Cháu bé bị đánh đập dã man vì 42.000 đồng

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi bacsihoasung, 18/10/2009.

  1. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    32,100
    Đã được thích:
    8,188
    Điểm thành tích:
    3,063
    nghe mà buồn và thiệt thía
    ôi bà này làm mất mặt dân Nghệ quá, ác thế không biết, chắc thù oán gì mà hành hạ ghê thế, mong pl xử lý nghiêm và làm gương cho những ai đang í định hành ha trẻ em như vầy
     
    Đang tải...


  2. yellowleaf-fall

    yellowleaf-fall Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/10/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    ngay xua me em ke.
    co ban me em con bi gi ghe y ,danh dap gia man lam.ba y hay bo doi roi con nhot co y vao chuong gà cơ.
     
  3. Linh coi

    Linh coi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/4/2008
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    Sao lại có người đàn bà dã man thế chứ, thật dị ứng với những thông tin này. Pháp luật VN sắp tới sẽ nghiêm hơn về tội đánh đạp trẻ em, thậm trí cả dùng roi vọt cũng không được.
     
  4. không biết

    không biết Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ác quá. Cậu ruột của cháu bé đâu mà để cháu mình bị hành hạ thế? Thú vật chứ chẳng phải người đâu.:twisted::twisted::twisted:
     
  5. mehainhoc

    mehainhoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/3/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Loại mợ như thế này thì chết chắc không nhắm mắt được đâu các mẹ ạ. Con mụ này coi 42.000d hơn cả tình nghĩa con người. Mà không biết cậu cháu bé ở đâu hay nhắm mắt để vợ đánh cháu mình nhỉ?Dù sao cháu cũng là máu mủ của chị mình cơ mà, nó có khác gì con của mình đâu mà sao lại nỡ hành hạ cháu đến thế. Nếu con mụ này mà cũng bị 1 trận đòn như thế này thì chắc không dám hành hạ cháu thế đâu.Chỉ cần cho hàng xóm ở đó mỗi người tát cho 1 cái thì cũng đã chừa đến tận kiếp sau rồi.
    Người đâu mà ác hơn loài cầm thú!
     
  6. nhabepcaocap

    nhabepcaocap Thiết kế nội thất, tủ bếp

    Tham gia:
    7/7/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    244
    Điểm thành tích:
    43
    Dã man thật...................
     
  7. chuotcontime

    chuotcontime

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    10,106
    Đã được thích:
    2,582
    Điểm thành tích:
    863
    Cần phải có hình thức kỷ luật thích đáng để trừng trị cái loại người vô lương tâm này để làm gương cho kẻ khác.....Trẻ con có tội gì chứ, trong khi đó bé lại không có khả năng tự vệ nữa, người lớn tồi tệ thế không biết, những kẻ làm hại trẻ con đáng bị tùng xẻo mới hết tội được các Mẹ nhỉ??
     
  8. bupbexinhxan

    bupbexinhxan Thành viên mới

    Tham gia:
    30/9/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Dã man !Ở thế này thà cháu vào trại trẻ người ta con chăm sóc tốt hơn.Mẹ cháu chả hiểu biết con bị thế này có cảm thấy thế nào không nhỉ?
     
  9. bacsihoasung

    bacsihoasung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2008
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Tôi tin là vietnamnet khách quan và chính xác hơn dantri
     
  10. bacsihoasung

    bacsihoasung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2008
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Bắt kiểm điểm trước dân vụ đánh cháu bé dã man

    Sau khi bị người dân phát hiện hành vi đánh đập tàn nhẫn đối với cháu bé 11 tuổi, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Ngân đã bị triệu tập ra trước vòng vây khối xóm.
    Đêm 18/10, tại hội trường nhà văn hoá khối 10, phường Bến Thuỷ (TP Vinh, Nghệ An) đã tiến hành họp dân, kiểm điểm hành vi đánh đập dã man của vợ chồng chị Ngân đối với cháu Nguyễn Thuỳ Linh (SN 1998) đang là học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Bến Thuỷ.

    [​IMG]
    Cháu Linh nhiều vết thương còn rơm rớm máu. Ảnh: Q. Huy
    Vụ đánh đập cháu Linh đã khiến hàng trăm người dân khắp các khu phố tìm đến tham dự đêm xét hỏi đối tượng Nguyễn Thị Hồng Ngân trước cổng nhà văn hoá khối.

    Cháu Nguyễn Thuỳ Linh sau một thời gian xin 48.000 đồng để mua đồ dùng học tập nhưng vẫn bị từ chối, đã dại dột mở tủ lấy của mợ 48.000 đồng và vội giấu vào trong cuốn vở.

    Đêm 16/10, phát hiện số tiền 42.000 đồng (6.000 đồng Linh đã tiêu hết), Ngân đã kéo cháu Linh lên tầng 2, khoá trái cửa và đánh đập cháu dã man.

    Biên bản họp khối phố ghi rõ, vợ chồng anh Nguyễn Quang Bình và chị Nguyễn Thị Hồng Ngân đã thừa nhận hành vi đánh cháu Linh. Trong thời gian nuôi dạy cháu, họ chưa thực sự yêu thương, thường hay đánh đập cháu.
    [​IMG]
    Rất nhiều người dân đến tham dự buổi họp kiểm điểm vụ hành hung cháu bé dã man. Ảnh: CTV

    Nguyện vọng của cháu Nguyễn Thuỳ Linh là không muốn sống với gia đình mợ Ngân nữa, chỉ muốn về nhà dì ở khối 15.

    Sáng 19/10, Trung tá Đinh Văn Hồng, Trưởng Công an phường Bến Thuỷ cho hay: “Quan điểm chúng tôi là xử lý nghiêm vụ việc hành hạ trẻ em trên. Tối qua khối phố đã họp và kiểm điểm trước dân đối với vợ chồng bà Ngân nhằm giáo dục, răn đe. Hồ sơ vụ việc đang được hoàn tất để trình lên cấp trên xử lý trong thời gian sớm nhất”.
    Quốc Huy
     
  11. Mẹ Gấu còi

    Mẹ Gấu còi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    em mà có mặt ở đấy thế nào cũng tát cho bà ý mấy cái, tức quá cơ
     
  12. Shop RÙA

    Shop RÙA Không dùng nick này mà chuyển sang dùng nick Emila

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    103
    Vậy cháu bé là Nguyễn Thùy Linh hay Trần Thị Khánh Linh? 48k là số tiền bà ngoại cho hay số tiền cháu lấy của mợ?
    Tội nghiệp, đánh con bé như vậy thì còn gì là người nữa. Nếu ở Mỹ thì con mợ này đi tù lâu rồi, còn ở VN thì chưa biết thế nào!
    Mọi người lên tiếng đi! Chứ để loại súc vật đó sống ngoài xã hội chỉ ô uế thôi. Mà cậu bé Linh có biết chuyện ko nhỉ? Bị đánh nhiều lần thì chắc là phải biết chứ! Mợ đã đành, sao cậu ruột lại thú vật thế?
    Phải cho bé Linh cách ly với cái chuồng có 2 con thú dữ này thôi.

    Một biểu quyết cho con mụ mợ vào tù!
     
  13. mecunBIBI

    mecunBIBI Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    43
    ủng hộ chuyện cho con mụ mợ này vào tù....khổ thân cháu bé....dù có lỗi gì cũng ko đc đánh đập bé dã man như thế....
    Đúng là sểnh mẹ chỉ có dì thôi....chứ mợ cũng chỉ là ng dưng....
    Dưng mà cả nhà yên tâm..có luật nhân quả thôi...loại ng đó sau này sẽ chịu hậu quả ...chỉ sợ trời hại cho ko ngóc đầu lên đc đâu mà...đồ dã man...nhẫn tâm..ác độc...ko biết nó có con ko nữa... hay ngày xưa thù oán gì bố mẹ cháu bé nhỉ????mà có thù oán đi chăng nữa thì trẻ con cũng ko có tội...ko đc phép làm thế....
     
  14. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Điệp khúc nghe quen tay nhỉ : " Kiểm điểm-răn đe". Chỉ nhìn hình thôi chưa đọc mà thấy sởn da gà . Con mụ này sao mà ác ghê nhỉ ? bỏ tù cho các anh chị đại bàng tùng xẻo bả vài phát xem sao .
     
  15. Shop RÙA

    Shop RÙA Không dùng nick này mà chuyển sang dùng nick Emila

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    103
    Chính xác, các đại ca, đại gáo giang hồ còn ghét cái trò đánh đập trẻ em nữa là, cứ cho con mụ này vào, cho ăn đòn trong đó cho thấm, chứ "kiểm điểm, răn đe" với loại người này vô ích!
     
  16. Doang_wa

    Doang_wa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    1,321
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    123
    thương thế chứ, không có mẹ ở nhà thiệt thòi quá, mà không hiểu bố em Linh thấy con như vậy thì hành đông sao.
     

Chia sẻ trang này