Em thì chưa thử món cháo này bao giờ và thực tình cũng chưa bao giờ có ý định thử . Đơn giản bởi tự mẹ mua đồ cho con sẽ là tươi nhất , bổ nhất và mẹ chế biến nấu cháo cho con sẽ là ngon nhất và cẩn thận nhất \\/\\/\\/
Mình thì lúc nào cũng muốn ăn ở nhà, từ ăn sáng đến ăn tối, kể cả sữa chua, caramen, chè xoài...mình cũng đều tự làm, trước tiên là phục vụ cho các Con ở trường Mầm non, sau đó thì phục vụ cả gia đình với tiêu chí: Ngon - Sạch - Bổ. Cháo cho các Con mình thường nấu vào buổi sáng sớm cho bữa trưa và 12h trưa thì lại nấu cho bữa chiều, vừa đảm bảo cháo mới nấu xong dẻo, ngon...các Con ăn cũng cảm thấy thích thú. Quan trọng là mình thay đổi thực đơn hàng ngày: - Thứ 2: Cháo thịt cà rốt, Cháo cua mùng tơi - Thứ 3: Cháo bò bí đỏ, Cháo ngao hành khô - Thứ 4: Cháo tôm bí xanh, cháo thịt rau cải - Thứ 5: Cháo gà nấm, Cháo lươn - Thứ 6: Cháo sườn, Cháo hến rau dền - Thứ 7: Cháo cá thì là, Cháo rau củ thập cẩm Các Mẹ thử thay đổi thực đơn xem nhé, các con sẽ thích lắm đó. Cháo nhà mình nấu thì sẽ thơm ngon hơn, bổ dưỡng hơn và tất nhiên là sạch hơn nhà hàng rùi các Mẹ nhỉ? hehe...Các bác nhà hàng đừng giận nhé, ở đây em chỉ muốn nói, ăn ở vỉa hè xe cộ đi lại bụi bặm thui ạ...
mình có ý nghĩ y hệt bạn này... nếu do hoàn cảnh (ví dụ nhà quá neo người không thu xếp nấu cháo cho con được) thì mình còn có thể hiểu được, chứ mua cháo này cho con ăn vì nghĩ đây là nguồn dinh dưỡng tốt thì mình cho là suy nghĩ quá ngây thơ rồi, ko chứng kiến công đoạn chế biến thì làm sao chắc thức ăn ấy là sạch, mà không sạch thì dù bổ dưỡng đến đâu cũng hại nhiều hơn lợi, thức ăn ngoài đường thì người lớn ăn còn sợ huống hồ trẻ con...
mẹ nó ơi cho mình hỏi con bạn mấy tháng rồi mà cho ăn cả ngao, hến, cua đồng và nấm thế? thực ra nấm thì mình nghĩ là OK nhưng các bà nhà mình không cho ăn vì sợ bị nấm độc??? còn mấy thứ như ngao, hến với cua đồng mình sợ con ăn bị lạnh bụng đó, con bạn chắc "tốt bụng" lắm đấy hihi
mấy món này trên 1 tuổi là ăn được rồi, Vệ sinh an toàn là chuyện mình quan tâm nhưng giờ lại xảy ra vụ hàm lượng chất bảo quản vượt quá quy định của bộ y tế thì tránh làm sao được mình đâu tự kiểm định,mà nếu không bỏ chất này cháo sẻ không giữ được lâu và không sánh, các chị tự kiểm định xem cháo nhà mình nấu múc cho con ăn gần cuối là nó muốn loãng ra do mình không bỏ chất bảo quản,còn cháo mua ngoài hàng bán cả ngày có thấy loãng ra đâu.