Mọi bà mẹ đều có lúc không thể kiềm chế và nổi đóa lên với đứa con đang tuổi mè nheo, nghịch ngợm. Dưới đây là 4 cách giúp bạn giữ bình tĩnh tốt hơn: 1. Để trẻ luôn bận rộn Nếu bạn đang dở tay việc gì đó, dọn nhà hay nấu cơm, hoặc đang tiếp khách mà trẻ cứ nhèo nhẽo bên cạnh đòi mẹ chơi cùng, đừng nổi nóng. Hãy ngưng công việc đang làm dở chỉ 1 phút, tập trung nói với bé như thể đang bàn một chuyện rất quan trọng, rằng: “Mẹ rất muốn có một bức tranh vẽ con xinh đẹp. Giờ con mang giấy bút ra, mẹ vẽ, rồi con giúp mẹ tô màu thật đẹp nhé”. Cô bạn tôi trong lúc bận rộn với công việc dọn nhà đã ứng phó như thế với con gái hơn 3 tuổi đang đòi mẹ chơi cùng. Và điều tuyệt vời xảy ra là, cô ấy được rảnh tay cả tiếng đồng hồ để làm việc của mình, trong khi con gái vẫn say sưa tô màu cho bức tranh mẹ vẽ. Nếu con của bạn có một sở thích khác, đừng quên hướng bé vào sở thích ấy những lúc bạn không có thời gian dành cho con. 2. Đề nghị trẻ giúp đỡ Lần tới khi bạn nghe con nói: “Con chán!”, hãy cho con việc gì đó để làm. Có thể giao cho con các việc nhẹ nhàng trong ngày như tưới hoa, hút bụi dưới sàn nhà, tự dọn giường trong phòng mình hay bày biện bát đĩa cho bữa tối... Có những việc mà trẻ ở tuổi nào cũng có thể làm được, chỉ cần mẹ mạnh dạn để bé được làm thôi. 3. Dạy trẻ một kỹ năng nào đó Có những việc bạn cần phải làm để giữ cho ngôi nhà luôn gọn gàng, sạch sẽ, lại có những việc bạn muốn làm để giải trí. Hãy phân loại chúng thành “việc giải trí” và “nhiệm vụ cần làm”. Giờ bạn dạy con những công việc đó, bao gồm cả chơi trò ném bóng nước trẻ vẫn nài nỉ được chơi với mẹ ngoài sân vườn, dọn lại gara, dọn tủ quần áo, nấu bữa tối... làm bất cứ công việc gì, miễn là cùng với con. 4. Dành thời gian cho chính bạn Mỗi ngày bạn đều có 30 phút để “tận dụng” cho chính mình, mấu chốt của vấn đề là bạn có muốn dành thời gian cho riêng mình hay không thôi. Bạn nên làm thế, để giảm stress và làm việc hiệu quả. Nghĩ đến mình nhiều hơn, nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần sảng khoái. Như vậy bạn có lợi, cả gia đình cũng có lợi. Hãy dành 30 phút đến phòng tập để luyện sức khỏe, giữ vóc dáng, đọc một cuốn sách, xem một đoạn phim hay, nhấm nháp ly r*** vang... cứ để bản thân được thoát khỏi những “hỗn loạn” thường ngày dù chỉ trong thời gian ngắn. Bạn sẽ mau chóng lấy lại được năng lượng và thấy mình đáng yêu hơn, không quạu cọ, nổi nóng. H.A Nguồn: SMS/Dân Trí
Ðề: cách giúp bạn giữ bình tĩnh trước trẻ bé nhà mình cũng khá ngoan và chịu chơi (trộm vía) nhưng vẫn thanks mẹ nó nhé một kinh nghiệm để mình học tập và áp dụng
Ðề: cách giúp bạn giữ bình tĩnh trước trẻ Buổi chiều khi đi làm về, lúc nấu cơm là lúc bé nhà em đòi mẹ bế bằng được. Con rất thích nghịch nước, em cho con 1 chậu nhỏ với 1 ít nước và mấy cái chai nước. Thế là cứ ngồi xúc nước vào chai rồi đổ ra. Hết nước lại đòi mẹ lấy thêm nước. Thế là cũng nấu xong bữa cơm.
Ðề: cách giúp bạn giữ bình tĩnh trước trẻ Thích nhất đoạn cuối, phải dành thời gian cho chính mình, chăm sóc sức khỏe, tinh thần, nhan sắc thì mới sông vui, sống khỏe, lành mạnh và chăm sóc tốt nhất cho con trẻ, gia đình mình được. phải k các mẹ
Ðề: cách giúp bạn giữ bình tĩnh trước trẻ Nhiều khi bé nhà mình nói dối, mình giận đến tím người mà vẫn không đánh cháu, chỉ ngồi hỏi nguyên nhân vì sao cháu nói dối. NGồi suốt 2 tiếng đồng hồ cháu vẫn khóc dù chẳng bị đánh cây nào. Nhưng sau đó tình trạng nói dối có giảm đi đáng kể . Mình nghĩ nếu đánh riết cháu sẽ bị lì đòn, ko nói được nữa
Ðề: cách giúp bạn giữ bình tĩnh trước trẻ bé nhà em con gái mà bướng lắm, nói chả nghe gì cả. mà mặc dù nó biết mình nói nó đấy chứ. cứ nói 1 đằng nó làm 1 kiểu. bực ghê cơ
Ðề: cách giúp bạn giữ bình tĩnh trước trẻ Trẻ con đáng yêu mà, sau này em thích có con gái đầu lòng, hihi,
Ðề: cách giúp bạn giữ bình tĩnh trước trẻ Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, hai đứa nhóc nhà bạn đang đánh nhau, chúng đổ nước tung tóe trên nền nhà, trên giường đêm sạch sẽ mới giặt ,vụn giấy vệ sinh bị xé bay mù trong phòng. Hai đứa nhỏ ướt như chuột lột vẫn đang bắn súng phun nước và dẫm chân bẩn lên giường. Cảm giác của bạn sẽ như thế nào? Hãy tự cho mình 30 giây để suy nghĩ nhé Khi ấy, rất ít phụ huynh có thể bình tĩnh, thường là bạn sẽ cáu giận, hét ầm lên, có cảm giác bất lực….và muốn cho lũ trẻ một trận. Cảm giác đó cũng là bình thường, và bạn hãy yên tâm vì rất nhiều người đã từng trải qua tâm trạng như vậy. Để vượt qua điều này thật khó khăn, nhưng 10 bước sau sẽ giúp bạn cân bằng tinh thần mỗi khi giận dữ với con cái: Bước 1: Hít vào thật sâu rồi từ từ thở ra Bước 2: Chầm chậm đếm từ 1 đến 10. Việc này giúp bạn giữ bình tĩnh để không hét ầm lên hay dùng lời lẽ để sỉ vả lũ trẻ hoặc cáu giận với cả người đang trông lũ trẻ. Bước 3: Bạn hãy tập hợp lũ trẻ lại, yêu cầu chúng ngồi yên bằng một thái độ nghiêm túc, tránh đề cập ngay đến những câu đại loại như: “con luôn luôn…” hay “con chẳng bao giờ…”. Bước 4: Yêu cầu bọn trẻ nhắc lại quy tắc mà chúng đã phá vỡ, nếu điều đó chưa được đưa vào danh sách những điều cấm kỵ, hãy ấn định giới hạn và hình phạt ngay tại chỗ để lần sau đứa bé biết cách xử sự tốt hơn. Bước 5: Cho bé cơ hội thuật lại đầu đuôi câu chuyện từ cách nhìn của nó chứ đừng cắt ngang. Hãy nhớ rằng bất cứ điều gì bé đang làm, cũng đều có lý do của nó, lý do đó có thể vô lý với bạn nhưng với suy nghĩ của trẻ thì điều đó còn phải đợi. Bước 6: Cùng con nhắc lại điều gì con cần làm, điều gì con sẽ không được làm, cố gắng phát huy nhiều nhất sự tham gia của bé để bé ý thức lại một lần nữa những việc mình đã làm. Trên hết, trừng phạt không phải là mục tiêu để làm bé tốt hơn. Mục đích của bạn là dạy cho con biết phân biệt đúng sai, từ đó hình thành nên thói quen của chúng. Muốn đạt được điều đó, bọn trẻ cần có cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình. Bước 7: Cho trẻ biết cần phải làm gì nếu lần tới gặp tình huống tương tự. Bước 8: Hãy lắng nghe trẻ nói với một sự chú tâm thực sự. Bước 9: Nhắc bé nhớ rằng hành động của bé ngoài niềm vui cho bản thân cũng có thể mang lại phiền muộn và sự mệt mỏi cho bạn, và nếu bạn mệt thì bé cũng sẽ bị mệt đấy. Bước 10: Một bước rất quan trọng đây, khi mọi việc đã qua , hãy ôm bé hoặc yêu cầu bé ôm bạn. Hành động này mang lại cho con cảm giác rằng bạn không thích điều chúng làm nhưng dẫu thế nào bạn cũng vẫn yêu và luôn cho chúng một cơ hội. Nếu như đó là lỗi thật sự nghiêm trọng, ví dụ như trẻ đã gây ra thất thoát một tài sản nào đó, hoặc làm cho ai đó bị thương… hãy đến quỳ bên con, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé và nói thật nhỏ nhẹ. Kể cho bé nghe bạn đang đau lòng thế nào khi chứng kiến điều này, cam đảm chỉ ra chỗ chưa đúng và khích lệ con làm những điều tốt Để đối phó với những điều nghịch ngợm do trẻ gây ra, thật không dễ dàng chút nào, nhưng bạn chỉ cần nhớ, khi trẻ phạm lỗi là lúc tốt nhất để chúng ta mở rộng vòng tay và chứng minh rằng: Cha/mẹ cần con hơn mọi thứ trên đời. Mình đã viết lại bài này và có edit lại để gửi cho web của cơ quan. Gửi lại các mẹ để có thể tham khảo thêm nhé! Hi vọng sẽ thêm thông tin có ích
Ðề: cách giúp bạn giữ bình tĩnh trước trẻ cảm ơn bạn, bài viết hay quá nhưng mình cũng cần phải thử vài lần xem sao vì con gái mình cũng nhiều lần quậy quá
Ðề: cách giúp bạn giữ bình tĩnh trước trẻ giữ bình tĩnh trc con trẻ khó quá, hic, vì ko biết gì nên gây nhìu hậu quả mà, hi