Chị gái mình người Nam, chồng chị người Bắc, chồng nói ngọng líu lo, hix. Giờ con của chị đã 2 tuổi, chị sợ con bị ngọng giống ba nó. Có mẹ nào trong diễn đàn hoàn cảnh như vậy, con các mẹ có bị nói ngọng giống ba nó không?
Mình nghĩ ngọng là do môi trường con tiếp xúc với người nói ngọng sẽ ngọng. Giờ chị bạn mà chịu khó nói chuyện với con và ở lớp các bạn các cô k ngọng là con cũng sẽ k bị đâu
mình có con gái 2 tuổi, cháu bị ngọng hết chữ cái đầu như ‘con gà’ thành ‘on à’, ‘mẹ thành ẹ’, ‘bố thành ố’… Một thời gian uốn nắn, con cũng có tiến bộ hơn nhưng lại chuyển sang một thể ngọng khác: “Cái kéo” thành “cái kéng”, “con mèo” thành “con mèng”, “con kiến” thành “kiếng”… Kiên trì hướng dẫn con bằng cách cùng con nhắc lại thật chậm những âm con nói sai…đến bây giờ tật nói ngọng của cháu gần như đã mất hẳn. nên mẹ yên tâm kiên trì tập luyện cho con, cố gắng hạn chế cho con nói chuyện với ng nói ngọng mẹ nha
Ngọng là do môi trường, bé tiếp xúc với ngôn ngữ và tiếp thu ngay từ lúc 6t tuổi, nếu ba hay má mà ngọng thì bé sẽ tiếp thu thôi, không tránh được. Dù không phải di truyền nhưng nếu môi trường bé hay tiếp xúc với những người nói ngọng dễ bị lắm
Bé nhà mình bị ngọng, trước thì ngọng nhiều, nhưng giờ thì ít hơn nhưng vẫn ngọng. Cứ cố gắng tập luyện chắc cũng ok bạn nhỉ? Mình lo quá, đợt trước định cho đi khám mà cứ chần chừ ấy.
Hì bé hàng xóm nhà mình cũng bị ngọng vì bố ở Quảng Bình nên con bị nói ngọng, giờ 5 tuổi rồi mà nhiều khi k biết bé nói gì
Em thấy bé nhà chị em không có bị ngọng dù mẹ bé bị ngọng, bé đi học tiếp xúc với môi trương, thấy cô bạn bè và cũng được sửa nên không có bị ngọng nên không cần lo quá đâu chị
Cái này cũng tùy mẹ à. Gần nhà mình có gia đình vợ chồng chả bị tật j cả nhưng sinh con ra toàn nói ngược @@.
Mom chịu khó luyện cho con và nói chuyện với con nhiều thì chắc con k giống bố đâu. Dù sao con đang sống ở môi trường nào thì chắc bị ảnh hưởng ở nơi đó thôi
Mình nghĩ còn nhà trường cũng rất quan trọng nữa mẹ ạ, vì bé mình dành cả 1/3 ngày trên trường nên không sao đâu..
cái này còn tùy vào môi trường tiếp xúc của trẻ. Nếu nói chuyện với con bị ngọng thì con sẽ nói theo.