Bé nhà mình được 4 tháng 21 ngày rồi, định sang tháng thứ 5 thì cho bé ăn dặm vì bé ăn hoàn toàn sữa ngoài (Mẹ bé muốn qua tháng thứ 6 mới cho bé ăn nhưng mình lại muốn cho ăn sớm hơn). Theo bác chủ top thì nên thế nào ạ? Note: Mình là papa của bé
Papa ơi, không nên cho con ăn dặm quá sớm không tốt cho đường tiêu hóa của con đâu, papa đợi con sang tháng thứ 6 hãy cho con ăn và cho con ăn từ loãng đến đặc dần nhé.
mẹ nào muốn bổ sung canxi cho con bằng trứng cáy không ạ! có ai bit món này không, các cụ trưng kia đi thăm bà đẻ thương mang chục trứng gà so hoặc ít trứng cáy để bà bầu bồi dững hoặc nấu cháo cho e bé cho nhanh cứng vì trứng cáy giàu canxi. Còn ai nhớ không và muốn dùng nữa ạ!
Đứng rồi ấy mn à, khi có con rồi thì tất cả mọi thứ mn phải tìm hiểu hết ấy mn à, rồi ,m sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm chăm sóc con thui mn, như mình mới đầu còn kho hình dung ĐC ấy, tắm cho con mà phải học bao nhiêu lâu mới thành thạo đc ấy mn à, khi đo Mc che mình suốt ấy, thế rồi mà khả năng làm mẹ trong mỗi ngay đều có thể nuôi ĐC con m đo các mẹ à, và h thì mình đa có 2 đua rùi . Chúc các mẹ sớm có e bé, vui lắm ý, HP nhất khi ở bên các con
ông bố tuyệt vời của năm, theo mình bạn chưa nên cho bé ăn dăm sớm nhé , để bé đc 6 tháng rồi hãy bắt đầu cho bé ăn dặm, khi đó lượng sắt mà bé nhận được trước khi sinh bắt đầu cạn dần bạn nên cho con ăn dặm thời gian này. Khi bạn cho bé ăn dặm quá sớm có hại cho hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện của bé (hầu hết trẻ 6 tháng tuổi có hệ tiêu hóa chưa phát triển đầy đủ) và còn làm tăng nguy cơ dị ứng thực phẩm và thức ăn bị ruồi nhặng làm cho bé dễ mắc bệnh tiêu chảy và một số bệnh dạ dày khác Nên papa hãy cân nhắc kỹ và tham khảo thêm thông tin nhé
Bài viết của chị chủ topic hữu ích quá, em xin cũng xin đóng góp bằng một vài món ăn dặm cho các bé: 1) Súp khoai lang bổ dưỡng cho trẻ Nguyên liệu: – Khoai lang to: 2 củ – Hành tây: 1 củ – Nước dùng gà: 4 chén – Gia vị, dầu ăn hoặc bơ Cách làm: – Hành tây xắt miếng mỏng theo chiều dọc của củ hành. Khoai lang chọn loại ngọt và bở, gọt vỏ thái miếng nhỏ. – Đun chảy bơ hoặc đun nóng dầu ăn trong một nồi to, cho hành tây vào xào với chút muối cho tới khi hành mềm, chuyển màu vàng nâu rồi cho khoai vào xào cùng. Nêm chút gia vị cho ngấm. – Cho nước dùng gà vào nồi khoai, đun với lửa to cho đến khi sôi thì hạ bớt lửa xuống mức thấp để nồi soup sôi lăn tăn khoảng 30 – 40 phút cho đến khi khoai chín mềm thì tắt bếp. – Cho khoai vào máy xay sinh tố hoặc dùng máy xay cầm tay, xay nhuyễn. Nêm nếm lại lần cuối và thêm muối tiêu nếu cần. 2) Súp khoai, củ cải, cà rốt, củ đậu Nguyên liệu: – Khoai lang, củ cải, cà rốt, củ đậu mỗi thứ một ít. – Dầu nành, nước tương, hạt nêm, tiêu xay lượng vừa đủ. Cách làm: – Lấy tất cả các loại củ trên đem gọt vỏ, rửa sạch, thái khúc cho vào nồi, thêm nước vào nấu nhừ, đánh nhuyễn thành bột nhão. – Đặt nồi lên bếp, cho dầu vào. – Dầu nóng cho tiêu vào, sau đó cho nước tương, hạt nêm vào, rồi cho bột khoai lang, củ cải, cà rốt, củ đậu vào, đảo nhanh tay, nêm vừa là được. 3) Cháo thị rau muống cho bé ăn dặm Nguyên liệu · Gạo 30g (3 muỗng canh vun) · Thịt heo nạc 30g (2 muỗng canh thịt) · Rau muống 30g (3 muỗng canh) · Dầu 10g (2 muỗng cà phê) · Nước 300ml (gần 1 lon sữa bò) Cách làm: · Gạo vo sạch, cho vào nồi nước, nấu nhừ thành cháo · Thịt heo băm nhuyễn · Rau muống xắt nhuyễn. · Thịt heo xào với 1 muỗng cà phê dầu cho vào cháo, sau đó cho rau muống vào. Nấu cho chín thịt, rau nêm nếm cho vừa ăn. Cho cháo ra chén, thêm 2 muỗng cà phê dầu ăn trộn đều.