Thông tin: Chim Yến Làm Tổ Như Thế Nào?

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi vovinhnguyen1993, 8/9/2020.

  1. vovinhnguyen1993

    vovinhnguyen1993 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/4/2020
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Chim yến làm tổ trong nhà hoặc các hang động, và phải đảm bảo được các yếu tố như nhiệt độ khoảng 27 -29 độ C, độ ẩm trung bình khoảng 80-95%, độ tối khoảng 2 lux.
    [​IMG]
    Chim yến làm tổ ở đâu?

    Chim yến thường sống và làm tổ ở các vách đá, những nơi càng hiểm trở, chúng càng dễ thích nghi, vì nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.

    Chim yến làm tổ như thế nào?

    Chim yến làm tổ để ngủ vào ban đêm, vì chúng bay kiếm ăn vào ban ngày. Chim yến có thể nghe, nhìn, và ngửi rất được. Đặc biệt là giác quan của nó rất tốt, nên dễ nhận biết được kẻ thù gây nguy hiểm với chúng. Điểm mấu chốt là chim yến có thể nghe được sóng siêu âm và đã làm tổ ở đâu là chúng sẽ lại tiếp tục làm tổ ở đó, không bao giờ bỏ đi. Chính vì vậy, người làm tổ cho chim yến sẽ đặc biệt lưu ý đến vấn đề này.

    Chim yến làm tổ trong vòng bao lâu?

    Chim yến đực giữ vai trò làm tổ bằng trong vòng từ 35-45 ngày cho chim cái bằng nước bọt. Một năm chúng sẽ làm tổ khoảng 2 lần, và đẻ mỗi lứa là 2 quả trứng. 5h mỗi sáng, chim bay ra khỏi tổ để kiếm ăn, đến khoảng 17h -18h là chim bay về tổ nghỉ ngơi. Chim yến có định vị rất tốt nên không dễ bay lạc vào tổ chim khác giữa hàng ngàn tổ.

    Đặc điểm của tổ chim yến

    Mỗi tổ yến có thể nặng từ 8-10gr. Tổ càng ở sâu trong hang động, thì chất lượng càng cao vì tổ yến sẽ được tiếp xúc với những chất kim loại như Fe, Cu, Zn, Mn, Cr,... và tạo ra nguồn dinh dưỡng mới và làm biến đổi màu sắc của nó. Vì vậy mà chúng ta thường thấy Tổ yến có 3 loại với tên gọi tùy theo màu sắc của chúng: Huyết Yến, Hồng Yến, Bạch Hồng

    Chim yến làm tổ ăn gì?

    Chim yến thường ăn những con côn trùng có kích thước nhỏ tầm 0.01 - 0.72g bay trên không trung như: ruồi, kiến, mối, rày,... giới hạn bay của chúng tầm khoảng 200km. Chu kì của chim yến tầm khoảng 8 năm.

    Chim yến làm tổ tại nhà đang phát triển ở Việt Nam. Ngày xưa, ai cũng nghĩ rằng chim yến chỉ sống và làm tổ ở những nơi hoang dã hoặc ngoài đảo xa. Nhưng ngày nay con người nắm được các quy trình sinh hoạt và tính năng của yến, nên con người đầu tư và thu hoạch Tổ yến ngay tại nhà của mình. Ví dụ như các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bình Thuận, Khánh Hoà, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng ... Và đặc biệt thương hiệu J’nest với nguồn cung ứng từ yến sào Phan Rang - Ninh Thuận. Các loài Yến sống ở Phan Rang với độ dẻo dai, sức bền, và khả năng sinh tồn cực cao. Đặc biệt tổ Yến được làm từ nước bọt của chim Yến nên chất lượng tổ Yến và hàm lượng các chất dinh dưỡng trong tổ Yến Phan Rang cũng cao hơn gấp nhiều lần so với tổ Yến các vùng miền khác. Vì vậy ngoài cung ứng tổ yến trong nước, J’nest còn đẩy mạnh xuất khẩu nhằm mang dinh dưỡng cho sức khỏe con người trên thế giới.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vovinhnguyen1993
    Đang tải...


  2. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    một thông tin thú vị về tổ yến cho những người quan tâm
     
  3. quangvinh2701

    quangvinh2701 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/4/2020
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Thông tin khá hay và thú vị. Cảm ơn chủ thớt
     
  4. vovinhnguyen1993

    vovinhnguyen1993 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/4/2020
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn bạn nhé. vote
     
  5. vovinhnguyen1993

    vovinhnguyen1993 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/4/2020
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn bạn nè
     
  6. Phương COSMETIC

    Phương COSMETIC Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/8/2016
    Bài viết:
    2,048
    Đã được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    173
    mình đã đi thăm đảo yến vào tổ yến, chưa kịp nhìn thì mùi quá hôi nên chạy liền
     

Chia sẻ trang này