Chơi Với Mèo Tốt Cho Sức Khỏe Của Trẻ Em

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi nahung, 9/7/2018.

  1. nahung

    nahung Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/11/2017
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Một nghiên cứu gần đây đã kết luận rằng có vật nuôi trong nhà trong năm đầu tiên của bé trong cuộc sống có thể giúp cải thiện hệ thống miễn dịch của trẻ sơ sinh và giảm số lượng các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và cảm lạnh. Nghiên cứu được tiến hành ở Phần Lan, với 397 trẻ sơ sinh thông qua những năm đầu của trẻ.

    >>Xem thêm : Bảng Giá Mèo Anh Lông Ngắn

    Trong 44 tuần, bà mẹ có thể nhận thấy được những biểu hiện của trẻ sơ sinh như: sốt, nhiễm trùng tai, viêm mũi, ho, thở khò khè, hay chúng có cần đến thuốc kháng sinh. Các báo cáo của những người có một con mèo hay một con chó trong nhà sau đó được so sánh với những người không có. Phân tích cho thấy trẻ em ra khỏi nhà với những chú mèo sẽ có 6 % khả năng được khỏe mạnh hơn so với những đứa trẻ trong gia đình không có những chú mèo. (Trẻ em lớn lên trong gia đình với nhiều chó thậm chí còn tốt hơn; những em bé sống với một chú chó sẽ có 31 % khả năng được khỏe mạnh trong năm đầu của các bé so với những trẻ không có một con chó nào)

    [​IMG]
    “Chúng tôi cho rằng việc tiếp xúc với vật nuôi bằng cách nào đó sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch, vì vậy khi trẻ gặp các vi khuẩn, trẻ có thể chuẩn bị tốt hơn để ngăn ngừa chúng”, Tiến sĩ Eija Bergroth, một bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Đại học Kuopio ở Phần Lan, trưởng nhóm nghiên cứu đã khẳng định như vậy.

    Các nhà nghiên cứu tiếp tục cho rằng việc các bé tiếp xúc với vật nuôi có thể chống lại sự phát triển của bệnh dị ứng và hen suyễn sau này. Nghiên cứu này là một trong những nghiên cứu đầu tiên cho thấy những chú mèo có các yếu tố bảo vệ sức khỏe trẻ sơ sinh.

    Vậy các bạn còn chờ gì nữa, hãy “ring” ngay một em mèo về để cùng chơi đùa và cùng bảo vệ các bé yêu nhà mình nào!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nahung
    Đang tải...


  2. Hiểu Linh

    Hiểu Linh Moderator

    Tham gia:
    15/8/2017
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    43
    nhà mình cũng nuôi mèo mà mẹ chồng mình bảo không nên nuôi nữa vì sợ ảnh hưởng đến con :(
     
  3. nguỵenkim16999

    nguỵenkim16999 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/5/2018
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    6
    Bé nhà mình dị ứng hẳn luôn. Nên nhà mình k nuôi
     
  4. hoancau123

    hoancau123 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/5/2018
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    Nuôi mèo có khi nào lông mèo sẽ khiến bé bị dị ứng ko ạ? Em cũng muốn nuôi nhưng sợ ảnh hưởng vào hệ hô hấp của cháu :(
     
  5. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,302
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    lông mèo vào ng bé sẽ khiến bé khiến bé bị dị ứng đó bạn với lại sẽ khiến bé bị hen
     
  6. happymom85

    happymom85 happymom85

    Tham gia:
    8/6/2018
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Hai bạn nhà mình đều bị hen. Nhưng mình vẫn quyết định nuôi mèo vì bạn lớn thích quá. Mình cũng đang lo lắng không biết lông mèo có ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé không?
     
  7. hoan130918

    hoan130918 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2018
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    bé nhà mình bị dị ững lông mèo nên chồng mình không cho nuôi
     
  8. lPhuong83

    lPhuong83 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/10/2018
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Thấy bảo không nên nuôi động vật trong nhà khi có con nhỏ mà. nhiều ký sinh trùng và các loại ký sinh khác như ve, bọ chét chưa kể lông của con vật khi bị rụng nữa.
     

Chia sẻ trang này