Hix! Nghe các mẹ bàn tán vụ bột hay cháo xay e cũng lo lo . Nem nhà e bắt đầu ăn dặm ở tháng thứ 5,5 . Đầu tiên ăn bột ngọt sau đó chuyển sang bột ăn liền măn. Đến tháng thứ 7 e mới cho Nem ăn bột mặn quấy, mà mỗi lần quấy e quấy khoảng 10' :x là ok bắc ra cho con xợi . Không biết quấy như vậy có ít ko nhi? Mà tự nhiên dạo này Nem nhà e luòi ăn lắm, ko biết có phải do bột hay gì ? có mẹ nào biết cách chữa biếng ăn chỉ e mới ..
Mình nghe nói: các loại đậu nên cho bé ăn sau 9 tháng hoặc tốt nhất là sau 1 tuổi vì lúc đó men tiêu hoá của bé mới tiêu được đạm thực vật. BS của mình cũng khuyên là nên cho bé ăn cháo cho dễ tiêu, còn thức ăn: thịt, tôm, trứng, rau... thì chín tới. Nên mình nấu cháo riêng và thức ăn riêng, sau đó xay chung. Bé càng lớn thì cháo, rau càng lổn nhổn, còn thức ăn mình xay nhuyễn đến lúc bé 2 tuổi biết nhai mới băm. Nhà mình cũng trữ bột ăn liền phòng những lúc bé ói (nôn, trớ). lạc đề tí: Có cách nấu cháo khá đơn giản lại tiết kiệm: buổi tối cho gạo vo sạch vào bình thuỷ (phích), đổ nước sôi. Sáng ra cháo đã nở, chỉ việc cho vào nồi nấu sôi lên là cháo sánh, có thể chia từng bữa, có thể làm 1 lần rồi cất tủ lạnh.
Bạn nên cho bé ăn cháo tốt hơn thực chất cháo bạn chủ động được nguồn dinh dưỡng cho bé.Trong cháo bạn lên lịch cho bé ăn những gì chứ ăn bột thì cũng tốt nhưng chỉ ăn theo một công thức nhất định.