Thông tin: Cách tiệt trùng dụng cụ ăn uống cho trẻ

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi chuotnhat3, 22/8/2012.

  1. chuotnhat3

    chuotnhat3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2009
    Bài viết:
    1,585
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    173
    Trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch còn non yếu, vì thế các bà mẹ thường cẩn thận khử trùng các dụng cụ ăn uống cho trẻ. Tuy nhiên, theo cảnh báo của các chuyên gia, cách làm không đúng nhiều khi không có tác dụng, mà còn tiềm ẩn không ít nguy cơ cho trẻ.

    Một khảo sát nhỏ của phóng viên thực hiện với 20 hộ gia đình có con dưới 1 tuổi ở khu vực Cầu Giấy, Thanh Xuân (Hà Nội), về việc tiệt trùng các dụng cụ ăn uống cho trẻ cho thấy, 75% các gia đình được khảo sát chỉ rửa sạch bình sữa, dụng cụ pha sữa, bát và thìa ăn, để khô và khi dùng tráng lại bằng nước phích.

    20% các gia đình được hỏi có sử dụng máy tiệt trùng bằng hơi nước, tuy nhiên chỉ dùng cho bình sữa, còn bát, thìa ăn cháo, bột cũng chỉ tráng nước sôi.

    Trong đó chỉ có 1 gia đình sấy khô bình sữa sau khi tiệt trùng bằng hơi nước; 1 gia đình lấy ra khỏi máy và để khô tự nhiên trên giá; và 1 gia đình để nguyên trong máy tiệt trùng, khi dùng mới lấy ra. 2 gia đình (10% khảo sát) dùng dung dịch tiệt trùng để ngâm các dụng cụ ăn uống của trẻ; trong đó 1 gia đình chọn cách rửa sạch và lau khô để dùng; 1 gia đình lại đưa vào máy tiệt trùng hơi nước.

    Tráng nước sôi không diệt sạch vi khuẩn

    Theo khảo sát trên, cách làm phổ biến để tiệt trùng dụng cụ ăn uống của trẻ vẫn là dùng nước sôi theo thói quen vệ sinh bát đũa từ trước đến nay. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, việc sử dụng nước sôi tráng sạch vi khuẩn thực chất không có ý nghĩa gì.

    GS.TS Phùng Đắc Cam, Trưởng phòng Nghiên cứu Vi khuẩn đường ruột, Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư, cho biết, muốn tiêu diệt một số loại vi khuẩn cần có hai yếu tố: Nhiệt độ cao cũng như thời gian đủ lâu.

    Với nước đang sôi (tức nhiệt độ gần 100 độ C) cũng cần 5 phút vi khuẩn mới chết, còn với nước đã sôi nhưng vẫn nóng khoảng 600 phải cần đến 30 phút tiếp xúc. Vì vậy, việc chỉ tráng qua nước sôi, dù là nước đang sôi sùng sục, không đủ thời gian tiếp xúc để làm chết vi khuẩn.

    Cách tiệt trùng dụng cụ ăn uống cho trẻ, Khoa nhi, Sức khỏe đời sống, Tiet trung dung cu an uong, rua sach binh, dung cu pha sua, bat, thia, trang nuoc soi, nuoc rua bat, suc khoe, bao.

    Sử dụng máy tiệt trùng hơi nước là một lựa chọn khá an toàn cho dụng cụ ăn uống của trẻ.

    Sai lầm với máy tiệt trùng hơi nước

    Theo các nhà khoa học thuộc Đại học bang Pennsylvania, Mỹ, vi khuẩn gây bệnh đường ruột đa số là các loại vi khuẩn yếu, có thể chết ở nhiệt độ gần 100 độ C trong thời gian tiếp xúc nhất định đối với từng loại.

    Do đó, máy tiệt trùng hơi nước là một lựa chọn khá an toàn. Nước được đun sôi, bốc hơi ở nhiệt độ 100 độ C trong thời gian khoảng 5 - 10 phút, đủ để diệt khuẩn.

    Tuy nhiên, theo khuyến cáo của PGS.TS Trần Hồng Côn, Khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, trong quá trình sử dụng máy tiệt trùng, khả năng lão hóa polyme là có thể, nhưng nếu nhựa đảm bảo tiêu chuẩn thì sẽ không giải phóng các monome độc hại, ảnh hưởng sức khoẻ.

    Các chuyên gia cũng khuyến cáo một sai lầm thường mắc phải khi sử dụng máy tiệt trùng hơi nước là nhiều gia đình chủ quan cho rằng đằng nào máy cũng diệt sạch vi khuẩn nên thường không chú ý vệ sinh máy, nhất là ngăn chứa nước.

    Điều này khiến cho cặn nước bám dày dưới đáy, cùng với bụi bẩn trong bình được hơi nước đẩy lên sẽ bám và đọng lại trong các dụng cụ ăn uống của trẻ.

    Rửa sạch hóa chất tránh tồn dư

    Chị Nguyễn Thúy Hoa (277, tổ 2 Quan Hoa, Cầu Giấy) thường mua các loại dung dịch tiệt trùng ngâm rửa chai lọ, thìa bát và đồ chơi cho con.

    Mặc dù tiện dụng nhưng chị Hoa vẫn có chút lo ngại khi sử dụng những dung dịch này bởi chúng thường có mùi thơm của chanh hoặc một loại thảo dược nào đó lưu lại trên đồ dùng.

    Theo các chuyên gia, không nên ngâm đồ dùng quá lâu trong dung dịch để tránh ảnh hưởng của các hóa chất bay hơi tạo mùi hương.

    Phải rửa thật sạch dưới vòi nước chảy để trôi hết các hóa chất tồn dư, lau khô và để bay hơi hết mùi hương mới nên dùng cho trẻ. Tốt nhất, nếu có thể vẫn nên tiệt trùng bằng hơi nước một lần nữa.

    BS Trương Ngọc Dương, chuyên khoa Nhi, Học viện Quân y cho rằng, cách tốt nhất để vệ sinh sạch sẽ bình sữa, chai lọ, thìa bát, dụng cụ ăn uống của trẻ là rửa sạch ngay sau khi cho trẻ ăn, bởi sữa và thức ăn thừa bám lại trên các đồ dùng ăn uống, nhất là những khe nhỏ rất khó làm sạch, sẽ đọng lại đó, lên men, nấm mốc, gây nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa của trẻ.

    Ngoài ra, sau khi rửa với dung dịch tiệt trùng hay đơn giản chỉ là nước rửa bát, cần chú ý rửa lại thật sạch dưới vòi nước chảy.
    Theo Lê Na (Bee.net)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chuotnhat3
    Đang tải...


  2. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,284
    Đã được thích:
    5,445
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Cách tiệt trùng dụng cụ ăn uống cho trẻ

    đối với trẻ sơ sinh nên tiệt trùng cẩn thận,đến khi con lớn chút mình lại sơ suất trong vấn đề này.cũng góp phần k tốt đến sức khỏe của con hic hic
     
  3. mebehant

    mebehant

    Tham gia:
    1/8/2011
    Bài viết:
    11,510
    Đã được thích:
    3,974
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Cách tiệt trùng dụng cụ ăn uống cho trẻ

    Mình không có máy tiệt trùng bằng hơi nước, trước mình toàn rửa ngay dụng cụ ăn của bé sau khi bé ăn xong bằng dung dịch rửa dụng cụ, sau đó phơi khô ráo, lúc dùng thì đúng là chỉ tráng qua bằng nước sôi, hic.
     
  4. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cách tiệt trùng dụng cụ ăn uống cho trẻ

    mình cũng chỉ rửa bằng tay, rửa với nước trước, rồi dùng dụng cụ cọ rửa với nước tẩy rửa, sau đó up phơi khô. đến khi dùng thì tráng nước sôi. mà trước nay bao đời vẫn thế mà??
     
  5. halethuy

    halethuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    1,177
    Đã được thích:
    573
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Cách tiệt trùng dụng cụ ăn uống cho trẻ

    Dụng cụ cho bé từ bình sữa , thìa , bát khi dùng xong thì rửa ngay bằng nước rửa chén bát , cứ cuối ngày là đun sôi từ đầu đến khi sôi ục ục là 5 phút , tắt bếp cho sôi ục tiếp , vớt ra để ráo
    Nhà mình trước dùng đồ inox của Việt Nam , cả thìa và bát ăn inox nên đun sạch bằng nước sôi dễ dàng , cốc cũng inox , khi bé trên một tuổi dạy bé hút nước bằng ống hút cũng made in VN , hút một lần rồi bỏ
    Con gái mình đau bụng do ăn uống chắc đếm trên đầu ngón tay , và những lần đau bụng đều do dị ứng cua , hic hic
     

Chia sẻ trang này