Đồ chơi tự làm Hàng năm ngành GD vẫn tổ chức hội thi "Đồ dùng và thiết bị dạy học". Mình đẫ đc tham quan 1 triển lãm đồ dùng dạy học của các cô mẫu giáo và nhà trẻ tự làm, phải nói là thích mê tơi rụng rốn. Mẹ nó có thể mua sách hướng dẫn tại các nhà sách, tự làm cho con cũng được
Cả nhà ơi, tự nhiên phát hiện cái cuộc thi này, vừa phù hợp với mong muốn của các mẹ muốn con mình thông minh, vừa nhận được quà là sữa cho con nè, cuộc thi tổ chức ở báo vnexpress nha các mẹ: http://vnexpress.net/GL/Doi-song/Giup-tre-thong-minh/
Ồ, có được đăng ảnh của cháu nữa kìa. Tham gia thôi các mẹ ơi, bi nhà em thích chụp hình lắm. Giờ mà được lên báo nữa thì thích quá
mẹ có thể chỉ cho em vài món mà mẹ đã từng làm để em thao khảo được không ạ. Hiện em mới sinh cháu đầu, nên kinh nghiệm còn thiếu lắm mẹ à
àm đồ chơi cho con là một công việc đòi hỏi sự nhẫn nại, tỉ mỉ, khéo léo và quỹ thời gian của cha mẹ. Nhưng bù lại, đó là một công việc rất tuyệt vời. Nó tạo ra một không gian đầm ấm, mối tương quan gần gũi giữa cha mẹ & con cái và trau dồi óc sáng tạo, kỹ năng khéo léo & tính tỉ mỉ, cẩn thận nơi bé. Chúng ta có thể tìm được rất nhiều tài liệu hướng dẫn cách làm đồ chơi cho con lắm các mẹ à
Em xin giới thiệu 1 vài món đồ mà em đang tập làm cho cháu. Cùng học hỏi nhau nhé các mẹ CĂN NHÀ BẰNG QUE KEM Muốn giúp trẻ con tiết kiệm, bạn hãy bắt đầu từ việc tận dụng đồ vật dư thừa. Từ các que kem, bạn bảo các bé để dành và chỉ cho bé cách làm hộp đựng tiền tiết kiệm. Vật liệu: Càng nhiều que kem càng tốt, bạn sẽ có cơ hội chọn lựa, keo dán gỗ, màu nước. Thực hiện: Bước 1: Xếp các que xem sát nhau, thoa keo lên 2 thanh ngang để cố định chúng. Bước 2: Dán thêm 2 thanh ngang khác bên trong, chừa khe hở bằng độ dày que kem. Bước 3: Làm 8 tấm tương tự, đợi khô, gắn chúng thành ngôi nhà rồi trang trí.
CHUÔNG GIÓ HÌNH MÈO Chiếc chuông gió treo ở cửa hình thù thường đơn giản. Nếu bạn chụp cho nó một hình con vật ngộ nghĩnh như con mèo, trông sẽ hấp dẫn hơn đấy. Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây. Nguyên liệu gồm: 1 chậu hoa nhỏ; xốp mỏng màu đỏ, hồng và đen; giấy carton đen; sơn màu trắng, hồng, đen; chuông gió; gỗ mỏng 3 mm; bút, kéo, keo, cọ, cưa, dây treo. Thực hiện: Bước 1: Sơn màu đen lên toàn bộ chậu hoa, khoét một lỗ nhỏ ở đáy. Vẽ hình tai mèo lên giấy carton đen, cắt ra làm 2 tai. Vẽ hình trái tim lên tấm xốp đỏ, cắt ra làm mũi mèo. Cắt xốp đen thành hai hình tròn làm con ngươi. Cắt hình bầu dục trên xếp hồng để làm miệng. Dùng sơn trắng vẽ lông mày, tròng mắt, râu, ria mèo, chấm một chấm nhỏ trên con ngươi, để khô. Sơn màu xanh lam lên 2/3 tròng mắt, để khô. Dán mắt, mũi, miệng, tai lên mặt mèo. Bước 2: In mẫu thân, cánh chim lên gỗ, cưa ra, sơn màu xanh dương. Sơn màu hồng lên miệng, phần hình tròn giữa thân chim. Dùng sơn đen vẽ mắt, miệng chim. Dán cánh vào thân chim. Xâu chuông và hình chim vào bên trong mặt mèo, treo lên NHỮNG CON VẬT NGỘ NGHĨNH Phòng của bạn mà có thêm cánh chim hoà bình được làm bằng tấm mút xốp hay dán hình con hiêu cao cổ sẽ rất sinh động. Cách làm đơn giản, chỉ cần bạn bỏ chút thời ít thời gian. 1. HƯƠU CAO CỔ : Nguyên liệu : Tấm da nhựa màu cam. Các loại sơn vàng, đen, nâu. Cọ sơn nhỏ. Đoạn dây lông màu cam. Kéo. Keo. Thực hiện: - In mẫu chân, thân hươu cao cổ lên tấm da nhựa. Cắt rời các mẫu ra. - Dùng cọ nhỏ, vẽ các vòng tròn trên thân hươu bằng sơn màu vàng. - Vẽ đường viền quanh thân, đầu tai, chân hươu bằng sơn màu nâu. Chấm hai mắt. - Cắt đuôi, tai hươu từ đoạn dây lông. Nếu không có sẵn, bạn có thể dùng vải nhung hoặc ngay cả tấm da nhựa để thay thế. - Dán chân, đuôi tai vào thân hươu. - Dán hươu vào tường, che những vết nứt hay những vết bẩn khó lau chùi. CHIM HÒA BÌNH : Nguyên liệu: Tấm mút xốp màu xanh da trời, vàng. Hạt nhựa tròn nhiều màu, có lỗ ở giữa để xâu dây. Dây xâu màu đen. 2 đôi mắt bằng nhựa. Keo dán. Kéo. Thực hiện: - In mẫu cánh, thân chim bên dưới tấm mút xốp màu xanh. Vẽ một hình tam giác cân lên tấm mút màu vàng để làm mỏ chim. - Dùng dao rạch hai đường dọc thân chim, xâu phần cánh qua thân. - Đục 5 lỗ nhỏ dọc đuôi chim, xâu 5 đoạn dây hạt nhựa. Gắn mắt, mỏ chim vào. - Đục 2 lỗ nhỏ hai bên cánh chim, xâu dây treo.
Nhắc tới cái việc cho bé làm quen với máy tính, tớ mới nhớ tới trường hợp của một bé gái, tớ đã đọc được trên báo. Từ nhỏ , bé đã bộc lộ khả năng thông minh, thấy vậy cha bé, vốn là kỹ sư vi tính, mua những phần mềm về cái trên máy cho con học. Anh ấy nghĩ rằng con sẽ thành thần đồng về vi tính sau này. Thế nhưng , không ngờ càng ngày bé càng không biết đến mọi thứ xung quanh ngoại trừ cái vi tính ra. Thấy dấu hiệu bất thường, ba bé phải đưan bé tới bác sĩ tâm lý.
Nên cho con bạn chơi những trò chơi hiếu động rồi cháu sẽ thik, từ thik sẽ có điều kiện phát triển tư duy
bé thông mình hay bị down cái này là bẩm sinh mình ko can thiệp được khi bé đã chào đời. Còn những cái như đọc sách cho bé, mua đồ chơi hữu ích cho bé là rèn , định hướng cho bé vào những hoạt động hữu ích để đưa trí thông minh của bé vào những việc làm có ý nghĩa bạn ạ. Mình thì cho rằng đẻ được 1 đứa con bình thường đã là niềm hạnh phúc lớn lao rồi cho nên với mình bé thông minh hay chỉ là 1 bé có chỉ số bình thường (ko nói là bị down nhé) ko phải là điều quá quan trọng mà quan trọng là mình định hướng phát triển cho bé hướng cho bé vào các hoạt động hữu ích giúp hình thành cho bé một nhân cách tốt, một lối sống lành mạnh biết yêu , biết thưởng thức những cái đẹp và biết nhìn nhận cuộc sống đúng đắn. Nói thì có vẻ nghe to tát nhiều người sẽ cho rằng bé còn nhỏ làm sao nói đến mấy chuyện đó nhưng với mình thì mình cho rằng mọi cái đều phải có nền móng ngày hôm nay ta đặt những viên gạch đầu tiên thì 15 năm nữa ta sẽ có ngôi nhà vững chắc. Các cụ nhà mình vẫn bảo là dạy con từ thủa còn thơ và trẻ ko vin lớn gẫy cành mà. mình vẫn nhớ 1 câu nói rằng "trẻ con là trang giấy trắng và nếu ngày sau nó như thế nào ấy chình là do người lớn đã vẽ lên đó những gì" cũng như có một câu mình đã đọc được ở đâu đó nói rằng "vườn ko trồng hoa thì cỏ dại sẽ mọc đầy". Điều này có nghĩa là có thể con chưa tốt là do con bị ảnh hưởng bởi cái xấu từ môi trường (gia đình và xh) những cũng có thể con chưa tốt là vì con đã ko được trang bị một cách nhìn đúng , một nhận thức đúng để không bị ảnh hưởng bởi cái xấu mà để làm điều này chẳng ai làm tốt hơn chính là từ gia đình (bố mẹ). Chuyện các bé say mê chơi siêu nhân ngày nay mình cho rằng đó ko phải là điều nên để diễn ra, chẳng qua là do bố mẹ ít đầu tư thời gian để cho bé thấy có nhiều thứ còn hấp dẫn hơn nên để bé tự chơi và tự phát thì sẽ bị cuốn theo mấy trò chơi bạo lực đó thôi. Nếu để bé đã say mê rồi mà sửa tất nhiên là sẽ khó hơn là định hướng ngay từ khi bé còn nhỏ hơn tuy nhiên vẫn sẽ làm được nếu bố mẹ dành nhiều hơn tg cho bé và kiểm soát, định hướng môi trường phát triển của bé. Chút ý kiến chia sẻ cùng các bạn.
Ơ, hóa ra DHA là có nhiều công dụng nhở? Vừa giúp tăng cường hệ miễn dịch là tốt cho trí não. Thế thì phải mau mau nạp DHA vào cơ thể bé thôi.
Mà chưa chi đã đánh giá và yêu cầu con làm chi? Đừng quen như vậy, sau này lại tạo áp lực cho con trong việc học là ko tốt đâu nhé. Cứ để bé phát triển tự nhiên. So sánh bé với các tiêu chuẩn thông thường ở độ tuổi đó. Hơn kém 1 chút so với tiêu chuẩn cũng chưa thể hiện được điều gì nhiều. Ai cũng mong những điều tốt đẹp cho con, nhưng đừng vô tình tạo áp lực cho chính mình và cho trẻ nhé các mẹ nhé.
Ủng hộ ý kiến của mẹ này. Cứ để con phát triển một cách bình thường, tự nhiên. Hãy biết cách đưa ra nhưng phương pháp đúng đắn giáo dục con đúng độ tuổi.
đúng rồi đấy, đừng đặt áp lực lên con trẻ quá nhiều. Con bạn mới 7 tháng tuổi, đang trong giai đoạn phát triển cực nhanh về não bộ. Nếu bạn biết quan tâm, khuyến khích con phát triển những kỹ năng phù hợp với độ tuổi của bé, đó cũng là cách cho bé lớn lên thông minh đấy. Một ví dụ nhỏ bạn có thể áp dụng như: chơi trò giấu đồ chơi để tập cho bé phản xạ quan sát và tìm kiếm. Trò cũng cút hù rất phù hợp với bé trong độ tuổi này.
Mà dù tìm hiểu j thì tìm hiểu nhưng theo em bé còn nhỏ quá để biết bé thông minh thế nào. Hiện tại mình cứ bổ sung cho bé nhiều dưỡng chất thiết yếu giúp bé khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần.