Thông tin: Cha Mẹ Cần Biết Gì Về Tình Trạng Trẻ Xì Hơi Nhiều?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi debehettaoboninfabiotix, 21/4/2022.

  1. debehettaoboninfabiotix

    debehettaoboninfabiotix Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/3/2021
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Trẻ sơ sinh là đối tượng rất dễ gặp các bệnh tiêu hóa, nếu cha mẹ không kịp thời xử lý tình trạng này, lâu dài sẽ khiến trẻ gặp nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe hơn. Hãy đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu về tình trạng trẻ sơ sinh xì hơi nhiều.


    CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG XÌ HƠI NHIỀU Ở TRẺ

    Nếu xì hơi ít hơn 10 lần/ngày thì bố mẹ không cần phải lo lắng vì hệ tiêu hóa của bé hoàn toàn khỏe mạnh. Ngược lại, nếu xì hơi trên 10 lần trong ngày và đi kèm theo một số biểu hiện khác như đầy bụng, trẻ nôn trớ,...thì rất có thể hệ tiêu hóa của trẻ đang gặp phải một vấn đề nào đó. Một số dấu hiệu cho thấy bụng trẻ đang chứa quá nhiều khí, cần phải giải phóng ngay lập tức:

    · Bé ưỡn người, khóc thét khi được bế và bố mẹ không dỗ được

    · Trẻ ợ quá nhiều

    · Bố mẹ khi ấn vào bụng bé thấy căng cứng

    Trẻ em ở giai đoạn này nếu không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và ngủ đủ giấc cũng sẽ cản trở quá trình phát triển một cách bình thường. Thêm vào đó, việc bị đầy bụng, khó tiêu kéo dài trong một khoảng thời gian cũng sẽ không tốt cho hệ tiêu hoá cũng như sức khỏe của trẻ.

    Vì vậy, nếu bố mẹ thấy bé xì hơi nhiều bất thường, hoặc có những lúc xì hơi ra tiếng to và có mùi khó chịu chứng tỏ hệ tiêu hóa của bé đang có vấn đề. Phụ huynh cần tìm cách xử trí nhanh chóng để giúp bé cảm thấy dễ chịu và tránh làm ảnh hưởng tới sự phát triển sau này.

    LÝ DO KHIẾN TRẺ XÌ HƠI NHIỀU

    Có rất nhiều lý do khiến cho trẻ sơ sinh bị xì hơi, trong đó các nguyên nhân phổ biến nhất là:

    · Nếu trẻ quấy khóc thường xuyên cũng sẽ dễ dẫn đến tình trạng nuốt khí vào bụng, gây ra đầy hơi

    · Trong thực đơn của mẹ có nhiều thực phẩm cay nóng, dầu mỡ hoặc gây đầy bụng (như bắp cải, đậu đỗ, trà, cà phê,...) và các thực phẩm này sẽ theo dòng sữa mẹ được bé bú vào. Tất cả các loại đồ ăn này sẽ tạo khí trong bụng trẻ, gây chướng bụng và khiến bé xì hơi

    · Ngoài ra, việc mẹ cho bé ăn dặm quá sớm cũng làm hệ tiêu hóa của bé chưa thể thích nghi ngay được cũng sẽ dẫn tới tình trạng chướng bụng, xì hơi

    · Trong quá trình bú, do không được bế đúng tư thế khiến bé hít cả không khí vào bụng gây ra đầy hơi, chướng bụng

    · Đối với các bé uống sữa công thức, nếu không hợp sữa hoặc tỉ lệ pha không đúng cũng sẽ dẫn đến tình trạng bị xì hơi ở trẻ

    PHẢI LÀM SAO ĐỂ CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG XÌ HƠI NHIỀU Ở TRẺ?

    Trên thực tế, cách tốt nhất để cải thiện tình trạng trẻ sơ sinh xì hơi nhiều là tránh cho bé bị đầy bụng, khó tiêu. Khắc phục được việc bị đầy hơi cũng chính là cách để mẹ có thể giúp trẻ hạn chế được tình trạng xì hơi liên tiếp này. Ngoài ra, còn một số cách khác như:

    · Sau khi bé bú no, mẹ có thể giúp ợ hơi bằng cách vỗ nhẹ vào lưng của bé

    · Mẹ cũng cần lưu ý không nên ăn các loại thực phẩm khó tiêu để có thể cải thiện được tình trạng này

    · Thực hiện bài tập đạp xe đạp sẽ giúp cho bé cải thiện tình trạng khó tiêu

    · Ngoài ra, với bé tiêu hóa kém, ba mẹ có thể kết hợp sử dụng men vi sinh cho bé. Việc bổ sung lợi khuẩn probiotic sớm không chỉ hỗ trợ tăng cường tiêu hóa, mà còn giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng tối ưu cho con. Điều này giúp ổn định hệ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch cho đường ruột của trẻ. Sử dụng chế phẩm men vi sinh là một trong những biện pháp an toàn và hữu dụng giúp hỗ trợ khả năng tiêu hóa của bé, cân bằng được hệ vi sinh và sức đề kháng. Từ đó, bé yêu của các bố mẹ sẽ cảm thấy dễ chịu và ngày càng khỏe mạnh hơn.

    · Thường xuyên massage bụng nhẹ nhàng cho trẻ

    · Nếu sử dụng sữa công thức thì cần xem có phù hợp hay không, nếu sử dụng mà bé bị táo bón, xì hơi nặng mùi thì bố mẹ cần nhanh chóng thay đổi loại sữa khác

    · Không tự ý sử dụng các loại thuốc, men tiêu hóa nếu không có sự hướng dẫn và chỉ định của bác sĩ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi debehettaoboninfabiotix
    Đang tải...


  2. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    Sau khi bé bú no, mẹ có thể giúp ợ hơi bằng cách vỗ nhẹ vào lưng của bé
     

Chia sẻ trang này