Kinh nghiệm: Chữa chứng đái dầm ở trẻ

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Hoacuame1510, 29/7/2012.

  1. Hoacuame1510

    Hoacuame1510 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2012
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Tình hình là cháu con nhà anh trai em năm nay chuẩn bị vào lớp 1 rùi mà vẫn ... đái dầm. Mắng cháu thì tội nghiệp vì là bệnh mà, nhưng người chăm cũng thật là khổ quá, có hôm tối phải dậy 3 lần để lau giường, chiếu. Em có biết một số cách chữa đái dầm ở trẻ, đã thử mà chưa có tác dụng, các mẹ có kinh nghiệm vào tranh luận giúp em tìm giải pháp tối ưu với:
    1. Giải pháp dùng lá rau ngót:
    lấy một nắm rau ngót, tuốt hết cuống, rửa sạch, tráng nước sôi rồi vò sống trong nước đun sôi để nguội. Cho trẻ uống mỗi lần một bát con để chữa đái dầm. Thường chỉ uống 2-3 lần đã thấy kết quả.
    2. Lấy 30-60g đậu đen, thịt chó 250-500gr ninh nhừ cho trẻ ăn sẽ chữa được bệnh đái dầm và đái đêm của trẻ.
    Hiện giờ chỉ có cách là tối tối lại canh giờ để gọi bé dậy đi bô nhưng khổ nỗi bé ngủ say lắm nhiều hôm gọi không nổi :(. Các mẹ có cao kiến gì thảo luận giùm em nhé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hoacuame1510
    Đang tải...


  2. Shinjuku

    Shinjuku Banned

    Tham gia:
    25/7/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chữa chứng đái dầm ở trẻ

    Mẹ nó cho ăn nhện nướng chưa. Cách chữa này cũng lâu quá rồi, chắc cũng chẳng nhiều người biết đến nữa. Em họ mình ngày trước cũng thế, dùng bài thuốc này thế là hết cả tè dầm. Bạn thử dùng xem sao nhé, chỉ sợ là nhện bây giờ thì khó kiếm thôi (trai thì 7 con, gái thì 9 con)
     
    tunglam0983 thích bài này.
  3. Hoacuame1510

    Hoacuame1510 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2012
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chữa chứng đái dầm ở trẻ

    Ui nhện có sợ bị làm sao không? nhện bé có được không hay phải con to mới được?
     
  4. ntthanhnga

    ntthanhnga hatviet.vn

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    1,669
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chữa chứng đái dầm ở trẻ

    mình rất sợ mấy cái "nghe nói" lắm vì nó không được kiểm chứng 1 cách khoa học :(
     
  5. casauminh

    casauminh Ví, dây lưng DACASAU xịn

    Tham gia:
    15/4/2012
    Bài viết:
    4,848
    Đã được thích:
    657
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chữa chứng đái dầm ở trẻ

    Cu nhà mình đến 4 tuổi vẫn dấm đài, thế rồi đến khoảng 4,5 tuổi tự nhiên hết, đêm nào cũng làm một mạch đến sáng. Nhẹ cả người, ngày trước thì lúc nào cũng phải giặt chăn màn...
     
  6. linhtb

    linhtb Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/7/2012
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chữa chứng đái dầm ở trẻ

    UI bài thuốc này hữu hiệu đấy. Chỉ có điều dùng con nhện cho trẻ con không biết có sao không nhỉ.
     
  7. linhtb

    linhtb Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/7/2012
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chữa chứng đái dầm ở trẻ

    Bài này có vẻ dễ dùng hơn là bài con nhện nhỉ. Chứ nướng nhện lên ăn thì mấy trẻ dám ăn đâu.
     
  8. kt2a6

    kt2a6 Thôi....Đừng Chiêm Bao

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    21,089
    Đã được thích:
    5,743
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chữa chứng đái dầm ở trẻ

    nhện bây giờ em thấy khó kiếm mà cũng ko hiệu quả hết.nhóc nhà em 7 tuổi rồi mà vẫn đái dầm.
     
  9. yeuamnhac

    yeuamnhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chữa chứng đái dầm ở trẻ

    nghe nói thì ok đó, nhưng cho ăn nhện em sợ lắm các mẹ ơi
     
  10. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chữa chứng đái dầm ở trẻ

    lấy một nắm rau ngót, tuốt hết cuống, rửa sạch, tráng nước sôi rồi vò sống trong nước đun sôi để nguội. Cho trẻ uống mỗi lần một bát con để chữa đái dầm. Thường chỉ uống 2-3 lần đã thấy kết quả.
    cách này thế nào ạ?
     
  11. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chữa chứng đái dầm ở trẻ

    em cũng đang mò mẫm để chữa đái dầm cho zai nhà e đây
     
  12. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chữa chứng đái dầm ở trẻ

    hihi biết làm sao nhỉ ~ zai nhà e vẫn phải đóng bỉm, > 2 tuổi roài
     
  13. me cua be bong

    me cua be bong Đèn Sưởi Nhà Tắm BH 10 Năm: 0984 197 415

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    22,585
    Đã được thích:
    4,059
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chữa chứng đái dầm ở trẻ

    Đây là cách dân gian mà mn, em cũng nghe qua rồi nhưng chưa kiểm chứng lần nào nên cũng không biết nữa,hihi.
     
  14. hn999

    hn999 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/11/2011
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Khi trẻ bị đái dầm các mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân và không nên quát mắng tạo tâm lý căng thẳng cho bé.
     
  15. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    mn thử bài này chưa ạ? Lấy 30-60g đậu đen, thịt chó 250-500gr ninh nhừ cho trẻ ăn sẽ chữa được bệnh đái dầm và đái đêm của trẻ.
     
  16. memiu2007

    memiu2007 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/6/2015
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Con mình cũng tè dầm đến 7 tuổi nên mình tìm hiểu rất kỹ. Theo mình tìm hiểu thì cho đến nay, phương pháp điều trị không dùng thuốc duy nhất đã được chứng minh bằng nguyên lý khoa học là dùng "chuông báo đái dầm".

    Phương pháp này được áp dụng rất phổ biến ở các nước tiên tiến, là phương pháp rất tự nhiên, dựa trên nguyên lý khoa học “phản xạ có điều kiện”: Chuông báo sẽ kêu khi bé tè được vài giọt, đánh thức bé dậy đi đái tiếp. Việc đánh thức đúng lúc bàng quang đầy sẽ tạo cho bé phản xạ nhận biết đúng thời điểm để dậy đi đái, dần dần hết bị đái dầm. Phương pháp này đòi hỏi mẹ phải kiên trì, vất vả một thời gian. Bé nhà mình đã hết đái dầm sau 1,5 tháng điều trị. Đến giờ là 1 năm rồi bé không hề tè dầm. Rất sung sướng các mẹ à. Các mẹ tham khảo nhé.
     
  17. mebill2014

    mebill2014 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/3/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Đái dầm là chuyện muôn thuở mà các em nhỏ hay gặp phải. Thực ra đây là một chuyện hết sức bình thường khi mà trẻ nhỏ chưa làm chủ được chức năng chế ước của bàng quang. Khi lớn dần, hiện tượng này sẽ giảm dần. Tuy nhiên nhiều cha mẹ lại không ý thức đúng về việc này, thường hay la mắng trẻ làm trẻ có những trải nghiệm không tốt và có thể ảnh hưởng tới tâm lý, sợ sệt và tự tạo ra rào cản giữa trẻ và cha mẹ.

    Kinh nghiệm chữa đái dầm cho trẻ
    • Đi tiểu trước giờ ngủ: Nhắc trẻ đi tiểu trước khi lên giường. Nên nhắc nhở thường xuyên để điều này trở thành một thói quen hàng ngày. Tránh việc đánh thức trẻ giữa đêm để đi tiêu vì có khi nửa đêm bọng đái chưa đầy mà trẻ vẫn phải đi tiểu, nếu lặp lại nhiều lần thì có thể trẻ sẽ bị tiểu lắt nhắt khi chưa thật sự mắc.
    • Có lịch đi tiểu: Nhiều bậc phụ huynh đã lưu ý và ghi nhận thời điểm nào trong đêm trẻ thường hay tè dầm. Từ đó họ vặn đồng hồ báo thức vào thời điểm đó trong đêm để nhắc trẻ đi tiểu đúng lúc. Một khi trẻ đã đi tiểu trong đêm thì sẽ không còn phải lo lắng về chuyện tè dầm trên giường nữa.
    • Hạn chế nước: Nói rõ hơn, ở đây đang nói đến hạn chế cho trẻ uống nước (nước lọc và cả nước trái cây các loại) trước khi đi ngủ chứ không phải yêu cầu trẻ phải hạn chế uống nước trong ngày. Trong 1 ngày vẫn phải cho trẻ uống từ 2-2,5 lít nước. Đặc biệt phải tránh cho trẻ uống các loại nước có tác dụng lợi tiểu trước giờ đi ngủ như café, nước mát, rau má …
    • Mở đèn toa-let: Nghe thật buồn cười nhưng đây là 1 tâm lý có thật ở trẻ em. Buổi tối, nhiều trẻ vì sợ bóng đêm đã chịu nhịn tiểu và hậu quả là tè dầm vào đêm khuya. Nếu muốn khuyến khích trẻ tự giác đi vệ sinh, các bậc phụ huynh nên mở đèn toa-lét sẵn để giúp trẻ vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu mà hình thành một thói quen tốt.
    • Động viên trẻ: Hãy nói với trẻ rằng tè dầm không phải là một tội lỗi gì to lớn cả. Đừng nên để trẻ cảm thấy tự ti, mặc cảm và xấu hổ vì việc này. Hãy động viên và giúp đỡ trẻ trong việc từng bước khắc phục và kiểm soát chứng đái dầm. Đa phần trẻ sau 10 tuổi sẽ tự động không còn tè dầm ban đêm nữa nên các bậc phụ huynh cũng đừng quá xem trọng vấn đề này mà gây áp lực không đáng có lên trẻ nhỏ.
     

Chia sẻ trang này