Chuyện tưởng như phi lý nhưng thực tế vì không biết chống nóng cho con nên cha mẹ đã để trẻ nhiễm lạnh. Càng nóng càng dễ nhiễm lạnh Thấy con gái 13 tháng khặc khừ ho, chị Trần Thị Minh Lý (ở Thi Sách, Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM) vội thay chiếc áo ngắn tay bé đang mặc bằng dài tay để tránh gió. Chị cũng đưa “chỉ thị” anh không được bế con ra ngoài ngõ chơi vì sợ bé ốm nặng thêm. Hôm sau thấy tình hình con không đỡ mà còn có dấu hiệu co rút ngực, anh chị mới vội vàng đưa bé đến viện. Bác sỹ khám kết luận bé bị viêm hô hấp vì nhiễm lạnh hay dân gian còn gọi cảm lạnh. Chị Lý kinh ngạc, trời nắng nóng thế, tưởng chỉ có say nắng chứ sao lại cảm lạnh được. BS. Bùi Ngọc Đoan Thư, Khoa Hô Hấp, bệnh viện Nhi Đồng 2, Tp.HCM khẳng định: trẻ vẫn có thể bị nhiễm lạnh ngay cả khi thời tiết nóng là vì tình trạng mặc quần áo dày, không thoáng khiến đổ mồ hôi nhiều và thấm ngược vào cơ thể; hoặc mồ hôi bốc hơi nhanh chóng khi thay đồ gây lạnh. Còn rất nhiều nguyên nhân khác trong mùa hè khiến trẻ nhiễm lạnh như đang đi nóng về lại vội vàng uống nước đá lạnh, ăn kem nhiều hoặc đứng dưới quạt điện gió to thổi trực tiếp vào người, điều hòa để nhiệt độ quá thấp, tắm quá lâu, trẻ nghịch nước. Sau khi nhiễm lạnh, sức đề kháng của trẻ giảm nên vi trùng, virus dễ bùng phát tấn công gây ra ho, sốt cao, nghẹt mũi, khản giọng. Việc điều trị không đúng hoặc chậm trễ có thể khiến bệnh nặng hơn gây viêm phế quản, có thể viêm phổi và tử vong rất nhanh. Trị bệnh đúng cách Tránh dùng kháng sinh: Trong trường hợp này, trẻ có sốt, ho nhưng sai lầm của nhiều cha mẹ là cho con dùng kháng sinh. Đây là nhiễm trùng hô hấp do virus thì kháng sinh không có tác dụng. Thuốc trị ho cũng không nhiều hiệu quả vì lúc này ho có thể là phản xạ tốt để tránh đờm nhớt ứ đọng. Chỉ khi trẻ ho khan thì mới nên dùng thuốc chống ho nhưng cần có tư vấn bác sỹ để chọn lựa thuốc tốt nhất cho trẻ nhỏ. Giúp con làm sạch mũi: Khi bị nhiễm lạnh viêm hô hấp trên, trẻ hay có triệu chứng sổ mũi, nghẹt mũi nên cần lau mũi, hút mũi, nhỏ mũi thường xuyên cho bé. Với trẻ lớn hơn thì dạy con hỉ mũi. Chỉ dùng nước muối sinh lý nhỏ để giữ ẩm niêm mạc, rửa gỉ mũi ra ngoài nhưng không nên tùy tiện lạm dụng, chỉ nên nhỏ 1-2 giọt vào bên mũi. Không dùng thuốc chống nghẹt mũi có thể gây ngộ độc cho bé. Hạ sốt: Nên cho trẻ uống nhiều nước hay bú nhiều lần. Nếu trẻ bú bình thì nên pha loãng hơn và cho bú nhiều bữa. Tuyệt đối không cần cho con ăn kiêng. Chống nhiễm lạnh mùa nóng: Cho bé mặc thoáng mát, lau mồ hôi thường xuyên nếu con đổ mồ hôi trộm. Nhiệt độ phòng không quá thấp, tránh để máy lạnh, quạt quay hướng thẳng vào phía bé. Không cho bé uốngnước lạnh, ăn kem nhiều, nhất là khi đang ở giữa trời nắngnóng. Mọi sự thay đổiđều phải từ từ. Tắm ở nơi kín gió, không cho bé nghịch nước, ngâm mình lâu, nhất là khi vừa phơi nắng về. Hạn chế tiếp xúc với virus bằng cách vệ sinh sạch sẽ, tránh khói bụi, khói thuốc.(Theo BS. Bùi Ngọc Đoan Thư, Khoa Hô Hấp, bệnh viện Nhi Đồng 2, Tp.HCM) Nguyệt Kiều/Nguồn: Tạp chí Sức khỏe & Gia đình. Truy cập: www.zinio.com/skgd để đọc tạp chí Sức khỏe & Gia đình trên IPad.