Bé nhà bạn bn tháng rồi? Khi mọc răng có sốt k hay chỉ quấy thôi ah? Mấy ngày mọc răng con sẽ khó chịu nên mẹ đừng căng thẳng việc ép con ăn.
Đọc nhiều quá loạn rùi các mẹ ơi.bé nhà e lười bú mẹ mấy ngày nay rùi ,đêm ngủ thì quấy lắm ,e vân bô sung vtaminD3 ngày 1giọt .nhưng mn nói uông D 3 nhju trẻ sẽ biếng ăn .hix gjúp e với đứa đầu ko co kinh ngiệm gi
đúng là ăn rặm là cả quá trình cần chuẩn bị kiến thức không thì cũng phải hiễu kĩ các bước và chế độ ăn uống cho các con mẹ nó nhỉ.
Thực sự mà nói, đối với em việc cung cấp quá nhiều chất béo cho bé ăn dặm không hề tốt, nhiều mẹ cho ăn cháo hầm xương, hệ tiêu hóa của bé không hấp thu hết được gây béo phì và chậm lớn ....nói chung các bà mẹ nên tìm hiểu và có một lượng thông tin tốt hơn về dinh dưỡng cho bé ạ. Nhà em có con nhỏ nên em biết. nếu mẹ nào cần tư vấn đừng ngại hỏi nhé !!!!
Nhà em cũng vậy này, nói k với vụ cháo hầm xương. Giờ con ăn cơm được rồi thì thỉnh thoảng ăn canh xương thôi.
Đúng đó mẹ nó ạ, hệ tiêu hóa của trẻ còn rất mỏng manh, không nên cho trẻ ăn đồ dầu mỡ,...chất bổ quá nhiều khó tiêu hóa được
Bé nhà mình được hơn 1 năm rồi mà vẫn cho ăn cháo xay nhuyễn. Không biết độ tuổi này cho ăn dặm cơm luôn thì có hại dạ dày bé không các bạn nhỉ? Các bác có kinh nghiệm chỉ giáo mình với nhé.
5 bí quyết cho con ăn dặm ngon miệng mẹ nhàn tênh Utshop ngoc Thấu hiểu nhu cầu dinh dưỡng, tâm sinh lý của trẻ theo từng giao đoạn có thể giúp bé ăn dặm bớt vất vả hơn, nhờ vậy mẹ cũng nhàn hơn nhiều. Muốn con ăn dặm ngoan ngoãn, không tốn quá nhiều công sức và thời gian, mẹ nên thấu hiểu nhu cầu dinh dưỡng, tâm sinh lý của bé theo từng gia đoạn ăn dặm. Ăn đúng giờ Cho trẻ sơ sinh ăn đúng giờ rất quan trọng. Bởi điều này sẽ giúp hệ tiêu hoá của bé làm quen với giờ ăn uống, nhờ vậy dạ dày trẻ sẽ quen tiết ra enzym để kích thích sự ngon miệng. Mẹ nên chọn những khung giờ nhất định trong ngày để cho bé ăn và tập cho con phản xạ ăn uống đúng giờ. Ăn theo nhu cầu Nhiều mẹ sai lầm khi cho rằng con ăn càng nhiều càng tốt. Tuỳ từng trọng lượng của trẻ mà nhu cầu dinh dưỡng của mỗi bé khác nhau. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc Gia trẻ từ 1-3 tuổi nên tiêu thụ khoảng 110kcal trên mỗi cân nặng. Vậy nên, mẹ cần tính toán để cân đối bữa ăn cho con hàng ngày. Mẹ nên chọn những khung giờ nhất định trong ngày để cho bé ăn và tập cho con phản xạ ăn uống đúng giờ. Mẹ không nên ép con ăn liên tục bởi như vậy cơ thể trẻ sẽ không phân biệt được đâu là bữa chính bữa phụ. Thông thường ăn dặm nên cách xa thời gian bú sữa để bé nhận biết được sự khác nhau giữa ăn và bú. Đây chính là tiền đề để tạo cho bé thói quen ăn uống lành mạnh sau này. Để trẻ tập trung ăn uống Nhiều bậc phụ huynh khi cho con ăn thấy bé quấy khóc thường dỗ trẻ bằng cách bật tivi hoặc cho con xem ipad điện thoại. Đây hoàn toàn là thói quen sai lầm. Trẻ ăn trong trạng thái vừa xem tivi hay ipad sẽ khiến cơ thể trẻ hấp thụ thức ăn một cách thụ động. Điều này ảnh hưởng đến hệ tiêu hoá của con sau này. Cách tốt nhất cha mẹ nên đặt con vào một chiếc ghế riêng, đeo yếm để sẵn sàng cho bữa ăn. Ban đầu bé tỏ ra khó chịu phản đối vì phải ngồi trên ghế lâu tuy nhiên nếu mẹ kiên trì rèn cho bé thói quen này, trẻ sẽ dễ ăn ngon miệng hơn sau này. Chất lượng món ăn là điểm mấu chốt để cho bé cảm thấy ngon miệng Tạo không khí thoải mái vui vẻ trong bữa ăn Thay vì quát mắng, doạ dẫm cha mẹ nên khuyến khích con ăn bằng những câu nói như” Ăn món này sẽ giúp con cao lớn” “ Món này ngon cực luôn nhé” … Những câu nói mang tính khuyến khích sẽ giúp trẻ thích thú với bữa ăn hơn. Ngoài ra, mẹ không nên tạo áp lực hay cau có, nóng giận với trẻ nhỏ. Bé thường rất nhạy cảm, nếu mẹ thường xuyên nổi cáu trong bữa ăn sẽ khiến trẻ có cảm giác sợ hãi mỗi khi tới giờ ăn. Thay đổi khẩu vị theo ý thích của con Chất lượng món ăn là điểm mấu chốt để cho bé cảm thấy ngon miệng. Ngoài việc đảm bảo đủ khẩu phần dinh dưỡng bé cần được trải nghiệm và làm quen dần với nhiều loại thực ăn đa dạng khác nhau. Chính vì vậy, mẹ nên sử dụng nhiều loại thịt cũng như rau củ quả để tăng cường hương vị cũng như màu sắc bữa ăn cho bé thêm hứng thú ăn uống. Tốt nhất bạn không nên sử dụng thức ăn đóng hộp hay đã chế biến sẵn bởi chúng có chứa chứa chất bảo quản. Hãy lựa chọn nhiều công thức ăn dặm và chuẩn bị nguyên liệu tươi sẵn trong tủ lạnh để chế biến trong ngày.
Nếu lỡ mất thời kỳ trưởng thành thì sẽ lỡ mất tất cả. Ðừng lỡ mất thời kỳ trưởng thành mà hãy chăm sóc! Ðối với trẻ em đang trưởng thành, cần TRIUP! TRIUP là thực phẩm tốt cho sức khỏe chuyên giúp cho sự trưởng thành mà thực hiện hy vọng lớn nhất của các ba mẹ đối với con cái đang trưởng thành, đó là chiều cao, trí thông minh, sức khỏe của mắt. TRIUP làm trẻ em cao lên, làm não thông minh hơn, giúp cho thị lực tốt hơn, được làm thành viên để trẻ em dễ ăn. 6 Thành Phần Chủ Yếu Và Hiệu Quả Của Triup: 1. Tinh hoa Chlorela :sức trưởng thành(CGF) mạnh của việc tế bào phân chia thành 4 2. Tinh Hoa Phấn Hoa Mật Ong : sức sinh sản mà tăng gấp hơn 20000 lần trong 2 ngày. 3. Tinh Hoa Cây Bạch Quả: đẩy mạnh máu trong não, tăng cường trí nhớ và sức tập trung 4. DHA: là chất thần bí mà giúp phát triển não 5. Tinh Hoa Blueberry : bảo vệ thị lực và cải thiện 6. Tinh Hoa Cây Lý Chua Ðen : ngăn sự mệt mỏi của mắt
ăn dặm không đúng cách cũng có thể bị thiếu máu đó các mẹ ạ,chỗ em làm có chị em mới được 9 tháng mà bị men gan cao và thiếu máu,do ăn uống không đúng cách với lại uống kháng sinh nhiều,khổ thân cháu
Các mẹ không nên cho con ăn bơ lạc hay các loại hạt. Nếu mẹ cho con ăn cả quả nho, bỏng ngô hay đậu… chưa nấu kỹ đều gây nguy hiểm cho trẻ. Các loại kẹo cứng hay các thức ăn cứng khác cũng không an toàn cho trẻ. Khi trẻ từ 1 tuổi trở lên thì các mẹ có thể cắt nhỏ thức ăn để tránh bị hóc trong khi cho trẻ ăn dặm.