Thời tiết nóng nực, khiến tình trạng trẻ nhỏ bị rôm sảy ngày càng nhiều.Đây là căn bệnh ngoài da nhưng nếu không biết cách chăm sóc chữa trị có thể gây ra biến chứng nặng hơn như viêm nang lông, mụn nhọt hoặc nhiễm trùng da ở trẻ. Các mẹ phải hết sức lưu ý nhé: Nguyên nhân gây ra rôm sảy ở trẻ : - Khí hậu nhiệt đới: Khí hậu nóng, ẩm rất thuận lợi cho sự phát triển của rôm sảy, nhất là khi trẻ lần đầu di chuyển từ vùng ôn đới sang vùng nhiệt đới. Khi cơ thể trẻ đã bắt đầu thích nghi với khí hậu, thì các triệu chứng sẽ biến mất sau vài tháng. - Vận động: trẻ thường nô đùa, vận động với cường độ cao,làm tiết nhiều mồ hôi cũng là nguyên nhân gây rôm sảy. - Quần áo: quần áo của trẻcó chất liệu vải ngăn cản mồ hôi bốc hơi cũng có thể bị rôm sảy - Vi khuẩn: Vài loại vi khuẩn thường trú ngoài da như Staphylococcus epidermidis, có thể bài tiết một loại chất nhờn làm bít các ống tuyến mồ hôi. Rôm sảy thường tự khỏi tuy nhiên có thể để lại một số biến chứng như: Nhiễm trùng: Các tổn thương do rôm sảy có thể bội nhiễm vi trùng tạo ra mụn mủ đau và ngứa. Sốc do nóng: Trong thời tiết nóng, những trẻ bị rôm sảy dạng sâu có nguy cơ bị choáng do nhiệt : đau đầu, mạch nhanh, nôn, hạ huyết áp….rất nguy hiểm. Cách điều trị rôm sảyở trẻ: Điều trị rôm sảy hữu hiệu nhất là làm giảm tiết mồ hôi bằng phương pháp giảm điều hòa nhiệt độ: máy lạnh, quạt thông khí, mặc áo quần thoáng mát và hạn chế vận động. Khi da được làm mát, rôm sảy sẽ biến mất nhanh chóng. Trong trường hợp bị nặng nên sử dụng thêm các loại thuốc bôi để giảm cảm giác khó chịu và ngăn ngừa biến chứng.Để đảm bảo an toàn bạn hãy hỏi ý kiến bác sỹ hay dược sỹ về thuốc mà bạn sử dụng cho trẻ. Biện pháp phòng ngừa rôm sảyở trẻ Vệ sinh sạch sẽ: Bạn cần tắm cho trẻ mỗi ngày để giữ da luôn sạch sẽ, mồ hôi bài tiết dễ dàng. Dùng nước mát để tắm và tắm bằng sữa tắm chuyên dùng cho trẻ, tránh các loại sữa tắm có độ kiềm lớn, gây khô da. Tạo cho trẻ không gian thoáng mát, rộng rãi để vui chơi, đặc biệt là không gian phòng ngủ. Hạn chế trẻ gãi lên da bị rôm sảy, dễ gây trầy xước làm nhiễm trùng da. Việc ăn mặc và chế độ sinh hoạt: Cho trẻ uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi và hạn chế các thức ăn quá ngọt như: chocolate, kẹo bánh… Quần áo của trẻ bằng chất liệu mỏng, rộng rãi và nhạt màu.Tốt nhất là nên chọn các loại sợi tự nhiên, thấm mồ hôi và tránh các loại vải dày, vải nylon bí mồ hôi. Hạn chế cho trẻ đến những nơi hội họp đông người, không khí nóng ngột ngạt. Khi đưa trẻ ra ngoài, nên cho trẻmặc áo chống nắng, đeo kính râm, đội mũ rộng vành và đeo khẩu trang .Không nên để trẻ ra ngoài khi trời nắng nóng, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều ❎❎Đặc biệt, không cho trẻ uống bất cứ loại kháng sinh nào khi chưa có ý kiến của bác sĩ. Chúc các mẹ luôn biết cách chăm sóc sức khỏe các bé tốt nhất, hiệu quả nhất và khoa học nhất nhé!
Kinh nghiệm của em đang áp dụng cho hai đứa là: Có mướp đắng thì em tắm mướp đắng. Thường thì em dùng Lactacid tắm cũng thấy ok, mỗi tội tốn quá Ngoài ra em mua đậu đen về hầm nhừ lấy nước cho các bạn í uống. Trộm vía, uống khoảng 3 ngày thì thấy rôm sảy bắt đầu lặn. Pha nước đậu đen với ít đường thôi cho các bạn í dễ uống. Em cho uống đều, cứ 2 ngày uống 1 ngày nghỉ.
Từ hôm qua nắng nóng, con mình mọc nhiều rôm quá, mà những nốt rôm đỏ, dày và có đầu trắng lên ý. Mình vẫn đun nước lá chè xanh cho con tắm. Nhưng chưa thấy đỡ. Các mẹ đang dùng thuốc gì bôi hiệu quả mách cho mình với.
Mình tắm mướp đắng kết hợp với sữa tắm Lactacid loại màu xanh dương mẹ nó ạ (cái màu xanh lá cây là Lactacid Milk thì ko nên dùng). Rồi cho uống nước đậu đen. 3 ngày là thấy lặn hết rôm sảy. Bé nhà mình lên như cơm cháy í, khắp cổ ngực và cánh tay
thời tiết ngày càng độc, đến mình là người lớn rồi mà nhiều hôm da cứ nổi mần ngứa các bé cần được phòng tránh cẩn thận