Cách Làm Phô Mai Con Bò Cười Chiên Giòn

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi mecuajack, 27/11/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. mecuajack

    mecuajack Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/10/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Em nghe nhiều người hay chỉ nhau làm món phô mai que, em cũng muốn làm cho bé ở nhà ăn, nhưng mà làm bằng phô mai con bò cười í ạ, có mẹ nào chỉ em với:blush:. Không cần nó thành que như ở ngoài bán chỉ cần làm sao để chiên lên được và sử dụng phô mai bò cười bình thường thôi vì em cũng ít có điều kiện đi mua phô mai pháp:wasntme:, em muốn cho bé ăn phô mai mà khó quá nên muốn thử cách khác xem sao. Bé nhà em thì hảo mấy món chiên rán nên em muốn kết hợp thế nào mà vừa có phô mai vừa có thể chiên giòn để bé ăn ngon luôn ::D
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mecuajack
    Đang tải...


  2. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    món này m chưa đc măm nhì
     
  3. freshfoodsvn

    freshfoodsvn Nhà nhập khẩu cá hồi Nauy số 1 Việt Nam

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    2,833
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    873
  4. Hiếu Hải Food

    Hiếu Hải Food uy tín quý hơn vàng

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    6,079
    Đã được thích:
    2,762
    Điểm thành tích:
    863
    cái này mn mở gói ra lăn từng viên qua bột chiên xù rùi chiên trên chảo dầu nóng đến khi vàng đều là đc mà
     
  5. ehbeemommy

    ehbeemommy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/11/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  6. ehbeemommy

    ehbeemommy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/11/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    À mecuajack nếu muốn làm bằng phô mai con bò cười thì em có cách này nè. mua phô mai cube về bọc khoai tây nghiền rồi lăn qua bột chiên giòn đem chiên là vừa béo vừa giòn như mẹ muốn luôn. em có làm thử rồi đó ạ, mà công thức thì bị mất rùi chứ ko cũng copy về cho mẹ.
     
  7. mecuajack

    mecuajack Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/10/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
  8. lilysmama

    lilysmama Thành viên mới

    Tham gia:
    6/10/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    ui món này mình làm rồi nè mẹ ơi, cũng dễ làm lắm, mà bé mình ko thích ăn cà rốt nên mình thay bằng cần tây (celery í), không phải khoe chứ ông xã mình khen nức nở luôn hehe
     
  9. dangthuthuy8688

    dangthuthuy8688 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/12/2015
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Mình đã làm thử khá ngon và dễ làm.
     
  10. Mai_mebong

    Mai_mebong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/1/2015
    Bài viết:
    1,109
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    103
    bọn trẻ nhà mình sao lại k thích ăn món này nhỉ hiuhiu
     
  11. dungcuame

    dungcuame Thành viên mới

    Tham gia:
    9/10/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1

    đây là cách dễ nhất mình có thể tìm được rồi, mẹ tham khảo xem nhé
     
  12. lilysmama

    lilysmama Thành viên mới

    Tham gia:
    6/10/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mấy chị thử món cháo phô mai chưa! Bé "Dương Dương" nhà em biếng ăn lắm! Mà món này, bé ăn được tận hai chén luôn :3 :3!
     
  13. bedaiphuc

    bedaiphuc Thành viên mới

    Tham gia:
    9/10/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Làm được nha muacuajack ơi, mình đã từng làm và thành công ;)

    Nguyên liệu:
    - 8 miếng phô mai Con Bò Cười vị truyền thống.
    - 1 quả trứng đánh ra tô cùng với tỏi và rau mùi
    - 1 tách vụn bánh mì
    - Dầu thực vật (dùng để chiên)

    Thực hiện:
    1. Cắt phô mai thành những thanh ngắn rồi nhúng vào trong trứng, sau đó lăn qua vụn bánh mì.

    2. Đặt vào trong tủ lạnh khoảng nửa tiếng.

    3. Lấy những phô mai que ra, nhúng vào trứng và vụn bánh mì một lần nữa.

    4. Sau đó, đặt vào tủ lạnh thêm nửa tiếng để lớp vỏ cứng lại.

    5. Chiên những que phô mai rồi để cho ráo dầu. Món này dùng khi còn nóng.
     
  14. bedaiphuc

    bedaiphuc Thành viên mới

    Tham gia:
    9/10/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    À,vụn bánh mì là lấy bánh mì bình thường (loại 3000 một ổ) nướng lên cho giòn rồi xay ra. nếu lười thì vào siêu thị mua bịch bột chiên giòn là ok nha
     
  15. vinhomesgroup

    vinhomesgroup Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ăn món này không ghiền cho lắm , có ai thử món kem chiên chưa
     
  16. bedaiphuc

    bedaiphuc Thành viên mới

    Tham gia:
    9/10/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cũng thích kem chiên mà dạo này mập quá nên không ăn nữa :p
     
  17. Đẹp Từ Thiên Nhiên

    Đẹp Từ Thiên Nhiên Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/12/2015
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Món này hấp dẫn quá, mình phải làm cho nhóc mình ăn thôi. Cám ơn các Mẹ
     
  18. cualohotel

    cualohotel Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/11/2015
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Cầu kỳ quá các mẹ ợ :)
     
  19. Miuu Miuu

    Miuu Miuu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Lưu ngay công thức này mới dc. Ngon quá mn ơi ^^. Cám ơn mn chia sẻ công thức :inlove::inlove::inlove:
     
  20. lilysmama

    lilysmama Thành viên mới

    Tham gia:
    6/10/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Không cầu kì đâu bạn ơi! Giúp bọn trẻ ăn ngon là được rồi hihi!!
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này