Thông tin: Chọn áo ngực đúng cách

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi Hải Phạm, 28/12/2010.

  1. Hải Phạm

    Hải Phạm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    1,025
    Đã được thích:
    1,555
    Điểm thành tích:
    1,013
    Trung bình cứ 10 phụ nữ thì có đến 7 mặc sai cỡ áo ngực. Áo không đúng kích cỡ có thể gây ra nhiều bất tiện, thậm chí cả tác hại không ngờ.

    Chiếc áo quá rộng sẽ rất phiền phức cho bạn trong quá trình vận động bởi nó cứ tuột lên tuột xuống. Áo ngực quá chật còn tệ hơn; nó là nghi phạm hàng đầu gây ung thư vú hoặc đau lưng, nhức vai, nhức cổ (dây áo đè lên các cơ ở vai, lưng và cổ).

    Giải mã ký hiệu trên áo ngực

    Ký hiệu thường thấy trên các loại áo ngực như A70, B70, A75, B75... nghĩa là gì?

    Các chữ cái A, B, C là ký hiệu dành cho phần bầu ngực (cup - phần quả áo), A được quy định là bé hơn hoặc bằng 2,5 cm, B: 5cm, C: 7,5cm, D: 10 cm, E: 12,5 cm.

    Con số bên cạnh các chữ cái trên chính là ký hiệu chỉ độ rộng của vòng dây ôm quanh lưng, chỗ sát chân ngực.

    Muốn biết chiếc áo cỡ nào vừa với bạn, hãy xác định theo cách sau: Dùng một chiếc thước dây để đo sát phần chân ngực, giả sử kết quả là 75 cm, bạn xác định được số áo của mình là 75. Sau đó, bạn tiếp tục dùng thước dây đo hơi lỏng phần nở nhất của bầu ngực, giả sử kết quả là 89 cm. Bạn lấy số đo phần bầu ngực trừ đi số đo phần chân ngực đã cộng thêm 10. Ví dụ: 89 - (75 + 10) = 4 cm. Đối chiếu với các chữ cái ở trên, bạn sẽ thấy số 4 cm tương ứng với ký tự B. Như vậy, áo ngực của bạn cỡ B75.

    Đó là cỡ áo tính theo đơn vị cm, còn nếu tính theo inch thì bạn sẽ có các cỡ áo là 32A, 32B, 34A, 34B... (1 inch = 2,54 cm). Nếu số đo của bạn không thật sự chính xác với các cỡ có sẵn thì bạn vẫn có thể chọn cỡ gần nhất, bởi hầu hết áo ngực đều được thiết kế với chất liệu thun để có độ co giãn, ôm khít vào cơ thể.

    Những dấu hiệu bạn mặc sai cỡ áo ngực

    Có quá nhiều phụ nữ mặc sai cỡ áo ngực là vì không mấy người hiểu được thế nào là một chiếc áo vừa vặn với cơ thể. Bạn thử xem lại mình đã mặc đúng cỡ chưa bằng cách kiểm tra vài dấu hiệu sau:

    - Đưa tay lên cao quá đầu, nếu chiếc áo ngực có chiều hướng tuột lên theo hướng cánh tay giơ lên chứng tỏ nó quá rộng.

    - Trong sinh hoạt hằng ngày, nếu vòng dây phía sau lưng cứ trượt lên cao hơn so với phần ngực phía trước thì có nghĩa là bạn đang mặc một chiếc áo có vòng dây quá rộng. Bạn nên chọn mua cái khác nhỏ hơn để khi mặc vào, phần dây phía sau ôm khít vào người và nằm cân bằng với phần áo phía trước.

    - Nếu phần giữa của áo ngực, chỗ nối liền hai quả áo, ngay xương ức của bạn, không nằm áp sát vào chân ngực mà lại hổng lên cao, tạo ra một khoảng hở chứng tỏ bạn đã chọn cỡ quả áo quá nhỏ. Hậu quả là chiếc áo cứ đung đưa ở phía trên mà không ôm sát vào người. Nên thử cỡ áo có phần quả lớn hơn.

    - Hai bầu ngực phải nằm vừa vặn trong phần quả áo. Nếu phần bầu ngực bạn đầy tràn ra ngoài thì nghĩa là bạn mặc phải chiếc áo có phần dây và cả phần quả áo quá nhỏ.

    - Hai sợi dây áo trên vai chỉ nên chịu khoảng 10% sức nặng của bầu ngực. Nếu chúng phải gánh vác hầu hết sức nặng của phần bầu ngực thì bạn nên chọn một chiếc áo nhỏ hơn.

    Nguồn: vnexpress
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hải Phạm
    Đang tải...


  2. ZOE

    ZOE Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chọn áo ngực đúng cách

    Bài này hữu ích ghê, minh hay mặc 36/80. nhưng sang loại áo ký hiệu A,B,C thì hơi lúng túng, nên cứ thử, vừa cái nào lấy cái đóa---> chẳng biết mình đang ở level nào? hehe
     
  3. Oishe

    Oishe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chọn áo ngực đúng cách

    Chính bản thân mình nè phạm những ..hơn hai lỗi ,hix ,thanhk mẹ nó nhé .
     
  4. huongscarlet

    huongscarlet Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    1,111
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chọn áo ngực đúng cách

    Cảm ơn mẹ nó nhé, mình cũng hiểu sơ sơ nhưng giờ mới biết rõ.
     

Chia sẻ trang này