Cách Làm Món Móng Giò Hầm Đậu Nành

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi iunauan, 1/12/2016.

  1. iunauan

    iunauan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/3/2015
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    103
    Nguyên liệu cần chuẩn bị:
    • 500 gram móng giò
    • 200 gram đậu nành
    • 1 cây hành lá cắt khúc
    • 1 củ hành khô
    • Gia vị: nước mắm, hạt nêm, muối, dầu ăn.
    Phần thực hiện:
    • Bước 1: Đậu nành mua về các mẹ đem rửa sạch, cho vào chậu ngâm nước khoảng 8 tiếng cho hạt đậu nở bung ra, khi ninh sẽ tiết kiệm thời gian, hạt đậu sẽ chín mềm và bở hơn. Mình thường ngâm đậu qua đêm là hôm sau có ngay nguyên liệu để dùng rùi. Sau khi ngâm đủ 8 tiếng, các mẹ vớt đậu nành ra, rửa sạch và để ráo.
    • Bước 2: Chân giò rửa sạch, dùng muối sát kỹ rùi rửa sạch lại với nước cho hết mùi hôi, chặt miếng vừa ăn. Đun nóng 1 nồi nước sôi, cho chân giò vào luộc sơ khoảng 3 phút, bước này sẽ giúp cho món chân giò của chúng mình được sạch sẽ, trắng trẻo và khử mùi hôi. Sau khi luộc sơ, đem chân giò rửa sạch lại với nước rùi để ráo.
    • Bước 3: Chuẩn bị nồi cho lên bếp, đợi nồi nóng thì cho vào trong nồi 1 thìa dầu ăn. Dầu sôi các mẹ thêm hành khô bằm nhỏ và phần gốc hành tươi vào phi thơm. Tiếp đó, thêm móng giò vào xào chung, đảo đều trên lửa vừa. Nêm vào trong nồi 2 thìa hạt nêm, 1 thìa mắm, đảo đều cho ngấm gia vị nhé.
    • Bước 4: Chế lượng nước vừa ăn vào trong nồi. Vặn nhỏ lửa cho đến khi đậu nành và chân giò mềm, rùi nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Nếu có nồi áp suất, các mẹ có thể trút vào nồi và đun sẽ tiết kiệm thời gian hơn ý.
    Khi chân giò và đậu nành đã mềm và chín nhừ, các mẹ chỉ việc vớt ra tô, thêm chút hành cho thơm và đẹp mắt là món ăn đã sẵn sàng rùi. Món canh móng giò hầm đậu nành vừa đơn giản, dễ thực hiện nhưng lại cho ra 1 bát canh vô cùng hấp dẫn và ngon miệng. Đừng chần chừ mà hãy bổ sung món ăn thơm ngon, bổ dưỡng này vào thực đơn gia đình ngay ngày hum nay nhé. Chúc các mẹ thành công và ngon miệng nhé[​IMG]

    [​IMG]

    Sưu tầm: Thơm ngon bổ dưỡng với món móng giò hầm đậu nành !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi iunauan
    Đang tải...


  2. gavang9x

    gavang9x Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/9/2016
    Bài viết:
    4,234
    Đã được thích:
    909
    Điểm thành tích:
    823
    món này lạ quá, e chưa ăn bao giờ
     
  3. grenade.kill

    grenade.kill Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/6/2016
    Bài viết:
    6,413
    Đã được thích:
    1,321
    Điểm thành tích:
    863
    món này tốt cho vòng 1 nè, em chưa kết hợp 2 thứ này với nhau bao giờ, để hôm nào thử
     
  4. mẹ bo02

    mẹ bo02 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/12/2015
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ngon quá! Lưu lại thôi! Em sẽ làm món này! Phải học làm món này! ^^
     
  5. MePun

    MePun Bán đèn trang trí Vintage - 0936.069.251

    Tham gia:
    29/11/2016
    Bài viết:
    1,105
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    103
    Em lại thích đậu nành xay nát ra một chút, vì hạt đậu nành không bở như hạt đỗ đen, ăn rất cứng. :D
     
  6. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    nhin mon nay ngon nhi
     
  7. mebe_shushi

    mebe_shushi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/12/2014
    Bài viết:
    2,928
    Đã được thích:
    489
    Điểm thành tích:
    173
    Hấp dẫn quá :)
     
  8. Lợn bay

    Lợn bay Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    7,763
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    NHìn là đã muốn ăn rùi :)
     
  9. baprangbo992

    baprangbo992 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/12/2016
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    83
    ăn cái này lợi sữa lắm nè
     

Chia sẻ trang này