Cách xử lý với bé hay lém đồ khi cáu

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi oreka, 5/8/2010.

  1. muadongyeuthuong

    muadongyeuthuong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2010
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cách xử lý với bé hay lém đồ khi cáu

    mình toàn quát với uýnh vào tay! Liệu có sao không nhỉ :(
     
    Đang tải...


  2. oreka

    oreka Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    1,357
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cách xử lý với bé hay lém đồ khi cáu

    bé nhà bạn lớn hay bé, néu bé đủ lớn để nhận thức được thì còn đỡ chứ nhỏ quá thì nói cũng thế thôi mà nói chung mình quát hoặc uýnh nhiều quá sẽ dẫn tới bé lì đòn, phản tác dụng bạn ạ.
     
  3. Paperflower

    Paperflower Học làm mẹ khó thật!

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cách xử lý với bé hay lém đồ khi cáu

    Mình thì nhẹ nhàng có, ko nghe, đánh có, càng lì đòn...
    Thế là chỉ còn 1 cách, con đi nhặt đồ để lại chỗ cũ, nhặt xong lại khuyên bảo. Vẫn làm bướng or tiếp tục lần sau thì mẹ vứt luôn đồ đi. Ko bao jờ đc chơi lại nữa. Khóc lóc thảm thiết vì mẹ vứt đồ, nhưng trộm vía dạo này có đỡ tính xấu đấy.
     
  4. oreka

    oreka Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    1,357
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cách xử lý với bé hay lém đồ khi cáu

    Bé nhà mình bướng kinh khủng luôn, mỗi khi bé không đống ý thì ném đồ hoặc nói đánh bố, đánh mẹ... đá lung tung mà mới có 2 tuổi thôi đấy. trước em c ũng đánh, mắng rồi nhẹ cũng k ăn thua lắm đợt này mình đang áp dụng 1 cách mới đọc được nói chung phải kiên trì và cũng xót con lắm nhưng phải cố. Mỗi khi bé làm sai ví dụ ném đồ em nhấc bé đặt ra chỗ đó bắt nhặt bằng được lên và bắt xin lỗi mẹ, bé không nghe khóc em cứ kệ cho khóc và bắt xin lỗi tới khi nào nín khóc xin lỗi thì thôi vậy mà thấy hiệu quả đấy chị ạ.
     
  5. Sami Shop

    Sami Shop Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cách xử lý với bé hay lém đồ khi cáu

    Con em cũng hay ném đồ :( đánh nó thì nó giơ tay đánh lại. Nhặt vào , rủ nó cùng nhặt thì ... nhặt xong lại ném tiếp. Trợn mắt lên quát nó bỏ đồ xuống xong rồi giả vờ xoa xoa lên mặt tranh thủ mẹ quay đi là .... ném. Cầm roi dọa nó , lần sau nó cầm roi ra dọa giúp việc. Bắt nó úp mặt vào tường có vẻ giờ chịu nghe lời hơn 1 chút. Mà nào có chiều đâu cơ chứ.
     
  6. Paperflower

    Paperflower Học làm mẹ khó thật!

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cách xử lý với bé hay lém đồ khi cáu

    Đúng thật. Mẹ fải rắn một chút. Bé con biết đấy, rồi dần dần sẽ đỡ thôi. :p
     
  7. AnChi

    AnChi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/7/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cách xử lý với bé hay lém đồ khi cáu

    Với bé chỉ có dỗ, kể chuyện, rủ hai mẹ con cùng nhặt... nhưng cũng chỉ hạn chế được tí tẹo thôi. Tầm tuổi trên dưới hai tuổi là rất hay ném đồ, hay cáu giận vô lý. Mình đọc ở đâu đó có bài "khủng hoảng trẻ lên 3" - ghê chưa, 3 tuổi mà cũng khủng hoảng đấy. Nhưng thấy đúng các mẹ ạ. Đến gần 3 tuổi bé sẽ hết những tính xấu trên.
     
  8. Paperflower

    Paperflower Học làm mẹ khó thật!

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cách xử lý với bé hay lém đồ khi cáu

    Uh, nhưng mà mẹ cũng fải luyên con bỏ bớt tính xấu chứ ko để cứ kệ thì lên 3 cũng làm sao mà hết đc nhỉ.
    Đấy, lại còn fải chbị tâm lý khủgn hoảng trẻ lên 3 nữa đấy.
     
  9. hongyen

    hongyen 0988773381

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    3,517
    Đã được thích:
    676
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cách xử lý với bé hay lém đồ khi cáu

    Bé nhà mình 2,5 tuổi vẫn còn ném đồ, k bít 3 tuổi có hết k? mình dạy con = cách lừ mắt, nhìn và mắng là hư, con k được làm như thế bố sẽ mắng đấy. Một số lần bé sợ, 1 số lần k nhưng tạo được cho bé ý thức là vứt đồ là k tốt, mọi người sẽ k yêu.
     
  10. oreka

    oreka Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    1,357
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cách xử lý với bé hay lém đồ khi cáu

    tầm từ 2-3 tuổi là lúc bé bướng nhất đấy, chuẩn bị tới giai đonạ 3 tuổi mẹ gọi còn chả buồn trả lời cơ ý, em thấy các chị kinh nghiệm chỗ em nói thế. 2 tuổi là em đủ ý thức được rồi nên lúc này phải rèn bé chứ nhỏ hơn thì bé chưa biết gì đâu ạ. Con nhà em giờ là phải bắt đầu thiết quân luật không thể nhởn nhơ được. có hôm nó khóc đòi đồ em buồn cười quá cười nó 1 cái mà nó quay ra lây tay đánh em miệng thì nói đánh mẹ nào hic.
     
  11. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Cách xử lý với bé hay lém đồ khi cáu

    Trẻ nào cũng có giai đoạn như thế, nhưng dạy trẻ phải kiên nhẫn và có nhu có cương,có lúc cần đánh ngay, nhất là khi mình đã cảnh báo mà vẫn ném hoặc ném khi cố tình chọc tức mẹ hoặc ông bà. Tất nhiên, sau đó, cũng phải giải thích, nhiều lúc cũng phải vứt đi hoặc làm hỏng đi 1 món đồ nào đó mà bé yêu thích, mặc dù, có thể ko phải là bé mà là mẹ lỡ tay ném, ai cũng có thể lỡ tay ném, nhưng phải cho bé biết, việc ném làm hỏng đồ là việc làm ko tốt và tác dụng là ko có cái đó để dùng.
    Quan điểm nhà tớ là để bé có đồ chơi, đồ ăn, đồ mặc ko quá dư thừa, lúc đòi là ko có bao giờ mua, sau dó mẹ biết con thích sẽ tự đi mua và tìm lý do khen con gì gì đó để tặng con vì việc làm tôt đó. Tất cả tổng hoà sẽ có 1 em bé ngoan và biết điều, biết phải trái đúng sai là quan trọng nhất. Chúc các mẹ các bố thành công trong công cuộc nuôi dạy con cái.
     
    echcon0202Sami Shop thích.
  12. Paperflower

    Paperflower Học làm mẹ khó thật!

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cách xử lý với bé hay lém đồ khi cáu

    Đấy, bjờ ko thiết quân luật ko được. Rất hay ném đồ cho vung vãi ra nhà, rồi lấy tay đánh người khác, đòi ko đc là mè nhieo, bjờ bắt đầu có tính hay cãi nữa chứ.
    Bé nhà em 20 tháng đấy ạh. Lý sự như cụ non.
    Mà dậy đc 1 lúc, nhìn mặt có vẻ hiểu vấn đề rồi, nhưng đc mấy tiếng lại quên, lại fải dậy lại từ đầu.
    Nhiều lúc cũng ức chế thần kinh lắm nên đét cho vài fát vào mông.
    Chẹp. Càng lớn càng bướng tợn. B-)
     
  13. nicekid

    nicekid Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/10/2010
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cách xử lý với bé hay lém đồ khi cáu

    Em nghĩ phần nhiều các biểu hiện đó là những nhiễu tâm lý mà các chuyên gia vẫn gọi là "khủng hoảng trẻ lên 3". Cháu nhà em cũng sắp được 3 tuổi mà nhiều khi cũng bướng không chịu được. Bụng bảo dạ là phải bình tĩnh, không đánh mắng bé nhưng mà nhiều lúc tức quá cũng tét cho vào mông.
    Em tìm được 1 bài viết rất hay về cái gọi là Khủng hoảng trẻ lên 3 này, đăng trên Vnexpress năm 2008, không biết trong LCM đã có trích dẫn lại chưa. Các bố mẹ tham khảo thêm nhé:

    Khủng hoảng tâm lý khiến trẻ lên 3 thường hư hỗn

    Ngày nào vợ chồng anh Hải (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), cũng phải "chiến đấu" với những cơn ăn vạ của con. Bé Bin hơi tí lại lăn đùng ra gào khóc, hờn dỗi.
    Cu Bin vừa tròn 32 tháng tuổi. Anh Hải không hiểu sao gần đây con trở nên bướng và hay ăn vạ như vậy. Hễ đòi cái gì không được là Bin lăn ra nhà kêu khóc giãy giụa. Nếu bố mẹ đáp ứng yêu cầu thì cũng chỉ được ít phút sau Bin lại đòi thứ khác. Ngược lại, gặp khi bố mẹ bực, quát mắng, thậm chí tét mông, cu cậu càng gào tợn, thậm chí còn tát cả vào mặt mẹ. Anh chị tìm đủ mọi cách để "trị" con, từ nhỏ to dỗ dành đến quát mắng, thậm chí đánh, nhưng đều vô tác dụng.

    Cũng cùng chung cảnh ngộ trên là gia đình anh Vinh, chị Xuân ở Tây Hồ, Hà Nội. Cậu con trai hơn 3 tuổi của họ rất hiếu động. "Trước đây bé ngoan lắm, thế mà giờ bướng không chịu được", chị Xuân bày tỏ. Theo chị kể, cậu nhóc nhà chị được bà nội trông ở nhà. Bé nghịch luôn tay luôn chân nhưng bà đã già, không đưa cháu đi chơi được nên cu cậu suốt ngày ở nhà đâm chán.

    Hễ bố mẹ nói gì, cu cậu lại làm ngược lại và có khi nghe tiếng người lớn gọi cứ giả tảng như không biết. Nhiều khi cậu còn nổi khùng, ném, phá đồ đạc trong nhà. "Không biết bao nhiêu điện thoại của bố, bát đĩa, cốc chén của mẹ bị nó đập vỡ rồi", chị Xuân kể.

    Theo tiến sĩ Đinh Thị Kim Thoa, chuyên gia tâm lý trẻ em Trường mầm non Hoàng gia, các cháu trên đang ở độ tuổi có những biến đổi về tâm lý mà khoa học gọi là "khủng hoảng tuổi lên 3". Hầu như bé nào ở tuổi đó, có thể sớm hoặc muộn hơn một chút, đều gặp phải. Tuy nhiên, mỗi bé có những biểu hiện khác nhau, nhẹ là trở nên bướng bỉnh hơn, không nghe lời bố mẹ, hay nói ngược và đòi làm mọi thứ theo cách của mình hay nặng hơn có thể là hay ăn vạ, cáu kỉnh, đập phá đồ đạc. Mức độ khủng hoảng của các bé phụ thuộc vào môi trường giáo dục. Các bé càng được dạy nhiều kỹ năng, khả năng ngôn ngữ tốt và được bố mẹ giáo dục đúng cách thì mức độ khủng hoảng sẽ ít đi.

    "Sự mâu thuẫn giữa nhu cầu và năng lực là nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng tuổi lên 3 của các bé", tiến sĩ Thoa phân tích. Theo bà, ở độ tuổi này, các bé đã hình thành được một số kỹ năng vận động, ngôn ngữ, khả năng tự phục vụ mình. Trẻ hay so sánh mình với người lớn, muốn được làm mọi việc như người lớn. Tuy nhiên, với khả năng của mình, các bé chưa thể tự làm được mọi việc hoặc bị bố mẹ ngăn cấm nên nảy sinh xung đột.

    Bên cạnh đó, ở tuổi này, khả năng ngôn ngữ chưa phát triển hoàn thiện khiến các bé chưa biết cách diễn đạt những mong muốn của mình. Và chính điều này gây ức chế, làm các bé dễ cáu bẳn và nổi khùng.

    Tiến sĩ Thoa khẳng định, đây là một hiện tượng bình thường, tất yếu trong quá trình phát triển của trẻ. Bởi thế, các bậc phụ huynh khi thấy con có những hành vi thái quá chớ nên quy chụp cho bé là hư, láo, càng không nên quát mắng, nhất là đánh. Bởi điều đó chỉ làm các bé thêm căng thẳng, có thể sợ lúc đó mà im lặng nhưng sẽ chất chứa uẩn ức trong lòng và có lúc bột phát, trở nên hung dữ hơn. Chiều chuộng theo mọi yêu cầu của con cũng không phải cách. Nó chỉ giúp củng cố thêm những hành vi tiêu cực ở bé khi nó nhận thấy khóc lóc, ăn vạ hay đập phá là cơ hội để được bố mẹ đáp ứng mọi đòi hỏi.

    Hãy cho trẻ vui chơi thật nhiều, nhất là đóng vai

    Theo chuyên gia giáo dục, điều quan trọng nhất mà bố mẹ có thể làm để giúp bé sớm vượt qua được giai đoạn này là tạo điều kiện cho trẻ được vui chơi thật nhiều, nhất là các trò chơi đóng vai. Chẳng hạn như, bé thích làm người lớn nên mẹ có thể cho con giả vờ nấu cơm bằng các đồ chơi (bên cạnh mẹ đang nấu thật) hay bố có thể bày cho bé chơi trò sửa chữa đồ đạc. Bố mẹ cho bé nhập vai vào nhiều tình huống khác nhau và qua đó bé có cơ hội thể hiện bản thân. Bé có thể cùng chơi đóng vai này với nhóm bạn của mình.

    3 tuổi cũng là giai đoạn nhu cầu được chơi với bạn bè cùng lứa và mở rộng phạm vi giao tiếp ở trẻ rất lớn. Vì thế bố mẹ nên cho con đến trường mầm non vào tuổi này.

    Một điều quan trọng khác là trong bất kỳ tình huống nào bố mẹ cũng cần thật bình tĩnh, đừng bị kích động bởi những biểu hiện của bé. Lúc nào bạn cũng nên tỏ thái độ tôn trọng, đối xử với bé như một người lớn. Chẳng hạn, khi bạn yêu cầu bé làm điều gì, hãy nhẹ nhàng nói với con về điều đó một cách cụ thể, rõ ràng và đừng tỏ thái độ bắt ép hay ra lệnh cho bé.

    Khi bé lăn ra ăn vạ, bố mẹ có thể nghiêm sắc mặt, yêu cầu con dừng hành vi đó lại. Nếu bé tiếp tục, bạn có thể lờ đi, thu hút sự chú ý của con sang việc khác. Khi bé vui vẻ trở lại, bạn hãy cùng con thảo luận về những việc làm trước đó, giải thích để bé hiểu điều gì nên và không nên. Thậm chí bạn có thể cùng con "diễn" lại tình huống vừa rồi để bé tự nhận xét và dần dần biết cách cư xử đúng để được người lớn chấp nhận.

    Ngoài ra, ở tuổi này, bố mẹ cần hướng dẫn con những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống thay vì cấm đoán con "không được làm cái này, không được làm cái kia". Đồng thời bạn nên tiếp tục củng cố khả năng ngôn ngữ của bé, luôn gợi ý để con diễn đạt những điều mình muốn thật rõ ràng. Điều này sẽ giúp bé được giải tỏa và không bị ức chế nữa.

    Nếu biết cách giáo dục đúng, các bé sẽ sớm thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, khi khoảng 3 tuổi rưỡi đến 4 tuổi.
     
    Sửa lần cuối: 17/12/2010
    echcon0202 thích bài này.
  14. Paperflower

    Paperflower Học làm mẹ khó thật!

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cách xử lý với bé hay lém đồ khi cáu

    Chẹp, nếu 3 tuổi mới thoát khỏi khủng hoảng thì con em còn hơn 1 năm nữa. Chiến đấu lâu nhỉ. :p
     
  15. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Cách xử lý với bé hay lém đồ khi cáu

    Kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn............ con càng lớn tớ càng thấy việc dạy dỗ thật là mệt. lúc nhỏ lo nó ốm đau, ăn uống, nhưng ko đau đầu như khi con lớn, đúng là mỗi giai đoạn mỗi khác. Tớ thích đẻ thêm đứa nữa nhưng nghĩ đến đoạn dạy dỗ, mà dạy chúng trong các mối quan hệ với anh em, ông bà cha mẹ í... mệt kinh khủng.
     
  16. Paperflower

    Paperflower Học làm mẹ khó thật!

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cách xử lý với bé hay lém đồ khi cáu

    Thế mà em sắp có tập 2 rồi cơ đấy. =)) =)) =))
     
  17. kimvodanh66

    kimvodanh66 Banned

    Tham gia:
    26/11/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cách xử lý với bé hay lém đồ khi cáu

    Theo mình nghĩ thì bạn hãy làm cách nào cho bé của bạn thấy ném đồ là xấu ấy.
    Khi trẻ ném đồ thì bạn hãy lẳng lặng nhặt lên và cất đồ chơi đó lên tủ, không cho bé đụng. Một ngày đẹp trời hãy rủ những đứa trẻ hàng xóm đến và lôi nó ra chơi (Thông thường thi trong ngày hôm đó là tốt nhất). Quan trọng là hãy khiến bé thật chú ý khi bạn nhặt và cất đồ và nhắc bé :"Con sẽ không được đụng đến những em đồ chơi nữa? Tụi nó giân rồi". Khi bé cảm thấy thích chơi chung thì kiên quyết không cho dù bé có khóc. Sau khi tụi nhóc kia về thì bạn mới nói chuyện tử tế với con bạn, nếu nó biết lỗi rồi thì bạn cho nó chơi. Mình tin và một lần là được rồi :). Có khó khăn gì thì liên hệ nick yahoo của mình nha :)_
    niemtingiauco@yahoo.com
     
  18. bi_bop

    bi_bop Banned

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cách xử lý với bé hay lém đồ khi cáu

    Bé nhà mình 3 tuổi, cáu giận là ném đồ chơi.

    Chiều thứ 6 mình đón bé từ trường mẫu giáo về, bé khoe được phiếu bé ngoan và mình đồng ý mua bộ các siêu nhân cho cháu. Cháu thích lắm, về nhà là chơi miết. Nhưng lúc cáu lên, cháu ném hết đi.

    Mình hỏi cháu: nếu con không chơi nữa, thì mẹ sẽ vứt vào sọt rác nhé?

    Cháu đồng ý với vẻ thách thức.

    Và mình không ngần ngừ ném luôn tất cả siêu nhân vừa mua lúc chiều vào sọt rác. Sau đó mình lại quay lại tiếp tục rửa bát như không có chuyện gì và cũng không mắng cháu.

    Mình quan sát thấy cháu rất bất ngờ vì không nghĩ là mẹ làm vậy (thường lúc vất đồ chơi đi cháu lại có người khác nhặt lên cất đi hộ) và òa khóc, hỏi tại sao mẹ lại vứt siêu nhân của con đi và mình giải thích 1 lần duy nhất là tại con không chơi nữa và ném đi nên mẹ bỏ vào thùng rác. Bà đứng cạnh thấy cháu khóc xót ruột lắm và tiếc đồ chơi.

    Một lúc sau, khi mình quay lại bếp thì thấy bà đang lúi húi nhặt các siêu nhân lên, lấy xà phòng rửa để cho cháu chơi. Thằng bé vẻ mặt rất đắc thắng vì cháu đòi là phải được. Mình tức quá, bảo bà đưa đồ chơi cho con và mình kiên quyết bỏ vào thùng rác. Cháu xị mặt ra và khóc. Mình có nói "tại con không chơi nữa và đồng ý vứt đi nên phải bỏ vào thùng rác, tè lần sau con phải biết giữ gìn đồ chơi, nếu không mẹ sẽ vứt đi".

    Sau lần đó, khi cháu ném đồ chơi đi, mình có nhắc "con không chơi nữa thì mẹ sẽ vứt đi nhé?" và thế là cho dù đang khóc, cháu cũng phải ra nhặt đồ chơi lên mà không có ai giúp đỡ nữa.

    Bây giờ, cháu không dám ném đồ chơi đi và không dám vứt đồ chơi bừa bãi. Chơi xong cháu không chịu cất mình cũng lặp lại câu hỏi như vậy và cháu nói con sẽ cất đồ chơi và nhặt gọn gàng đồ chơi cho vào xọt.
     
    Sửa lần cuối: 12/2/2011
    hoadai002 thích bài này.
  19. mengheu

    mengheu HÀNG XÁCH TAY NGA - BÁNH MÌ CAY HẢI PHÒNG

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    4,114
    Đã được thích:
    391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Cách xử lý với bé hay lém đồ khi cáu

    Bé nhà em hơn 19 tháng rồi. Nhưng em nghiệm ra rằng:
    - làm con sợ rất dễ, nhưng rồi nó lại quên. May mà nó quên ko cứ thấy bố mẹ ông bà mà sợ thì còn nói chuyện gì nữa !
    - Còn đánh thì là giải pháp không còn tí tác dụng nào nữa. Đánh đau đến mấy lần sau bé cũng không nhớ khi lặp lại hành động gây khó chịu của mình. Đánh chỉ làm con ức chế tâm lý thui nhất là khi con đã đủ lớn để biết thể hiện sự giận dỗi.
    - Khi bé đang cáu sẽ không nghe lý lẽ. Khi nói trong lúc con cáu giận thì nói câu ngắn, âm điệu nhẹ để xoa dịu con. Chứ cứ đứng giải thích là nó càng cáu hơn.
    Khi con đã nguôi nguôi mới giải thích bằng một hai câu để sao cho lần sau nói những câu đó con nhớ.
    - Ở mỗi thời điểm bố mẹ cần nhớ những đồ vật/ trò chơi/ hoặc bất cứ cái gì có sức thu hút nhất với con để mỗi khi con cáu thì đánh lạc hướng.
    - Khi con ném đồ cho tự đi nhặt lại. Nếu cứ ném thì nói với con "con ko chơi nữa mẹ cất/vứt đi nhé". (nếu còn ngang ngạnh thì cất nhẹm luôn) Tầm này khó mà áp dụng bài của mẹ bi_bop dù đó là cách rất hay. Nhưng áp dụng vài lần thấy con chưa nhớ và ý thức được. Nó ỉ ôi ba phút lại sang cái khác rồi quên ngay cái vừa chơi.
    - Dạy con biết các từ vỡ/hỏng/gãy/ vứt đi để con hiểu khi con ném thì đồ sẽ hỏng và không chơi được nữa.
    - Bố mẹ cần thống nhất trong cách thể hiện sự giận dữ. Em thì hay nhìn nó thật nghiêm. Nói lớn tiếng hơn bình thường cho nó biết là mình giận. Nhưng nếu mỗi lần một khác là nó sẽ không hiểu thông điệp của mình đâu. Ở nhà em trò hay được áp dụng nhất là đánh lạc hướng. Vì giải thích nó sẽ lý luận với mình một thôi một hồi thanh minh về việc nó làm xong rồi ... tiếp tục. Nó sẽ ấm ức, cáu giận nếu không có việc gì khác cho quên đi. Ở độ 20 tháng này em thấy nó nhớ dai khủng khiếp. Cái gì chỉ nói 1-2 lần là áp dụng trơn tru ngay. Mà thể hiện cá tính và sự ham thích rất rõ nét.
    - Hơn nữa cuối cùng là em nghĩ cũng cần coi đó như là một biểu hiện tâm lý bình thường của con trẻ không nên thái quá trong việc cấm đoán mà hãy sắp xếp nhà cửa sao cho những thứ dễ vỡ, hỏng không "lọt" vào tay mấy ông giặc con này.
     
    Sửa lần cuối: 12/2/2011
    MebeThuan thích bài này.
  20. MebeThuan

    MebeThuan

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,664
    Đã được thích:
    3,378
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Cách xử lý với bé hay lém đồ khi cáu

    Hoàn toàn đồng ý với mẹ Nghêu...........
     

Chia sẻ trang này