Cấp cứu thai phụ 12 tuổi - Không thể tưởng tượng được sự băng hoại đạo đức hiện nay!

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi canh cut xinh, 5/7/2007.

  1. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,026
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Trong khoảng một năm nay, một cháu bé 12 tuổi bị dượng (chồng của cô) bắt quan hệ tình dục nhiều lần. Sáng 2/7, cháu bỗng thấy đau bụng, có dịch, đi vệ sinh thấy có cục gì lồi ra ở âm đạo.

    Bác sĩ Phan Thị Thanh Huyền, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM, cho biết, khoảng 13h ngày 2/7, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhi 12 tuổi, ngụ ở quận Thủ Đức, TPHCM.

    Khi khám cho em, các bác sĩ thấy ở vùng hạ vị có một khối tròn khoảng 8cm, cứng chắc, xông vào đường tiểu vẫn ra nước tiểu.

    Kết quả xét nghiệm, siêu âm cho biết khối tròn ở vùng hạ vị là một thai nhi 17-18 tuần tuổi nằm trong tử cung và không còn nước ối (thai đã chết). Ngay khi biết kết quả, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã báo với Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ để hội chẩn về trường hợp này. Trong lúc đợi hội chẩn, khoảng 15h30, cháu đã bị ra huyết âm đạo và sổ thai ra luôn.

    Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ đã nạo những phần nhau sót và sau đó chuyển bệnh nhi qua Phụ sản Từ Dũ để điều trị.

    Bà Huỳnh Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, cho biết đây là trường hợp rất hiếm gặp. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Sản B.

    Cháu bé này bị mất mẹ từ nhỏ, cha cháu đã có vợ khác và cháu ở với người cô ruột. Theo lời kể của bệnh nhân, trong một năm nay cháu đã bị dượng (chồng của cô) bắt quan hệ tình dục nhiều lần.


    Theo Người Lao Động​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi canh cut xinh
    Đang tải...


  2. Bin 2002

    Bin 2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Khổ thân bé gái phải chịu cảnh này, đã bị thiệt thòi vì không có mẹ, lại còn bị "gửi trứng vào tay ác nữa" . :( Hậu quả nếu không xảy ra đến mức như vậy , thì đến bao giờ bé mới thoát khỏi yêu râu xanh đó ? Một năm qua là quá kinh khủng đối với 1 cháu bé 12 tuổi . Không thể tin được là bà cô không biết gì về vụ việc này .
     
  3. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Ngoài việc cấp cứu một cháu gái 12 tuổi ( trẻ vị thành niên rõ ràng ) thì với một dàn các đơn vị, hội đoàn liên quan đến gia đình và trẻ em, với công ước về quyền trẻ em đã được ký kết và ban hành hàng chục năm nay, chúng ta đã làm được gì để truy tố kẻ có hành vi bại hoại này ? đã có thêm thông tin gì về phản ứng của các cơ quan chức năng chưa, hay chỉ là sự tội nghiệp rồi thôi ! Nghe nói luật hình sự VN, chỉ cần tát tai 1 đưá trẻ là có thể bị tù rồi mà !
     
  4. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    "Quyen tre em "o dau ,chang thay ...........nghe hop hanh pho bien rong rai....the ma chueyn "xam pham tre em "dac biet la be gai cu xay ra lien tuc,debui chi thay dang len ,thong bao len.........roi cuoi cung xu toi lam sao ?chang thay gi ca,thay moi chueyn cu tu tu im lang ,troi vao di vang .......roi lai vai ba bua,vai ba thang ........lai tiep tuc xay ra........Cuoi cung nguoi chiu thiet thoi,dau kho,ganh chiu ....lai la "tre em" va dac biet hon lai la be gai ....???em chang co y kien gi them,chi biet khueyn cac ba me ma co "be gai " du be dang o do tuoi nao cung phai CAN THAN.....thiet la kho than hen cac me .
     
  5. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Hành vi như vậy là không thể chấp nhận được. Phải có hình thức xử phạt thật nặng.

    Chúng ta cũng cần phải nâng cao cảnh giác.

    Liệu báo chỉ có đủ dũng cảm theo tiếp sự việc này để thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng?
     
  6. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,026
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Chắc chắn rằng những kẻ làm việc này có vấn đề về tâm thần bởi một người bình thường không bao giờ có thể nảy sinh nhục dục với những đứa trẻ 4 tháng tuổi, 8 -9 tuổi, 12 tuổi....

    Chúng ta có thể làm gì nhỉ? Phải làm gì để giúp các em nhỏ đáng thương này? Làm sao để phát hiện và ngăn chặn những hành vi tương tự trong tương lai?

    Mình nghĩ là bên cạnh báo chí, cần có các hành động thiết thực của các tổ chức, đoàn thể... để chấm dứt tất cả những tình cảnh đau lòng này.
     
  7. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Chúng ta chờ xem Uỷ Ban Dân số - Gia Đình & Trẻ em , Hội Phụ nữ sẽ có phản ứng như thế nào -
     
  8. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Chúng ta chờ xem Uỷ Ban Dân số - Gia Đình & Trẻ em , Hội Phụ nữ sẽ có phản ứng như thế nào - Tin này cũng đã được các đài truyền hình Việt Nam ở Nước ngoài đưa tin đấy !
     
  9. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Diễn đàn của chúng ta có Quỹ bảo vệ quyền trẻ em. Liệu chúng ta có thể dùng số tiền đó bây giờ không?
     
  10. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,484
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    863
    Năm nay sao mà lắm vụ kiểu này thế nhỉ, khổ thân các bé gái ghê.
    Bây giờ cho con sang hàng xóm chơi thôi cũng đứng ngồi không yên, chịu ồn ào vậy cho con rủ bạn sang nhà mình chơi. Đưa con đi học thì mẹ cứ canh me ngoài cửa đến hết giờ (sợ cả thầy giáo mà), kiểu này phải đóng học phí 2 suất cho phụ huynh vào lớp trông con luôn.
    Mình chắc phải động viên con học võ mất thôi.
     
  11. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Biện pháp tốt nhất mà phụ huynh có thể làm là hướng dẫn con cách tự bảo vệ minh :
    - Biết tránh tiếp xúc với người lạ, cảnh giác trước những sự hỏi han, đụng chạm vào mình của người khác.
    - Biết la lớn, bỏ chạy, biết kêu cứu qua các phương tiện thông tin ( chuông, còi, điện thoại ...) , hay biết gây tiếng động mạnh nếu có dấu hiệu nguy hiểm cho bản thân .
    Còn trong trường hợp cháu bé trên thì bó tay, vì cháu không được ai bảo vệ, cũng không được dạy cách tự bảo vệ, và người xâm hại lại là người trong nhà - Chỉ có sự can thiệp tích cực của những người có trách nhiệm ( truy tố ra tòa, xử thật nghiêm khắc ) thì mới hy vọng làm giảm thiểu đi tình trạng này. Tuy nhiên, hiện nay không phải là các vụ xâm hại này có chiều hướng gia tăng, mà là do các phương tiện thông tin nhanh hơn, nhiều hơn khiến cho mọi người biết nhiều hơn thôi !
     
  12. Titi

    Titi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/1/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Em vào một siêu thị ở Osaka, thấy có bán một loại thiết bị như là nút bấm chuông cửa, bé bằng quả trứng gà con, có dây đeo buộc vào tay, cái này để dùng cho các cháu bé mang theo người, nếu gặp chuyện gì chỉ việc bấm vào nút thì nó sẽ phát sáng và phát tiếng kêu báo động rất chói tai để gây chú ý của người khác khi gặp nạn
    Thấy hay em mua một cái, nhà mình có mẹ nào ở Nhật mua loại đó về bán cho bà con nhà mình là được đấy
    Mẹ Adam&Eva rồi các mẹ khác sống ở Nhật đâu rồi!!!
     
  13. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Đúng là các mẹ nên chú ý "Phòng bệnh hơn chữa bệnh", chứ nhỡ để việc xảy ra rùi thì có xử lý thế nào thì bé vẫn tổn hại về tâm lý.
     

Chia sẻ trang này