thì chỉ cần nói là: ngày xưa con bé xíu à lên con chui được vào bụng mẹ, nay mẹ nuôi con lớn rồi lên con không thể vào được nữa. Rồi rìu dắt bé tới một lĩnh vực khác tránh nhạy cảm như: giờ con ở ngoài, mẹ sẽ dễ dàng chăm sóc con hơn, bồng bế, mua kẹo và đồ chơi cho con. Với 1 đứa trẻ nhỏ nói đến đồ chơi với kẹo bánh thì chúng nó sẽ quên ngay các câu hỏi khó trả lời như thế này các mẹ nhé!
trẻ con bây giờ lanh quá, cái gì cũng để ý. nên bố mẹ nên chú trọng việc cho con ngủ, có không gian riêng cho con.
Ngày nào cũng phải trả lời các câu hỏi vì sao thế này vì sao thế kia Tại sao con người ko sống ở trên mặt trăng hả mẹ
Đúng là trẻ con giờ thông minh thật! toàn hỏi những câu rất khó trả lời!Có lúc mình toàn phải lảng sang chuyện khác
Tùy theo từng trường hợp mà lựa chọn những câu trả lời cho phù hợp nhưng nếu bạn đưa ra những ví dụ minh họa thì bé sẽ có những khái niệm tốt hơn và để tự bé khám phá và tìm hiểu nếu chỗ nào bé chưa hiểu thì giải thích cho bé biết thôi.