Cách Làm Gà Nấu Đậu Ngon Mềm Khó Cưỡng

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Khushi, 24/3/2017.

  1. Khushi

    Khushi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/11/2016
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Gà nấu đậu là món ăn được nhiều người yêu thích vì hương vị đậm đà và kết cấu mềm ngon của nó. Sau đây là hướng dẫn cách làm gà nấu đậu đơn giản giúp bạn mang lại một món ăn hấp dẫn cho bữa cơm gia đình.

    Nguyên liệu
    Gà: con độ 1
    5 ký
    Đậu Hòa Lan
    1/2 chén Sốt cà chua (tự làm bằng cách nấu nhừ nhuyễn cà chua)
    3 củ khoai tây
    1 củ hành tây
    1 củ cà rốt
    1 quả dừa
    Gia vị: dầu vừng; hành; tỏi; tiêu; mì chính; muối; đường; bột năng.
    Các bước thực hiện
    Bước 1: Gà làm sạch chặt miếng vừa ăn rồi ướp với hành tỏi băm + 1/2 mcf tiêu + 1/2 mcf muối + 2 mcf đường + 2mcf mì chính + 2mcf dầu vừng trong 30 phút.Ướp xong bắc chảo dầu nóng cho gà vào chiên vàng đều.

    [​IMG]
    Bước 2: Hành tây xẻ múi cau, khoai tây và cà rốt gọt vỏ cắt miếng vừa ăn. Bắc chảo cho 3 loại nguyên liệu này chiên sơ.
    Đậu Hà Lan luộc sơ qua.

    [​IMG]
    Bước 3: Bắc nồi cho chút dầu rồi phi hành tỏi cho thơm, tiếp đó cho sốt cà chua vào đảo đều rồi cho thịt gà vào đảo cùng cho ngấm.

    [​IMG]
    Bước 4: Tiếp đến cho nước dừa xiêm vào nồi, nấu cho sôi, gà hơi mềm thì trút khoai tây, cà rốt vào nêm nếm cho vừa ăn.

    [​IMG]
    Bước 5: Gà mềm đủ ăn thì cho đậu hà lan và hành tây vào. Lấy bột năng hòa với nước cho tan rồi đợi khi đậu mềm thì trút bột năng vào nồi nấu, quậy cho nước sánh lại sền sệt vừa ý là được.Ăn nóng với cơm hoặc bánh mì.

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Khushi
    Đang tải...


  2. Khushi

    Khushi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/11/2016
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Các bạn ghé https://cookstar.asia/ để biết thêm những công thức nấu ăn hấp dẫn và có thể chia sẻ công thức của bản thân nha!
     
  3. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    nhìn cứ thập cẩm thế nào ý
     
    Bồ câu nhỏ thích bài này.
  4. Sophia Tina

    Sophia Tina Thành viên mới

    Tham gia:
    19/12/2016
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ban đầu em đọc tiêu đề cứ nghĩ là gà nấu với Đậu phụ ạ
     
  5. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,103
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    223
    Nấu vậy có sợ chua gà k nhỉ?
     
  6. Trà Glucoscare

    Trà Glucoscare Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/3/2017
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    E nhìn có vẻ hơi ngấy ngấy đúng không ạ :)
     
  7. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    món này ăn kèm cơm nóng cũng ngon lắm ạ, nhưng gà nào mà béo các mẹ k cho mỡ phi hành cũng đc, đảo gà 1 chút rồi cho hanh tỏi phi vào vẫn thơm mà.
     
  8. Bồ câu nhỏ

    Bồ câu nhỏ Thành viên mới

    Tham gia:
    9/4/2017
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    ăn chắc là mau ngán lắm tại nhìn hơi béo
     

Chia sẻ trang này