con mình gần 4 tuổi rồi cháu thỉnh thoảng hay bị đái són ra quần 1 ít. mẹ nào biết cách gì chỉ em với.
Con mình cũng tè dầm đến 7 tuổi nên mình tìm hiểu rất kỹ. Trước 5 tuổi bé đái dầm thì vẫn chưa cần điều trị vì bé đang trong giai đoạn phát triển hệ thống tín hiệu nhận biết bàng quang đầy. Nhưng trên 5 tuổi thì cần tìm cách điều trị đấy các mẹ à. Trước hết là các biện pháp điều trị hành vi, dùng chuông báo đái dầm, nếu vẫn không khỏi thì đến 6 tuổi mới có thể dùng thuốc tây. Bản thân mình không muốn dùng thuốc tây cho con vì toàn thuốc ứng chế thần kinh, chống trầm cảm ... nhiều tác dụng phụ. Phương pháp chuông báo đái dầm được áp dụng rất phổ biến ở các nước tiên tiến, là phương pháp rất tự nhiên, dựa trên nguyên lý khoa học “phản xạ có điều kiện”: Chuông báo sẽ kêu khi bé tè được vài giọt, đánh thức bé dậy đi đái tiếp. Việc đánh thức đúng lúc bàng quang đầy sẽ tạo cho bé phản xạ nhận biết đúng thời điểm để dậy đi đái, dần dần hết bị đái dầm. Phương pháp này đòi hỏi mẹ phải kiên trì, vất vả một thời gian. Bé nhà mình đã hết đái dầm sau 1,5 tháng điều trị. Đến giờ là 1 năm rồi bé không hề tè dầm. Rất sung sướng các mẹ à. Các mẹ tham khảo nhé.
con minhf cung đang bị đây. Đã mẹ nào cho con dùng thuốc gì hiệu nghiệm vào cho kinh nghiệm tham khảo với. Con mình 8 t rồi mà đái dâầm 100% luôn, chưa từng 1 lâần đi mà biết gọi. 1 đêm cứ canh dựng con dậy 2-3 lần. mệt mỏi ko tả.
Bạn thử cho bé nhà mình dùng sản phẩm " thuốc trị Đái Dầm Đức Thịnh" để điều trị bệnh tiểu dầm cho bé nhà mình, bạn nhé.