Cách Làm Món Vịt Om Sấu Ngon Không Cưỡng Nổi

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi iunauan, 19/7/2016.

  1. iunauan

    iunauan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/3/2015
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    103
    Nguyên liệu cần chuẩn bị:
    • Vịt đã sơ chế: 2 con chừng 2.5 kg
    • Khoai sọ: 1kg
    • Bún: 1 cân
    • Sấu: 10-15 quả
    • Dầu hào, xì dầu, gia vị, hạt nêm, rượu trắng, muối hạt
    • Sả, hành khô, tỏi, ớt, rau mùi tàu, chanh tươi.
    • Rau: rau rút (hoặc rau muống)
    Phần thực hiện:
    • Bước 1: Trong bài viết này, mình sử dụng nguyên liệu là 2 con vịt cỏ chừng 2.5 kg, đủ dùng cho 6 người. Còn tùy vào lượng người mà các mẹ chuẩn bị vịt cho hợp lý nhé. Vịt để làm món ăn này nên chọn những con vịt vừa tầm, không quá non mà cũng không quá già, khi mua chúng mình có thể nhờ người bán làm giúp sạch sẽ thì khi về chế biến sẽ nhàn hơn. Vịt nên chọn vịt cỏ hoặc vịt trời vì những loại vịt này không quá béo, lý do là vì món vịt om sấu khi ninh cần nhìu thời gian, nếu vịt béo quá thì nước dùng sẽ tiết ra nhìu mỡ, sẽ bị ngấy hơn đó. Vịt mua về, các mẹ có thể khử mùi hôi của vịt theo cách sau: dùng muối hột, 1 chén rượu trắng, nửa quả chanh xát đều khắp mình vịt, xát thật kỹ và rửa lại sạch bằng nước lạnh, thịt vịt sẽ trắng trẻo và được khử sạch mùi hôi ý. Thịt vịt sau khi sơ chế các mẹ để ráo.
    • Bước 2: Khoai sọ đem cạo sạch vỏ, gọt đến đâu bỏ vào ngâm cùng với nước muối loãng. Rửa thật sạch và trần qua nước sôi để giúp khoai đỡ bị nhớt. Rau muống và rau rút đem nhặt sạch, bẻ khúc, rửa thật sạch và để ráo.
    • Bước 3: Sả cắt khúc, đập dập. Hành khô, tỏi bóc vỏ đập dập
    • Bước 4: Chặt thịt vịt thành các miếng vừa ăn, cho vào nồi to. Cho sả, tỏi, hành khô đập dập vào ướp cùng. Nêm 2 thìa canh dầu hào, 2 thìa canh xì dầu, 1 thìa hạt nêm, đảo trộn đều ướp vịt khoảng 30 phút cho thịt vịt được ngấm gia vị nhé.
    • Bước 5: Cho thịt vịt lên bếp, xào trên lửa to để thịt săn lại, xào kỹ để vịt ngấm gia vị và hơi săn lại, như vậy thịt vịt sẽ rất đậm đà.
    • Bước 6: Đợi sấu chín mềm, các mẹ thả thêm 1/3 chỗ khoai sọ vào ninh cùng để khi ăn là đã có khoai chín mềm lun. Lúc này, các mẹ dằm từ từ quả sấu để có độ chua vừa miệng, nêm nếm lại gia vị cho phù hợp với khẩu vị của gia đình nhé.
    Cuối cùng, các mẹ cho thêm vài nhánh rau mùi tàu đã sơ chế sạch, thái rối vào nồi cho tăng hương thơm quyến rũ. Món vịt om sấu có 2 cách dùng: các mẹ có thể dùng với bún hoặc cơm. Dùng với cơm các mẹ cho rau rút hoặc rau muống vào nồi, đợi rau chín tới rùi trút toàn bộ nguyên liệu vào bát để thưởng thức. Cách thứ 2 là các mẹ cho nồi vịt om sấu lên bếp hồng ngoại (hoặc bếp từ). Đặt đĩa rau, khoai và bún bên cạnh. Cách này về cơ bản chính là món lẩu vịt om sấu ý, vừa ăn vừa nhúng các nguyên liệu và thưởng thức thui. Vậy là món vịt om sấu của chúng mình đã hoàn thành rùi, không quá khó để có món ăn ngon phải không nào? Chúc các mẹ thành công và ngon miệng nhé

    [​IMG]

    Sưu tầm: Cách làm món vịt om sấu ngon không cưỡng nổi !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi iunauan
    Đang tải...


  2. ngocphuong95

    ngocphuong95 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    về thực hành luôn thôi ạ :) cảm ơn bạn nhé
     
  3. khanhchau160

    khanhchau160 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/10/2014
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    mẹ nó ơi thiếu mất 1 bước rồi. Hết bước 5 em vẫn chưa thấy sấu mà bước 6 sấu đã chín mềm rồi à :eek:
     
  4. huongvuive

    huongvuive Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/6/2013
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    ôi em cũng mới làm món này xong, công nhận cái món này ngon thật ạ, em cho thêm tý nước cốt dừa nữa ạ
     

Chia sẻ trang này