Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế cảm ơn những chia sẻ của chị. đôi khi bọn em chưa thắng đc cái tôi của chính mình. Hay xù lông mỗi khi có việc gì đó ko đúng ý,bất đồng mà khó tìm đc tiếng nói chung. có lẽ cần phải chấn chỉnh lại bản thân ngay từ bây giờ.
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế Cuộc sống gấp gáp vội vã, đôi khi bố mẹ bỏ qua cả cảm nhận của con, đọc và suy ngẫm lại mình :-k
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế Trẻ con ngây thơ nhưng cũng biết suy nghĩ đấy nên các bố mẹ đừng làm các con tổn thương nhé
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế Khi chưa lập gia đình, mình rất nóng tính. Nhưng khi có con, mỗi khi dạy con mình cố gắng kềm sự nóng tính của mình. Phải nói rằng, sự dạy dỗ con cái sẽ làm cho mình giảm sự nóng tính.
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế Trẻ con bây giờ rất nhạy cảm và hiểu vấn đề rất nhanh, chúng còn thẳng thắn bày tỏ vì vậy hãy lắng nghe các bé nhé
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế hihi vì chơi với trẻ con cần sự kiên nhẫn và đặc biệt là không được nóng tính quá
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế ôi, đọc những dòng như thế bố mẹ nào mà chả giật mình nhìn lại. Cảm ơn bức thư của con :x
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế Đọc thư của bé gửi bố cảm động quá! Trẻ con cũng có cảm nhận riêng của nó, bố mẹ làm tổn thương nhau 1 thì cả 2 đã làm con tổn thương gấp 2 lần. Mình mong rằng mọi đứa trẻ trên đời đều có gia đình hạnh phúc!
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế Hôm nay em cũng mới đọc được lá thư của bé. Trẻ con tuy nhỏ nhưng có cách cảm nhận riêng của nó. Mình nghĩ cha mẹ cần quan tâm không chỉ tới việc ăn uống, ngủ nghỉ học hanh mà còn cần quan tâm tới cảm xúc, tình cảm của con.
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế Một bức thư rất hồn nhiên nhưng cũng rất cảm động, tiếc là bây giờ mình mới đọc được.
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế mong rằng các bậc cha mẹ cho các con được sống trong HP gia đình và tuổi thơ trong sáng
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế Để giải quyết các cơn nóng giận, bố mẹ có thể kìm nén cơn giận kiểu “chồng giận thì vợ bớt lời”, tuy nhiên nếu để lâu nó có thể gây hiện tượng lò xo bị nén, khi giọt nước tràn ly, cơn giận sẽ được phản ứng dữ dội hơn; Có thể nuốt giận vào trong nhưng mãi không giải quyết cũng có thể gây ra các bệnh trầm cảm, nội tiết; Có thể trút giận vào đối tượng thứ ba như đánh đập hình nộm, tuy nhiên giận nhiều quá sẽ thành vết hằn, đến lúc nào đó ta sẽ đánh người thật. Cách tốt hơn cả là hãy pha loãng cơn giận: Uống một cốc nước lọc, pha loãng chất độc làm mờ não để tĩnh tâm hay bấm huyệt hợp cốc (an thần) trên bàn tay để tự bình tĩnh. Và đặc biệt là giải pháp để nấu chín cơn giận: “Tắt CPU”: Hãy ngừng thở 30 giây: ngừng suy nghĩ, ngừng cảm nhận, ngừng hành động… Sau đó, “Restart”: Hít thở sâu, thở điều hòa trở lại; “Sắp xếp lại các files”: trả lời 3 câu hỏi: Chuyện gì đang xảy ra, Có thật không, có đáng không, và Phản ứng ra sao.
Ðề: Cha mẹ học cách kiềm chế năm trước cháu gái mình cũng có bức thư gửi bố mẹ như thế này. trẻ con bấy giờ thông minh thật.