Cha mẹ học cách kiềm chế [h=2]Theo các chuyên gia,cha mẹ cần tránh cãi vã trước con cái nếu không muốn gây ra ảnh hưởng tiêu cực.[/h] Bức thư của một học sinh lớp 3 gửi bố để mong bố mẹ đừng giận nhau Mới đây, trên mạng xuất hiện bức thư của một học sinh lớp 3 gửi bố để mong bố mẹ đừng giận nhau nữa, đã khiến nhiều bậc phụ huynh xúc động. Bức thư của cô bé tên Chíp đã được đăng tải trên trang Facebook của một thành viên tên Thái Thi. Cô bé viết: “Kính gửi bố yêu! Bố ơi, mấy ngày qua bố và mẹ giận nhau, con buồn lắm, bố đã không chở con đi học và không chở con về, con thấy mẹ cô đơn, tủi thân khóc, con rất thương mẹ”. Sau đó, cô bé nhắc sắp đến ngày sinh nhật của mình và bày tỏ “con muốn bố mẹ làm lành và muốn gia đình hạnh phúc của bố mẹ em và con trở về. Con không thích bố mẹ giận nhau. Bố hãy mang lại hạnh phúc cho gia đình”. Và tỏ ra rất người lớn, Chíp còn động viên bố: “Con chắc chắn bố sẽ làm được. Nếu làm được con sẽ rất vui”. Sau khi đọc bức thư này, chị Hoàng Kim Liên (Q.Tân Phú, TP.HCM) - phụ huynh có con học lớp 4, không khỏi xúc động, chia sẻ: “Tôi nhớ lại hồi còn bé, mỗi lần bố mẹ tôi cãi nhau và không ai nói với ai câu nào, tôi thường chạy vào toilet khóc, ngồi lì trong đó. Đến bữa tối cũng không muốn ăn cơm. Trong lòng lúc nào cũng chỉ mong bố mẹ lại cười đùa vui vẻ”. Cũng từ chuyện cha mẹ giận nhau, chị Hoàng Thúy Kiều (Q.3, TP.HCM) kể: “Tôi từng khó khăn rất nhiều khi bố mẹ ngày xưa hay cãi nhau vì tài chính khó khăn. Lòng nhủ thầm sau này lập gia đình sẽ hạn chế cãi nhau, nhất là trước mặt con cái”. Tiến sĩ tâm lý Trần Thị Phương, Trưởng khoa Sư phạm mầm non Trường ĐH Sài Gòn, đánh giá: “Hành động viết thư của cô bé tên Chíp chắc chắn sẽ làm người bố phải suy nghĩ. Khi cha mẹ cãi nhau, xung đột thì trẻ sẽ rất lo sợ, buồn bã, xúc cảm phát triển theo hướng tiêu cực. Từ đó dẫn đến chán ăn, ảnh hưởng đến sức khỏe rồi sinh lý. Không những thế, những ngôn ngữ và thái độ, nét mặt của bố mẹ trong trận cãi vã sẽ ảnh hưởng rất lớn tới ngôn ngữ và thái độ ứng xử của trẻ sau này”. Bà Phương nói thêm, nếu bố mẹ văng tục trong lúc xung đột, thì nguy cơ con cái cũng sẽ sử dụng những ngôn từ đó mỗi khi tức giận. Ngược lại, không khí gia đình luôn đầm ấm, thương yêu thì sau này trẻ lớn lên cũng sẽ yêu thương bố mẹ và có thái độ ứng xử tốt đẹp với mọi người xung quanh. Từ đó, tiến sĩ Phương đưa ra lời khuyên, mỗi lần bực tức nhau, cha mẹ cần biết kiềm chế để tránh xung đột trước mặt con trẻ. “Nếu bức xúc quá không thể không tranh luận, thì hãy đợi lúc con đi học, lúc con ngủ để trao đổi. Hoặc có cách khác là gửi thư cho nhau, ra quán cà phê nói chuyện… mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn” - tiến sĩ Phương nói. NGUỒN:Thanhnien.com.vn
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế Cảm ơn bức thư của con,đây là điều mà các bậc làm cha mẹ nên đọc,nghiền ngẫm và thay đổi để mang lại tiếng cười trẻ thơ và niềm HP cho các con.
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế Cảm động quá, thế này sau khi bố bé đọc bức thư này thì bố mẹ bé làm lành là cái chác rồi
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế từ trước đến giờ, khi bố mẹ cãi nhau, con cái luôn buồn, vì thế khi đã là bố mẹ mình luôn tự nhủ phải biết kiềm chế cơn giận!
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế bố mẹ to tiếng nên tránh khi có mặt trẻ nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế đúng là nhiều khi người lớn vì cái tôi hay sĩ diện bản thân, mà cư xử khiến con trẻ phải buồn. mình mỗi lần làm gì cũng nhớ đến con, hi vọng cho con một tuổi tho tươi đẹp
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế đúng là nhiều khi giận Ck mà to tiếng ko nghĩ đến cảm nhận của các con. Đọc đc bức thư này mình cũng ngộ ra nhiều điều.
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế đúng là tâm hồn trẻ thơ có khác.cảm động quá nếu những ông bố đang rơi vào tình trạng như thế này mà đọc bài viết này chắc sẽ làm lành ngay thôi .đúng là người lớn vì quan tâm đến cảm xúc đến tâm trạng của riêng m mà làm ảnh hưởng đến con trẻ
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế Bao giờ bé nhà mình mới biết viết thư cho bố mẹ như thế này nhỉ. Mình mà nhận được thư của con thế này thì buồn lắm lắm, vì đã làm tổn thương con
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế tâm hồn các bé rất dễ tổn thương, dù chỉ là một câu nói của cha mẹ có thể khiến bé hiểu sai và gây ra hậu quả khôn lường, bố mẹ nên hạn chế to tiếng trc mặt con cái càng nhiều càng tốt, hãy cho các con thấy một gia đình hạnh phúc hòa thuận chứ ko phải là một gia đình suốt ngày mâu thuẩn, rất không hay
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế hii,vậy nên có muốn....".uýnh nhau" thì phải kéo nhau vào phòng đóng cửa lại để con ko biết mn nhỉ?!(u)
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế Mình cũng làm được việc này là ko to tiếng với chồng trc mặt các con...do lúc con mình ba tuổi cháu cũng chứng kiến bố mẹ gắt gỏng với nhau; môtj lúc sau bà ngoại đến, cu cậu buồn rầu mách "bà ơi bố mẹ sắp ly dị" mẹ mình hoảng hốt tưởng thật, sau cô bạn thân đến chơi con lại chạy ra bảo như thế ...rồi khi bố đi làm về cu con chạy vào nhắc: mẹ ơi đừng nói to nhé....vợ chồng mình từ đó rất thận trọng khi tranh luận! Cũng từ đó mình nghĩ rộng ra là con mình bé tý còn nghĩ như vậy , nếu bên ngoài nghe câu đc câu trăng thì sẽ chẳng ra sao... Chính bé con đã giúp cho bố mẹ sống rất ổn đấy các mẹ ah
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế ng Việt m thường ko có thói quen kiềm chế trc mặt con trẻ nhỉ, ko như bên Hàn , to tiếng là họ cho con về phòng ngay, chả biết ngoài đời có thể k hay chỉ có trên film nhỉ
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế Vẫn biết là sẽ ảnh hưởng đến con, tuy nhiên vài lần cũng có lần không kiềm chế đc, có lỗi quá!!!!
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế Em rất nóng tính, nhưng trước mặt con thì hạn chế hết mức, bởi có lần em mắng con, lần sau con bắt chước giọng điệu i thế, sợ luôn