Học nhiều chứ, đôi lúc phải thật giữ bình tĩnh vì nhiều khi con bướng quá cáu mà vẫn cố kiềm chế đẻ giảng giải cho con
Bé không thể hiểu hết hoặc không đủ khả năng làm theo. Khi ấy, bé buộc phải chọn nói dối để tránh làm mẹ thất vọng.
cái này phải thật tâm lý và tùy vào tình huống nữa. Nhiều lúc cứ giả vờ tin rồi kể 1 câu chuyện ngụ ngôn có thể bé sẽ hiểu
Dạy trẻ thật lắm gian truân, mình nhiều khi tức điên lên dk vẫn phải phạt, thậm chhis muốn đánh nhưng phải kiềm chế lắm luôn
Cha mẹ nên cùng con nói chuyện, cùng con giải quết, k nhất thiết phải dọa nạt hay mắng con. Con sẽ nhận ra rằng luôn có người bên cạnh che chở, con sẽ luôn thành thật khi mắc lỗi sai. Đó là cách giúp con trưởng thành và luôn là 1 đứa bé ngoan.