Đường là vào mùa quá ít hoa nhiều nhà buộc phải cho ăn để ong đỡ bỏ đi. Đa phần là chở ong đến vùng có hoa để ăn hoặc để ong bỏ đi bớt rồi gây dựng lại sau chứ đường đắt thế cho ong ăn thì lỗ chổng vó luôn bạn ạ.mật mà pha đường thì chắc chắn có nước ko thì làm sao tan được đường nên thử rất dễ. Giỏ mật ra mảnh vải thành phần nước ngấm sẽ ngấm ngay ra làm vải ướt ngay lập tức, mật ong nguyên chất thì ko ướt.
Cảm ơn mẹo hay của bạn, ai cũng muốn điều tốt nhất cho con mình nên khi đã bỏ tiền mua mà nhằm mật giả thì bực ít mà thương con nhiều.
Mua phải hàng giả đúng là rất bực mình, bạn dùng hết cứ qua lấy của mình, bất cứ lúc nào phát hiện mật ko nguyên chất mang qua mình sẽ hoàn lại tiền lập tức dù bất cứ lí do gì.
Chỉ thử có 1 ít thôi mà mn, mà ví dụ có cho vào cả chai thì cho 1 cọng thì nó cũng không ảnh hưởng gì đâu
thường thì để an tâm nhà mình chỉ mua người quen mật ong giờ bán tràng lan thật giả lẫn lộn sợ pha đường pha chất bậy bạ uống vào sinh bệnh thì khổ.
chị nói có lý nhỉ, đường mua về đã mắc rồi, còn muốn biết mật ong giả hay thiệt cứ làm giống chị ấy hoặc theo cách em làm là nhỏ vài giọt ra giấy trắng xem một hồi có thấm hay không thì biết liền à