áh. Mình sợ wá phải cố gắng giúp con mình thôi . Các mẹ lcm ơi
Em đồng ý với cách giáo dục trẻ này của mẹ bé! em sẽ làm cho cháu mạnh dạn và rất ham học hỏi mọi vật xung quanh hơn. Cám ơn mẹ
mà mình nghe bảo là cho bé nghe nhạc cổ điển từ trong bụng mẹ kìa, còn cho bé nghe băng tiếng ngoại ngữ thì tớ thấy không cần thiết. Vì chúng ta nên đầu óc trẻ thư giãn, không nên ép con nghe hay học ngoại ngữ từ sớm như thế. liệu thế có nên không?
Những thông tin này đài báo đăng, nhưng không biết có xác thực không Mẹ nào chia sẻ cho mọi người nhé
Đọc cũng cảm thấy có lý, nhưng em thấy tự nuôi theo cách của mình có khi lại hiệu quả hơn, Nếu ko biết thì chạy sang chị làm bác sỹ nhờ tư vấn. Chứ kiến thức thì mông lung quá
Mẹ nói phải,Kiến thức là vô hạn mà, dù sao cũng nên đọc cho biết cách họ trình bày, llen báo thì hẳn đây là những kiến thức khoa học. Mà có mẹ nào chia sẻ cho em cách chọn thực phẩm cho bé với. Chỉ cần tăng cường DHA và ARA thôi à?
Nghe cái đề mục của top hấp hẫn ghê, chắc chắn là vđ quan tâm của tất cả các phụ huỳnh rùi. Oánh dấu hum nào có nhì tg vàop nghiên cứu học hỏi
Nhiều mẹ trên các site cũng muốn học hỏi cách dạy con thông minh hơn mà. Em thấy nên vậy. Trẻ con bây giờ phát triển sớm lắm. Phải thúc đẩy các cháu thôi
Tớ có đọc trên báo theo nghiên cứu của các nhà khoa học có nhiều cách giúp bé thông minh, trong đó có "khuyến khích sự tò mò" Nếu muốn khơi gợi sự tò mò và khả năng tư duy các sáng kiến, các mẹ cần nhớ 1 nguyên tắc: Không ngừng học hỏi. Hãy ủng hộ những sở thích và thu hút sự quan tâm của trẻ bằng cách đặt cho chúng những câu hỏi, hãy dạy trẻ những kỹ năng mới và hãy hướng chúng tới những điều có thể khơi gợi sự tò mò.
Mình thì thấy mẹ cứ dành nhiều thời gian chơi với bé, qua đó trò chuyện cùng bé và hiểu bé hơn. 2 mẹ con chơi cùng nhau vui lắm mà Mà để bé phát triển trí tuệ thì mẹ cũng nên lưu ý đến những đồ chơi của trẻ nữa, hãy sử dụng những đồ chơi phát triển trí tuệ cho trẻ, nhiều màu sắc, tính năng kích thích trẻ khám phá nhé Dưới đây là hình một món đồ chơi mà mình nhận được từ chương trình khuyến mãi của Huggies đấy, rất đẹp và bổ ích cho bé, bạn có thể tham khảo để mua những món đồ chơi như thế này cho bé
Em mới đọc tờ báo phụ nữ mà cảm thấy tội nghiệp cho trẻ nhỏ thời nay. Bài báo đề cập tới việc ba mẹ cứ muốn con thành....thần đồng. Nên họ cứ "nhào nặng" trẻ thành" cái gì đó". Cứ nhồi nhét kiến thức cho con, mong sau này con thông minh. Đâu ngờ lại vô tình hại trẻ. Nếu muốn con thông minh thì các mẹ nên chú ý tìm phương pháp dạy dỗ thích hợp với lứa tuổi của trẻ nhé.
là sao mẹ. Làm cách nào để khơi gợi tính tò mò của trẻ. Em thấy cháu nhà em cứ chơi đùa là tò mò. Mình cần phải làm gì đây hả me.
Cho cháu chơi oto đối với bé trai hoặc búp bê với bé gái sẽ thúc đẩy cháu tò mò về bản thân sớm. Liệu có nên không các mẹ Ngay từ nhỏ, những bé trai đã muốn sở hữu và thích khám phá những chiếc xe ôtô đồ chơi. Không hoàn cảnh, khoảng cách hay điều kiện kinh tế nào có thể ngăn cản được cái sở thích hết sức tự nhiên đó. Ôtô làm mê mẩn đàn ông từ khi họ còn là những cậu bé. Sở thích tự nhiên Ở giai đoạn nhà trẻ, mẫu giáo, đồ chơi có thể xem là một người bạn gắn bó, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của trẻ. Theo các nhà tâm lí, đồ chơi cho bé trai có phần khác bé gái do sự khác nhau về giới tính dẫn đến những sở thích tâm lí khác nhau. Các bé gái thích búp bê, các loài vật, các dụng cụ trong gia đình để chơi trò nấu cơm, dọn cỗ. Bé trai lại thích ôtô, tầu thuỷ, máy bay, các loại kèn... thậm chí là súng và kiếm. Đó là những biểu hiện tự nhiên. Bà Bùi Thị Thanh Hoà (Trưởng phòng tư vấn - Trung tâm tư vấn Linh Tâm) cho biết: "Trong những món đồ chơi, ô tô được trẻ rất thích vì chúng có thể chuyển động, tạo ra tiếng kêu phù hợp với tâm lý hiếu động của trẻ nhỏ. Đối với các bé trai, ô tô là những món đồ với nhiều hình khối hấp dẫn, là các "thiết bị" khác nhau nên ngoài việc chơi thông thường, các em còn muốn khám phá các hình khối màu sắc của chúng. Có thể nói những chiếc ô tô đã phần nào đáp ứng được tâm lý hiếu kỳ của các trẻ em trai, do đó món đồ chơi này luôn chiếm được sự yêu thích của các em". Bé trai luôn thích thú với những chiếc xe ôtô đồ chơi Tìm hiểu và phân biệt những mẫu xe của người lớn được thu nhỏ lại như xe cứu thương, cứu hỏa, cảnh sát, cần cẩu... cũng là lí do khiến các chú nhóc thích ôtô. Đang trong giai đoạn bắt chước, chúng thích làm theo những điều mà bố hoặc anh thường làm như sửa xe, điều khiển cho xe chạy. Qua các loại xe, chúng biết đồng nhất với người lớn cũng như biết tự khẳng định mình trong vai trò một cậu bé. Bắt đầu ý thức mình là một đứa con trai khi tháo tung mọi phụ tùng của chiếc xe ôtô đồ chơi ra để "sửa". Sự thích thú với những chiếc ôtô đồ chơi cũng xuất phát từ việc những chiếc ôtô thật luôn khơi gợi trí tò mò ở trẻ. Ở Việt Nam, cách đây vài ba chục năm, ôtô là một thứ gì đó rất lạ lẫm đối với trẻ em. Những cậu bé lúc đó thích được đi, được xem, được chụp ảnh với ôtô... thích được cầm bất cứ vật gì hình tròn giống như cầm vô lăng để "giả vờ" lái ôtô. Bà Bùi Thị Thanh Hòa cho biết thêm: "Chơi đồ chơi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của trẻ nhỏ. Những trò chơi và đồ chơi cũng góp phần hình thành nên tâm tính trẻ. Có những đồ chơi giúp kích thích trí thông minh và sức tưởng tượng của trẻ như những món đồ xếp hình với những hình khối nhiều màu sắc. Có những món đồ chơi giúp rèn luyện phản xạ nhanh nhạy, khéo léo như đánh bóng, đánh bi... Khi chơi những món đồ chơi có tính công nghệ như máy bay, ô tô... trẻ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, năng động hơn. Vì vậy ôtô đồ chơi và lúc lớn lên là ô tô thật phù hợp với tính cách mạnh mẽ của đàn ông". Đam mê không khoảng cách. Những đứa trẻ dù ở hoàn cảnh nào: nông thôn hay thành thị; thời điểm nào: cách đây vài chục năm hay hiện tại đều có niềm vui thích với những chiếc ôtô. Sự khác nhau, có chăng chỉ là ở những góc độ tiếp cận. Một đứa trẻ bây giờ khám phá chiếc xe của nó hẳn phải khác với một đứa trẻ cách đây 20 - 30 năm. Không có khoảng cách cho những ham thích tự nhiên Anh Nguyễn Hoàng Việt (34 tuổi - Lí Nhân - Hà Nam) tâm sự: "Mình thích ôtô từ hồi còn bé xíu. Thích đến nỗi bỏ cả cơm để đi xem ôtô. Về đến nhà kiểu gì cũng phải tìm đồ để làm một chiếc xe của riêng mình. Bánh xe là nắp chai, trục bánh vót bằng tre với sợi dây chun cuốn quanh, thân xe là bao thuốc, xịn hơn thì làm bằng hộp sắt. Có một chiếc xe mình tự làm, lại chạy được thì vui lắm". Câu chuyện về chiếc xe đồ chơi của anh Thành (27 tuổi - Thạch Thất - Hà Nội) thì lại khác. Anh kể: "Lúc tôi còn nhỏ, bố tôi làm nghề thợ mộc. Cũng thích xe cộ lắm nên thường lấy những mảnh gỗ thừa đẽo thành xe. Ra ngoài đường thấy loại nào là về đục đẽo cho ra cái xe giống như thế. Vì thế mà tôi có đủ loại xe gỗ từ xe con, xe khách đến xe tải hay xe xúc đất. Đó là bộ sưu tập "oách" nhất so với lũ bạn cùng xóm vì chúng nó chỉ có xe nặn rồi nung bằng đất, không chạy được". So với lứa tuổi trên, những đứa trẻ bây giờ có điều kiện hơn nhiều. Dẫn con mình đến các gian hàng đồ chơi trong siêu thị hay đến các phố bán đồ chơi, các bậc phụ huynh có thể dễ dàng lựa chọn rất nhiều loại ôtô đồ chơi mà con mình thích như: ôtô chạy bằng pin có đèn nhấp nháy, có nhạc, biết mở cửa, mở mui xe, đi tránh vật..., thậm chí có cả ôtô vừa là ôtô, vừa có thể biến thành siêu nhân biết đi trên 2 bánh xe sau. Các bậc phụ huynh chiều theo sở thích ôtô của con có thể bỏ ra 500 - 700 nghìn để mua một chiếc xe điều khiển từ xa hoặc 1 - 2 triệu cho một chiếc xe điện mà trẻ có thể ngồi trong đó điều khiển. Bỏ số tiền không nhỏ ra mua một chiếc xe đồ chơi, nhưng nếu bố mẹ các cậu bé không chọn mua phù hợp theo lứa tuổi thì chiếc xe cũng sẽ bị phá hoặc mở tung các bộ phận vài ngày sau đó. Trẻ em ngày nay có nhiều lựa chọn hơn cho sở thích ôtô đồ chơi của mình Có ý kiến cho rằng, việc chơi đồ chơi của thế hệ trẻ em hiện tại và thế hệ trẻ em như anh Việt, anh Dũng nói trên khác nhau ở cách chơi. Lấy ví dụ là một chiếc ôtô, nếu thế hệ trước tận dụng những thứ mình có để sáng tạo, "phát minh" ra một chiếc xe cho riêng mình thì thế hệ trẻ em ngày nay được sở hữu những thứ đã làm sẵn và chúng chơi bằng cách phá tung hay tháo rời từng bộ phận của chiếc xe. Giải thích về sự khác biệt thế hệ nói trên, Thạc sĩ tâm lí học Nguyễn Hồng Nhung cho rằng, qua cách chơi với những chiếc ôtô, không thể kết luận sự khác nhau bằng hai từ đối lập "sáng tạo và phá huỷ". Thế hệ trẻ em hơn hai chục năm trước do không có điều kiện nên phải tự tạo ra đồ chơi và sự sáng tạo đó chỉ là hết sức đơn giản. Lớp trẻ em ngày nay, tuy chúng phá tung mọi đồ chơi nhưng bù lại chúng lại học và hiểu được phần nào những cấu trúc hay nguyên lí hoạt động khá phức tạp trong đó. Nói tóm lại, những chiếc ôtô luôn khơi gợi trí tò mò và là nguồn cảm hứng để bọn trẻ chơi, sáng tạo, tìm hiểu. Dù có khác nhau thế nào thì cuối cùng việc thích thú, đam mê ôtô cũng phản ánh đúng đặc tính mạnh của phái nam: Luôn muốn khám phá, thích được sở hữu và điều khiển một thứ gì đó.
Mẹ nói chính xác! Tớ thấy có nhiều phụ huynh cứ ép con học anh văn, vi tính , đàn, múa... tùm lum. Cha mẹ cứ nghĩ cứ học nhiều ắt sẽ thông minh. Theo khoa học đã chứng minh thì kiến thức mà trẻ dưới 6 tuổi lĩnh hội qua tự chơi tự khám phá sẽ hơn gấp nhiều lần so với những gì trẻ bị cha mẹ ép học.